"Siêu thị 0 đồng" tiếp tục lan tỏa tình yêu thương

15:43 | 12/10/2020

1,159 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sau thành công của "Siêu thị 0 đồng" lần 1 đã lan tỏa và giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại TP Vũng Tàu, ngày 11/10, Cụm phối hợp hoạt động Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Thành đoàn TP Vũng Tàu tiếp tục tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” lần 2 phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ban Tổ chức và các tình nguyện viên chuẩn bị cho "Siêu thị 0 đồng"

Đồng chí Võ Văn Châu - UVBTV Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Vietsovpetro, cho biết: Siêu thị 0 đồng lần này, ngoài việc trao tặng phiếu mua sắm còn có thêm 2,5 tấn rau củ bao gồm bí, bầu, dưa leo, củ đậu, chanh, rau má… cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Đồng chí Võ Văn Châu lấy hàng cho người dân đến mua tại "Siêu thị 0 đồng"

Tại "Siêu thị 0 đồng", tuổi trẻ Dầu khí tiếp tục tặng túi nilông tự phân hủy để bà con đựng nhu yếu phẩm, góp phần tuyên truyền đến bà con về việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường sống xung quanh, đồng thời hướng dẫn bà con xếp hàng theo ký hiệu được đánh dấu trước đó để giữ khoảng cách an toàn.

Siêu thị 0 đồng đa dạng với các sản phẩm thiết yếu

"Tôi rất hạnh phúc khi thấy những người có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ, tôi hi vọng những chương trình ý nghĩa như này sẽ được lan rộng và những cảnh đói nghèo sẽ không còn nữa", đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - UVBCH Đoàn Thanh niên PVI Vũng Tàu xúc động chia sẻ.

Người dân chọn mua các mặt hàng thiết yếu

Đến với siêu thị, hơn 1.200 người có hoàn cảnh khó khăn sử dụng “phiếu mua hàng 0 đồng” để mua các mặt hàng thiết yếu như: trứng, sữa, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt, nước tương, đường và một số loại rau củ. Đây là lần thứ 2 Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Thành đoàn Vũng Tàu tổ chức “Siêu thị 0 đồng” phục vụ miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt tại "Siêu thị 0 đồng" lần 2, tuổi trẻ Dầu khí đã kêu gọi được thêm nhiều sự chung tay, đóng góp của các mạnh thường quân về rau củ quả, gạo, trứng…

Người dân xếp hàng lấy gạo tại cây ATM gạo

Những gương mặt vui tươi, phấn khởi khi được mua sắm tại "Siêu thị 0 đồng" với những sản phẩm chất lượng, đa dạng, phong phú, bện cạnh sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo, tận tâm của các tình nguyện viên đã cho thấy niềm hạnh phúc đong đầy của bà con còn nhiều khó khăn nơi đây.

Niềm vui sau khi đi "Siêu thị 0 đồng" của người dân

Hoạt động của "Siêu thị 0 đồng" lan tỏa yêu thương, san sẻ, gắn kết cộng đồng với tinh thần "lá lành đùm lá rách", cùng chăm lo, thực hiện an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, mang đậm chất văn hóa nghĩa tình của người lao động Dầu khí với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau" mà tuổi trẻ Dầu khí đã nỗ lực, chung tay làm hết sức mình, góp phần vào sự thành công của "Siêu thị 0 đồng" tại thành phố biển Vũng Tàu.

Hồng Thắm

DMCA.com Protection Status