Sống khỏe ở "thiên đường" thủy điện Hủa Na

07:39 | 14/12/2022

4,410 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Đã không còn những tháng ngày gấp gáp lo tiến độ dự án. Những ai có dịp đến Thủy điện Hủa Na ít năm trở lại đây mới cảm nhận hết một cuộc sống thật bình yên, thư thái từ cảnh sắc thiên nhiên cho đến những con người giàu lòng hiếu khách…
Sống khỏe ở "thiên đường" thủy điện Hủa Na
Nhà máy Thủy điện Hủa Na kể từ khi ra đời, đi vào vận hành thương mại (2013) đã trở thành một bức tranh sáng vùng miền Tây Nghệ An, một minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ những người Dầu khí làm thủy điện.
Sống khỏe ở
Năm 2022 là năm Hủa Na "ăn nên làm ra" đạt được kết quả SXKD hơn hẳn so với các năm trước nhờ tình hình khí tượng thủy văn trong lưu vực tương đối thuận lợi, lưu lượng nước về hồ cao cùng các biến động thị trường khiến giá điện cao. Ngay từ ngày 8/10/2022, Công ty đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Tính đến ngày 30/11/2022, sản lượng điện thương mại thủy điện Hủa Na đã đạt 790/ 630,83 triệu kWh, đạt 125,23% kế hoạch năm.
Sống khỏe ở
Theo Chủ tịch HĐQT PV Power HHC Hoàng Xuân Thành, hàng năm công trình cung cấp lên lưới điện Quốc gia 650-750 triệu kWh điện, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 160 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng. Theo tính toán thì chỉ khoảng giữa năm 2023 tới đây Hủa Na sẽ trả nợ hết nợ vay vốn ngân hàng và trái phiếu. (Ảnh Chủ tịch Hoàng Xuân Thành thông tin kết quả SXKD với đoàn công tác Chi hội Dầu khí Hà Nội tại Hội thảo "Lịch sử hình thành và phát triển ngành Dầu khí" tổ chức ở Hủa Na đầu tháng 12/2022 mới đây).
Sống khỏe ở
Thủy điện Hủa Na tự hào là một đơn vị sản xuất năng lượng sạch, hiệu suất cao, bền vững; môi trường xanh, sạch; quản trị nhân lực hiệu quả. Bên cạnh đó là một lực lượng lao động trình độ cao, có chế độ làm việc/nghỉ ngơi hợp lý, đời sống, thu nhập ổn định. Trong ảnh một cán bộ trẻ của Thủy điện trò chuyện với một thành viên trong Chi hội Dầu khí Hà Nội
Sống khỏe ở
Hủa Na giờ đã trở thành điểm đến tham quan, học hỏi lý tưởng của tất cả mọi người. Lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ kỳ cựu trong ngành rất vui mừng, tự hào trước những thành quả Hủa Na đạt được trong những năm qua
Sống khỏe ở
Đây không chỉ là dịp để các hội viên Chi hội Dầu khí Hà Nội gặp mặt, giao lưu mà còn là dịp "tiếp lửa" với CBCNV Nhà máy.
Sống khỏe ở
Có được như hôm nay, công trình Thủy điện Hủa Na cũng đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả thậm chí đánh đổi cả những hy sinh mất mát. Chiều mùa đông trong làn khói trầm thoảng bay cùng những lời tụng "Chú Đại Bi" của thành viên đoàn khiến ai cũng xúc động và tự nhủ phải sống và làm việc sao cho thật xứng đáng với các anh - những người đã hy sinh cho công trình thủy điện đầy tự hào của ngành Dầu khí.
Sống khỏe ở
Quang cảnh đập chính Thủy điện Hủa Na
Sống khỏe ở
Hủa Na vào mùa Đông mang một vẻ đẹp hữu tình, sáng và chiều mọi người tản bộ trên con đường dẫn xuống nhà máy trải mềm như một dải lụa. Được ngắm mây vờn núi, những rặng hoa giấy ngũ sắc khoe màu, các loại cây ăn trái trĩu quả....
Sống khỏe ở
Sống khỏe ở
Có thể gọi nơi đây là một "Resort, về đây người khỏe ra, ăn ngon, ngủ kỹ" đó là những nhận xét ngắn, gọn của nhiều thành viên Đoàn công tác Chi hội Dầu khí Hà Nội. Nhiều người rất thích thú đi bộ xung quanh khu vực nhà máy để hưởng khí trời trong sạch của cỏ cây, hoa lá, núi rừng, thứ mà ở thành phố có nằm mơ cũng không có. Đơn cử như nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh Văn Sơn từ 5h sáng ông đã tranh thủ đi vài vòng thể dục
Sống khỏe ở
Lãnh đạo PV Power HHC dẫn đoàn công tác đi thăm khuôn viên nhà máy
Sống khỏe ở
Có sức khỏe có tất cả. Hủa Na còn đầu tư cả một khu Liên hợp thể thao với bể bơi, khu nhà tập Gym, cầu lông, tennis, bóng đá, bóng bàn…
Sống khỏe ở
Ông Đinh Văn Sơn thử sức trên máy tập đa năng
Sống khỏe ở
Chơi bóng bàn
Sống khỏe ở
Cầu lông
Sống khỏe ở
Hủa Na giờ không còn cảnh phải mua thực phẩm cách nhà máy 60 chục cây số như trước đây. Người lao động Hủa Na ngoài giờ làm việc còn tranh thủ trong việc tăng gia sản xuất trồng rau, nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Sống khỏe ở
Các khu vườn cây ăn trái các loại như xoài, cóc, đu đủ... nhà lưới trồng rau đều do CBCNV tự tay trồng trọt và chăm sóc. Lượng rau xanh, cá tươi, gia súc, gia cầm này đã hoàn đáp ứng một phần nhu cầu tại chỗ.
Sống khỏe ở
Vườn rau được chăm sóc xanh tốt
Sống khỏe ở
Lá rau héo úa sẽ tận dụng để cho cá ăn
Sống khỏe ở
Cá ở đây đặc biệt không phải nuôi cám công nghiệp chỉ cho ăn rau, cỏ như trâu bò nhưng con nào cũng to, săn chắc. Có 2 hồ nuôi cá được đặt tên “Thủy Cung” “Bán Nguyệt”. Riêng Thủy Cung là 1 đoạn hầm ngầm dẫn nước được tận dụng lại để nuôi hàng nghìn con cá các loại như trắm, chép, lăng, rô phi, măng… Có những con trắm đen cỡ hàng chục cân to như bắp chân người
Sống khỏe ở
Hồ nuôi cá Thủy Cung ở Hủa Na, nằm cạnh nhà máy
Sống khỏe ở
Đàn vịt nuôi trên hồ Thủy Cung
Sống khỏe ở
Người lao động bắt đầu ngày mới tại nhà ăn tập thể trước giờ vào ca sản xuất tại Nhà máy
Sống khỏe ở
Khu nhà ăn khang trang, sạch sẽ mới được xây dựng lại ít năm gần đây. Đồ ăn luôn đảm bảo vệ sinh thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng và tươi ngon nhờ "của nhà trồng được"
Sống khỏe ở
Khu nhà tập thể khang trang, đầy đủ tiện nghi
Sống khỏe ở
World Cup 2022 là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trước giờ vào ca sáng. Trung bình 1 ca vận hành sản xuất gồm 8 người
Sống khỏe ở
2 tổ máy 90MW, tổng công suất 180MW do Pháp sản xuất tại Nhà máy Thủy điện Hủa Na luôn đảm bảo vận hành, an toàn, ổn định
Sống khỏe ở

Chuyến tham quan/giao lưu đã giúp đoàn công tác Chi hội Dầu khí Hà Nội và CBCNV Thủy điện Hủa Na thu nhận được nhiều thông tin bổ ích, để lại tình cảm chân thành, ấn tượng tốt đẹp giữa 2 bên

Minh Châu

DMCA.com Protection Status