SWPOC tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

22:11 | 28/05/2020

7,419 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 28/5, tại TP HCM, Chi bộ Công ty Điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.    
swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với SWPOC, PQPOC về Chuỗi dự án khí Lô B
swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025Lãnh đạo PVN làm việc với Bien Dong POC, SWPOC và Phú Quốc POC
swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025SWPOC tổ chức Hội nghị Công đoàn lần thứ I

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía Chi bộ SWPOC có đồng chí Đỗ Khang Ninh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty; cùng các đồng chí trong Chi ủy, Ban Tổng giám đốc và 29 đảng viên của Chi bộ.

swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025
Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội

Đại hội Chi bộ SWPOC nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, kiểm điểm sâu sắc, khách quan, toàn diện những yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là thực hiện thành công việc xây dựng và vận hành an toàn, hiệu quả Dự án đường ống dẫn khí Lô B- Ô Môn tại khu vực Tây Nam bộ.

swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy Chi bộ SWPOC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định, trong giai đoạn 2016 - 2020 mặc dù mới thành lập, nhân sự còn ít và thiếu, trong khi khối lượng công việc của dự án rất lớn, có nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, đối mặt với nhiều thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn và quyết tâm vượt khó, tập thể Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của SWPOC đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, từng bước đưa dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn tiếp tục triển khai theo đúng tiến độ, giữ được sự ổn định và bền vững của Công ty, tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư dự án với vai trò là Nhà điều hành đường ống dẫn khí có quy mô lớn.

Phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2016 -2020, Đại hội Chi bộ SWPOC lần thứ I đã đề ra mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020 - 2025 là tập trung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển SWPOC trở thành nhà điều hành đường ống dẫn khí có uy tín trong khu vực thông qua việc hoàn thành và đưa vào vận hành đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; góp phần đưa vào sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khí Lô B, phục vụ chiến lược phát triển của ngành Dầu khí và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; giúp tối ưu hóa lợi ích của Tập đoàn và các Bên tham gia dự án.

swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ SWPOC trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn, cũng như chuỗi dự án khí Lô B. Đồng chí khẳng định, trong giai đoạn vừa qua SWPOC đã nâng tầm công ty trong tất cả các mặt công tác, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, với mục tiêu hướng tới là Nhà điều hành đường ống dẫn khí có uy tín trong khu vực và quốc tế, SWPOC đã góp phần tích cực củng cố vai trò và vị thế của Petrovietnam.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn chỉ đạo Chi bộ SWPOC cần tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện về cơ cấu tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, cũng như đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ trong quản trị…, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực và nâng cao năng lực nhà điều hành song song với quá trình triển khai dự án; chủ động có sự chuẩn bị, đánh giá, phân tích kỹ về những rủi ro có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án để có phương án, giải pháp ứng phó kịp thời; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp… Đồng chí khẳng định, Tập đoàn và các ban chuyên môn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ SWPOC và thúc đẩy các bên liên quan để cùng chung sức triển khai thành công chuỗi dự án khí Lô B – dự án trọng điểm quốc gia của Tập đoàn.

swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025
swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025
Bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã thông qua phương án nhân sự và bầu Chi ủy Chi bộ SWPOC nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Bùi Tiến Dũng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc SWPOC tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Chi bộ SWPOC

Đại hội cũng đã trang trọng tổ chức nghi thức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Đình Nguyện – Trưởng nhóm Công nghệ và đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Phó phòng Xây dựng SWPOC.

swpoc to chuc thanh cong dai hoi chi bo lan thu i nhiem ky 2020 2025
Tri ân các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ SWPOC nhiệm kỳ 2016 - 2020

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội Chi bộ SWPOC lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trước Đảng bộ Tập đoàn, trước cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty; kế thừa truyền thống “Những người đi tìm lửa” của các thế hệ người lao động dầu khí anh hùng, với tinh thần “Đổi mới sáng tạo – Quyết tâm vượt khó”; phát huy những thành tích đạt được và rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ SWPOC quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chị bộ Công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới.

Mai Phương

DMCA.com Protection Status