Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 26/9

13:28 | 26/09/2021

5,111 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 26/9.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 26/9

- Pháp tăng gấp đôi số lượng vắc-xin dành cho các nước nghèo

Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Bảy đã hứa rằng Pháp sẽ cung cấp cho các nước nghèo 120 triệu liều vắc-xin Covid-19, gấp đôi so với kế hoạch trước đó.

Trước đó hôm thứ Tư, Mỹ công bố ý định tăng gấp đôi mức đóng góp vắc-xin Covid-19, nâng tổng số vắc-xin hứa cho các nước nghèo lên hơn 1,1 tỷ liều.

- Ireland: chấm dứt cách ly bắt buộc đối với khách du lịch

Ireland hôm thứ Bảy đã chấm dứt lệnh cách ly hai tuần bắt buộc được áp dụng kể từ tháng Ba đối với du khách nhập cảnh vào đất nước này để chống lại sự lây lan của coronavirus.

- Anh cấp visa tạm thời cho tài xế xe tải đường dài

Chính phủ Anh hôm thứ Bảy thông báo đang chuẩn bị thay đổi chính sách lao động nước ngoài bằng cách tạm thời nới lỏng các quy định về thị thực để thu hút nhiều tài xế xe tải nước ngoài hơn.

Vương quốc Anh đang thiếu khoảng 100.000 tài xế xe tải hạng nặng nước ngoài do cả đại dịch Covid-19 và Brexit.

- Ý: nhân viên cơ quan hành chính bắt buộc trở lại văn phòng làm việc

3,2 triệu nhân viên của các cơ quan hành chính công của Ý sẽ phải trở lại văn phòng từ ngày 15 tháng 10, theo thông báo của chính phủ Ý.

Tất cả họ sẽ phải từ bỏ lối làm việc từ xa do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, Renato Brunetta, Bộ trưởng Bộ Hành chính Ý, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Il Messagero.

- Congo tăng cường các biện pháp thúc đẩy tiêm chủng

Các nhà chức trách Congo đã ban hành các biện pháp bổ sung vào thứ Bảy để tăng cường tỉ lệ tiêm chủng chống Covid-19. Một trong số biện pháp đặc biệt là từ ngày 1 tháng 11, để tiếp cận các cơ quan hành chính và một số cơ sở như quỹ hưu trí hoặc ngân hàng, hoặc để di chuyển giữa các thành phố lớn của đất nước, người dân phải bắt buộc có giấy chứng nhận tiêm chủng.

Được triển khai vào tháng 4 vừa qua, chiến dịch tiêm vắc-xin chống lại Covid-19 vẫn chưa đạt được mục tiêu 6% dân số, theo thống kê chính thức. Các nhà chức trách Congo đang lên kế hoạch tăng tỷ lệ tiêm chủng lên 30% vào tháng 12 tới và 60% vào tháng 7 năm 2022.

- Pháp: lại biểu tình chống giấy thông hành y tế

Khoảng 185 cuộc biểu tình một lần nữa đã được tổ chức vào ngày thứ Bảy ở Pháp chống lại giấy thông hành y tế do chính phủ đưa ra để chống lại dịch Covid-19.

Tại Paris, vài nghìn người biểu tình đã xuống đường vào đầu giờ chiều. Cảnh sát cho biết họ dự kiến ​​có tổng số từ 60.000 đến 80.000 người biểu tình trên khắp nước Pháp.

Một dự luật nhằm gia hạn giấy thông hành y tế sau ngày 15 tháng 11 sẽ được trình lên Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 13 tháng 10.

- Hơn 4,7 triệu người chết

Đại dịch coronavirus mới đã giết chết ít nhất 4.725.638 người trên toàn thế giới kể từ khi văn phòng WHO tại Trung Quốc báo cáo sự bùng phát của căn bệnh này vào cuối tháng 12 năm 2019, theo một báo cáo do AFP đưa ra từ các nguồn chính thức vào trưa thứ Sáu.

Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất cả về số người chết và số ca mắc, với 687.084 trường hợp tử vong, tiếp theo là Brazil (593.663), Ấn Độ (446.648), Mexico (274.703) và Nga (203.095).

WHO ước tính tỷ lệ tử vong liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Covid-19, có thể cao hơn từ hai đến ba lần so với báo cáo chính thức.

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 25/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 25/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 24/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 24/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 23/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 23/9
Covid-19 giết nhiều người Mỹ hơn cả dịch cúm Tây Ban NhaCovid-19 giết nhiều người Mỹ hơn cả dịch cúm Tây Ban Nha

Nh.Thạch

AFP

DMCA.com Protection Status