Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại Phú Thọ

15:25 | 28/12/2017

906 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Vừa qua, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) phối hợp với Cục 71, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ khánh thành và trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình CCB Phạm Ngọc Ky tại xã Nghinh Xuyên (Đoan Hùng, Phú Thọ).

Dự lễ khánh thành có Thiếu tướng Trần Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Tổng cục II (Bộ Quốc phòng); Đại tá Nguyễn Mạnh Tiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục 71; Đại tá Nguyễn Quảng Tây; Trưởng phòng Quân báo, Quân khu 2; đồng chí Lê Quang Toán - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn; đại diện Ban liên lạc tình nghĩa Tình báo Quốc phòng tỉnh Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Đoan Hùng.

trao nha nghia tinh dong doi tai phu tho 501470
Lễ khánh thành và bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình đồng chí Phạm Ngọc Ky

Sau gần 3 tháng tích cực thi công, căn nhà mới “Nghĩa tình đồng đội” cấp 4, xây dựng kiên cố, khang trang với diện tích gần 100m2 có tổng kinh phí xây dựng hơn 150 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Hội CCB Tập đoàn phối hợp cùng Cục 71, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của CBCNV Tập đoàn, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp xây dựng kết hợp với sự hỗ trợ hàng chục ngày công của các đoàn thể xã hội xã Nghinh Xuyên giúp đỡ để công trình hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

Nhân dịp khánh thành và bàn giao nhà cho CCB Phạm Ngọc Ky, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng đã trao sổ tiết kiệm và có những phần quà ý nghĩa hỗ trợ, động viên gia đình.

trao nha nghia tinh dong doi tai phu tho 501470
Đại diện Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), Hội CCB Tập đoàn cùng chính quyền địa phương chia vui cùng CCB Phạm Ngọc Ky.

Được biết, CCB Phạm Ngọc Ky là chiến sĩ Phòng Hậu cần, Sư đoàn 571, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là hộ nghèo của xã Nghinh Xuyên, bản thân đồng chí thường xuyên đau ốm, bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học. Trước kia cả gia đình đồng chí Ky phải sinh sống trong căn nhà dột nát và đã bị xuống cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Mạnh Tiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục 71 động viên gia đình CCB Phạm Ngọc Ky khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế và sớm thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Đại tá Nguyễn Mạnh Tiền nhấn mạnh: “Việc xây dựng căn nhà mới cho CCB Phạm Ngọc Ky đã thể hiện đạo lý, truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tổng cục II, Cục 71 và cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc, qua đó giúp gia đình đồng chí Ky giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt để ổn định cuộc sống".

trao nha nghia tinh dong doi tai phu tho 501470
Hội CCB Tập đoàn trao quà cho gia đình CCB Phạm Ngọc Ky

Trong không khí đầm ấm của tình đồng chí, đồng đội, trong niềm vui đón nhận ngôi nhà nghĩa tình, CCB Phạm Ngọc Ky đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn, Cục 71, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã giúp gia đình ông có một ngôi nhà khang trang mà nhiều năm qua gia đình ông chưa đủ tiền để xây. Ông Ky hứa sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng của gia đình, cùng cộng đồng tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt hội CCB Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến gia đình CCB Phạm Ngọc Ky, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cục 71, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), các tổ chức đoàn thể địa phương đã phối hợp tích cực với Hội CCB Tập đoàn hoàn thành kịp thời nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Phạm Ngọc Ky.

Tại buổi lễ trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Phạm Ngọc Ky, Hội CCB Tập đoàn cùng các cơ quan, đoàn thể đã thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Đặng Thị Dần (là vợ liệt sĩ) thuộc gia đình chính sách tại thôn 1, xã Nghinh Xuyên (Đoan Hùng, Phú Thọ).

L.T

DMCA.com Protection Status