Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Tri ân người có công với cách mạng tỉnh Hà Nam

13:48 | 20/07/2016

2,203 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947 – 27/7/2016), ngày 19/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức tri ân những người có công với cách mạng; thăm hỏi và tặng quà các thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Liêm Cần và Trung tâm điều dưỡng Duy Tiên (Hà Nam).

Đoàn do đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB Tập đoàn, Chánh văn phòng Hội làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Thường vụ CĐDKVN, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công; đồng chí Đặng Văn Lanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PVI.

tri an nguoi co cong voi cach mang tinh ha nam
Các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam

Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Duy Tiên, Hà Nam được thành lập từ năm 1957, Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho 60 thương, bệnh binh đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước của cả 3 thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Hầu hết các thương binh ở đây đều có tình trạng thương tật nặng, suy giảm 81% sức lao động trở lên. Có đồng chí bị vẹo cột sống, có đồng chí bị cụt hai chân, hai tay, có những đồng chí bị mù cả hai mắt. Nhiều đồng chí vẫn còn những mảnh đạn trong người, hàng ngày, hàng giờ chịu cảnh đau đớn do những vết thương cũ tái phát. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhờ sự chăm sóc, giúp đỡ của các cán bộ, y bác sỹ ở Trung tâm.

tri an nguoi co cong voi cach mang tinh ha nam
Đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên BCH Hội CCB PVN phát biểu tri ân

Đến thăm hỏi và tặng quà các đồng chí thương bệnh binh, các thành viên của đoàn Dầu khí không khỏi bùi ngùi, xúc động, trân trọng những cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước của các đồng chí cán bộ thương bệnh binh tại Trung tâm. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng với những vết thương quá nặng, các đồng chí không thể an dưỡng ở gia đình tại quê nhà mà phải gắn bó cả quãng đời còn lại với Trung tâm, hàng ngày cần sự chăm sóc giúp đỡ thường xuyên của các cán bộ tại Trung tâm và người thân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe đến các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các thương, bệnh binh tại trung tâm.

Đồng chí Lê Quang Toán khẳng định: “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mãi mãi biết ơn công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Mỗi cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí luôn coi việc chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là bổn phận và trách nhiệm cao cả, để báo đáp những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”.

tri an nguoi co cong voi cach mang tinh ha nam
tri an nguoi co cong voi cach mang tinh ha nam
Cán bộ Hội CCB Tập đoàn ân cần thăm hỏi động viên những thương bệnh binh

Bác Phạm Huy Biên - thương binh nặng, là Chủ tịch hội đồng thương bệnh binh của Trung tâm xúc động chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi và cảm động đón nhận tình cảm đặc biệt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã đến thăm. Đất nước ta, dân tộc ta trải qua rất nhiều các cuộc chiến tranh. Có các cuộc chiến tranh bao giờ cũng có sự mất mát, hi sinh, đổ máu, thương tật".

Mặc dù bị thương tật nặng nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng đội còn nằm lại ở chiến trường, nhiều người còn chưa tìm được hài cốt. Chúng tôi còn sống, được chứng kiến đất nước ta ngày càng thay đổi, rất vui mừng và phấn khởi với những đóng góp nhỏ bé của mình đến nay có những thành quả.

tri an nguoi co cong voi cach mang tinh ha nam

Hội CCB Tập đoàn trao quà và tiền hỗ trợ cho tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Liêm Cần.

tri an nguoi co cong voi cach mang tinh ha nam

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thương, bệnh binh hiện đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Liêm Cần.

Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Liêm Cần, tỉnh Hà Nam được thành lập ngày 6/1972 với chức năng nhiệm vụ: quản lý, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng lao động cho trên 3.000 thương, bệnh binh ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước bị thương nặng trở về từ các chiến trường.

Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 30 thương, bệnh binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ thương tật từ 81 - 100%. Trong đó 90% số thương bệnh binh bị thương vào cột sống, liệt nửa người phải di chuyển, sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc; 10% bị thương tật tổng hợp như cụt 2 chân, liệt tủy sống, vết thương sọ não, hỏng mắt...

tri an nguoi co cong voi cach mang tinh ha nam

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán kính chúc các bác, các chú luôn luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, xứng đáng với lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”. Mong các bác vượt qua nỗi đau của vết thương để sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm gương cho thế hệ con cháu noi theo”

Thay mặt các y, bác sĩ, đồng chí Nguyễn Huy Long, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng và người có công Liêm Cần đã cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Những tình cảm của những người đi tìm lửa sẽ góp phần cổ vũ, động viên to lớn đối với thương, bệnh binh và cán bộ, viên chức của Trung tâm yên tâm phục vụ, điều trị, nhanh chóng ổn định bệnh tật, phục hồi sức khỏe và giảm bớt phần nào khó khăn, thiệt thòi đối với thương bệnh binh.

Đồng chí Nguyễn Huy Long cũng chia sẻ, những công việc mà cán bộ ở Trung tâm đang thực hiện không thể so sánh với những mất mát, hy sinh mà các thương binh, bệnh binh đã phải gánh chịu. Trung tâm sẽ cố gắng hơn nữa để tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho các đồng chí đang điều dưỡng tại đây, đó là tình cảm chân tình, sự quan tâm nhỏ bé nhất mà mỗi người Việt Nam hôm nay có thể tri ân tới thế hệ đi trước.

DMCA.com Protection Status