Tuổi trẻ Dầu khí xung kích, sáng tạo đồng hành cùng Tập đoàn vượt thách thức

16:23 | 25/03/2020

2,909 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trước những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn và các đơn vị thành viên đang phải đối diện trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng và giá dầu xuống thấp như hiện nay, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) với tinh thần bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, đồng hành cùng Tập đoàn vượt thách thức.    
tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thuc
Đo thân nhiệt CBCNV trước khi vào đơn vị làm việc tại Vietsovpetro

Trong Tháng Thanh niên 2020, Đoàn Tập đoàn và các cơ sở đã triển khai mạnh mẽ phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, phát huy sáng kiến, sáng chế, xung kích lao động sáng tạo “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”; tích cực triển khai và chuyển tải các chủ trương công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) như: Chỉ thị số 1151/CT-DKVN về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm một cách nhanh chóng, kịp thời thông qua các hình thức trang mạng xã hội Facebook, zalo... nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin tới mỗi đoàn viên hăng hái thi đua, lao động sản xuất, thực hiện tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị năm 2020.

tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thuc
Giáo viên PVMTC pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn tại Phòng thí nghiệm
tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thuc
Sản phẩm được dán nhãn và định lượng trong chai 50-100 ml, có ghi rõ hạn sử dụng và thành phần nguyên liệu do PVMTC sản xuất

Trước những khó khăn do tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và sụt giảm sâu của giá dầu trong thời gian qua. Tổ chức Đoàn các cấp trong Tập đoàn tập trung triển khai các chương trình hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nâng cao tay nghề nhằm thể hiện được vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đoàn viên thanh niên chủ động đóng góp ý tưởng, giải pháp hay, làm chủ khoa học công nghệ trong vận hành an toàn, hiệu quả các thiết bị hiện đại, quản lý sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm vật tư vật liệu tại các công trình, nhà máy, dự án của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Đoàn Tập đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các cấp bộ Đoàn trong Tập đoàn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Tuyên truyền và tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của ngành Dầu khí…

tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thuc
Đoàn Thanh niên PVOIL tặng khẩu trang miễn phí để phòng chống dịch Covid-19

Trong công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức Đoàn các cấp tích cực triển khai với tinh thần tình nguyện, trách nhiệm, phong trào Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp do Đoàn Khối DNTW phát động. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động cao điểm tháng Thanh niên năm 2020, Đoàn Tập đoàn phối hợp với Đoàn Khối DNTW và Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã trao tặng 100 triệu đồng để xây dựng các hạng mục tại trường THPT Y Ngông Niê Kđăm và tài trợ 1 ngôi nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng) tại buôn Ea Sút, thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M'gar), tham gia dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk.

tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thuc
Đoàn thanh niên PVI Vũng Tàu gửi đến thông điệp nhằm chung tay tuyên truyền người dân, cộng đồng nâng cao trách nhiệm, ý thức trong phòng chống dịch Covid-19.

Trong tình hình cả nước chung tay đối phó với dịch Covid-19, Đoàn Tập đoàn và các cơ sở đã tổ chức hoạt động tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân về tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh và thực hiện an ninh - an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động như tham gia tổ chức kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả cán bộ công nhân viên và khách đến công tác tại các tòa nhà, khu vực sản xuất của Vietsovpetro; thực hiện dán áp phích tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh; dựng clip về phòng chống dịch theo cách vui nhộn, dễ nhớ, dễ hiểu…

Với phương châm “PVMTC chung tay vì cộng đồng đề phòng dịch bệnh Covid-19”, Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) kết hợp với Phòng thí nghiệm hóa dầu, thuộc Khoa Dầu khí đã tiến hành điều chế, sản xuất dung dịch sát khuẩn theo hướng dẫn pha chế dung dịch khử khuẩn, sát trùng của tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị nhằm chia sẻ trách nhiệm với xã hội, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch.

tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thuc
Đoàn Thanh niên PVCFC tiến hành cấp phát một số dụng cụ y tế và phát tờ rơi phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên PVCFC phối hợp với Đoàn Thanh niên phường 1, Tp.Cà Mau tổ chức hoạt động tặng 250 chiếc khẩu trang y tế, 2.000 chai nước rửa tay khô và phát tờ rơi các loại, đồng thời tích cực hướng dẫn cho bà con nhân dân cách sử dụng và phòng tránh dịch Covid-19. Tổ chức đo thân nhiệt và bữa ăn khoa học cho cán bộ công nhân viên tại Nhà máy Đạm Cà Mau trong mùa dịch.

tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thuc

Tuổi trẻ Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức ra quân Chương trình “Thanh niên BSR thực hiện tốt công tác 5S”. Chương trình nhằm mục đích giúp toàn thể đoàn viên thanh niên hiểu rõ lợi ích, sự cần thiết và dần hình thành thói quen, ý thức tốt đối với việc thực hiện chương trình 5S tại nơi làm việc như dọn dẹp vật tư thừa, vệ sinh nền nhà xe, làm mới các đường kẻ đã mờ cũng như kẻ layout vị trí để xe cố định…

Chia sẻ với cộng đồng, chung sức phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, bên cạnh nhiệm vụ bán hàng cho người dân, các đoàn viên thanh niên và cán bộ nhân viên PVOIL đã nhiệt tình phát tặng miễn phí 50.000 khẩu trang y tế cho khách hàng đến mua xăng dầu và người dân có nhu cầu tại 14 cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Đoàn PVOIL cũng đã tổ chức quyên góp được 3.772 bộ quần áo cũ tặng đồng bào nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Nhằm nâng cao ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường, Đoàn Thanh niên PV GAS tích cực tham gia phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và qua đó đẩy mạnh, nâng cao Văn hóa doanh nghiệp PV GAS, Văn hóa An toàn “Xanh – Sạch – Đẹp” tại nơi làm việc.

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), vinh dự cho tuổi trẻ Dầu khí, đồng chí Hoàng Minh Thái - Bí thư Đoàn Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Vietsovpetro) được Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn chia sẻ, trong bối cảnh ngành Dầu khí đang phải đối diện với những khó khăn, thách thức rất lớn do tác động của dịch Covid-19 và giá dầu xuống thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác Dầu khí và các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn trong toàn Tập đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị không ngừng xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng để các bạn đoàn viên, thanh niên phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo, xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp vì sự phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thucTuổi trẻ Khối DNTW: Sôi nổi hoạt động Tháng Thanh niên 2020
tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thuc3 công trình của tuổi trẻ Dầu khí đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc"
tuoi tre dau khi xung kich sang tao dong hanh cung tap doan vuot thach thucTuổi trẻ Dầu khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status