Tuổi trẻ PTSC thăm hỏi, khám bệnh miễn phí cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng
![]() |
![]() |
![]() |
Chương trình với sự tham gia của hơn 40 đoàn viên thanh niên hai đơn vị và các y, bác sỹ các bệnh viện, trung tâm Y tế như: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Chi cục ATVSTP,...
![]() |
Thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng |
Tại buổi khám, đoàn viên thanh niên hai Đơn vị đã phối hợp khám, phát thuốc và tặng quà cho gần 400 người dân thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng, phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền, giáo dục sức khỏe và hướng dẫn phòng tránh các bệnh phổ biến cho người dân trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 60 triệu đồng.
Nhân dịp này, Đoàn cũng đã đến nhà thăm hỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Hồ Thị Tam, trao tặng mỗi Mẹ một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.
![]() |
Phát thuốc và tặng quà cho người dân sau khi khám bệnh |
Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, các đoàn viên thanh niên đã đến thăm quan và thắp hương tưởng niệm tại địa đạo Long Phước, thành phố Bà Rịa. Tại đây Đoàn đã được tìm hiểu về quá khứ vẻ vang, hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước trong giai đoạn kháng chiến dành độc lập tự do cho dân tộc.
Trong buổi sáng cùng ngày, hơn 60 đoàn viên thanh niên PTSC cũng đã tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến về an ninh quốc phòng, an ninh chủ quyền biển đảo do Hội Cựu Chiến binh phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty và Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 tổ chức tại thành phố Vũng Tàu.
![]() |
Hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi đến khám bệnh |
Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí năm 2018 được Đoàn Thanh niên PTSC phối hợp tổ chức thành công, một lần nữa khẳng định truyền thống văn hóa tốt đẹp của PTSC, thể hiện sự tri ân, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của các gia đình chính sách, người có công với nước, qua đó giáo dục thêm cho thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Trần Ngọc Choan