Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

14:32 | 10/04/2013

916 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Sáng ngày 8/4, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn về tình hình vận hành, sản xuất kinh doanh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, hiện nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang vận hành ổn định 100% công suất.

Đồng chí Đinh Văn Ngọc (giữa), Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn giới thiệu về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với đoàn công tác.

Trong quý I năm 2013, Nhà máy đã sản xuất và xuất bán ra thị trường gần 1,7 triệu tấn sản phẩm các loại, với tổng doanh thu trên 32,6 ngàn tỉ đồng, đạt khoảng 30% kế hoạch năm và nộp ngân sách nhà nước hơn 5,2 ngàn tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư trẻ Việt Nam đã làm chủ được công nghệ, vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong năm 2013, đồng chí Đinh Văn Cương mong muốn tập thể người lao động công ty đoàn kết, quyết tâm vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đoàn công tác thăm các hạng mục của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Sau buổi làm việc, đoàn đã đi thăm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại phòng điều khiển trung tâm, khu giới thiệu toàn cảnh Nhà máy và các hạng mục khác.

Minh Sỹ

DMCA.com Protection Status