Bản tin Dầu khí 19/1: OPEC nhận định thị trường được hỗ trợ tốt trong năm 2022

10:08 | 19/01/2022

7,214 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về ngành Dầu khí thế giới.
Bản tin Dầu khí 19/1: OPEC nhận định thị trường được hỗ trợ tốt trong năm 2022

1. Bloomberg dẫn lời các nhà phân tích nói rằng, Nga khó có khả năng đạt được mức tăng 100.000 thùng/ngày theo thỏa thuận trong năm nay.

Nga có thể tăng sản lượng thêm 60.000 thùng/ngày mỗi tháng trong nửa đầu năm 2022 - chỉ hơn một nửa mức tăng trưởng sản lượng hàng tháng mà nước này được hưởng.

2. OPEC cho rằng tác động của biến thể Omicron đối với nhu cầu dầu toàn cầu đã yếu hơn so với dự kiến ​​một tháng trước và thị trường dầu sẽ được hỗ trợ tốt trong suốt năm 2022 bất chấp các chính sách thắt chặt tiền tệ.

Trong Báo cáo thị trường dầu hàng tháng (MOMR), OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu cho năm 2022 ở mức 4,2 triệu thùng/ngày. Mức tiêu thụ trung bình toàn cầu đạt 100,8 triệu thùng/ngày, vượt qua mức trước khi xảy ra dịch Covid-19.

3. Goldman Sachs cho biết giá dầu có thể chạm mốc 100 USD trong năm nay và lên 105 USD / thùng vào năm 2023, do "thâm hụt lớn" trên thị trường dầu hiện nay, trong khi tác động của Omicron đối với nhu cầu dầu nhẹ hơn nhiều.

Các nhà phân tích của Goldman lưu ý rằng, do sự thay thế từ khí sang dầu, thất vọng về nguồn cung và nhu cầu mạnh hơn dự kiến ​​vào quý 4 năm 2021, hàng tồn kho của OECD sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000 vào mùa hè tới.

4. Người tiêu dùng Mỹ sẽ lái xe ít hơn trong năm nay và sẽ ít đi mua sắm hơn do giá xăng cao và tỷ lệ lạm phát cao, Giám đốc điều hành Brian Cornell của Target Corporation cho biết vào cuối tuần qua.

Theo dữ liệu của AAA, giá xăng tại Mỹ tiếp tục cao ở mức trung bình toàn quốc là 3,31 USD/gallon đối với xăng thường kể từ ngày 17/1, mặc dù nhu cầu đã giảm rõ rệt trong những tuần gần đây. Mức giá trung bình hiện tại so với mức trung bình 2,385 USD/gallon cách đây một năm.

Bình An

DMCA.com Protection Status