Bản tin Năng lượng 5/9: Công ty Pháp khởi động lại tất cả các lò phản ứng hạt nhân

11:16 | 05/09/2022

5,885 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.
Bản tin Năng lượng 5/9: Công ty Pháp khởi động lại tất cả các lò phản ứng hạt nhân

1. Công ty điện lực nhà nước khổng lồ EDF của Pháp sẽ khởi động lại tất cả các lò phản ứng hạt nhân ở nước này vào mùa đông năm nay - điều có thể làm giảm bớt cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu trong mùa cao điểm.

Hiện tại, hơn một nửa số lò phản ứng của EDF đã ngừng hoạt động vì vấn đề bảo trì hoặc kĩ thuật.

2. Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tuần vừa rồi hối thúc Trung Quốc và Ấn Độ gia nhập sáng kiến của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) về áp trần giá lên dầu thô của Nga. Tuy nhiên, một số quan chức EU và nhiều chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về khả năng thành công của kế hoạch này.

Hồi cuối tuần qua, nhóm G7 cho biết đã nhất trí về kế hoạch áp trần giá đối với dầu thô xuất khẩu của Nga.

3. Iran sẽ nâng công suất khai thác dầu của mình lên hơn 4 triệu thùng/ngày vào cuối năm (theo lịch Iran) hiện tại kết thúc vào tháng 3/2023, giám đốc điều hành của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) nói với hãng tin địa phương IRNA.

Năng lực khai thác hiện tại của Iran là 3,838 triệu thùng/ngày, Mohsen Khojastehmehr nói với IRNA. Giám đốc điều hành NIOC cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ tăng công suất lên 200.000 thùng/ngày vào tháng 3/2023, khi năm Iran hiện tại kết thúc.

4. Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Nga không ủng hộ việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ khai thác và nhiều khả năng OPEC+ sẽ quyết định giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp ngày 5/9.

Nga lo ngại việc cắt giảm sản lượng có thể đánh tín hiệu đến các khách hàng rằng, nguồn cung dầu thô đang "vượt xa" nhu cầu toàn cầu.

Bình An

DMCA.com Protection Status