Bộ Y tế nói gì về việc đưa trẻ trở lại trường học sau Tết?

21:36 | 24/01/2022

7,840 lượt xem
|
"Quan điểm của Bộ Y tế cơ bản ủng hộ kế hoạch đưa trẻ trở lại trường sau Tết" - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói và lưu ý, dịp Tết cần cảnh giác, theo dõi sát diễn biến biến chủng Omicron.

Chiều 24/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn về lộ trình mở cửa trường học; phương án, kế hoạch và lộ trình mở cửa đón khách du lịch an toàn, hiệu quả.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh cho biết, đến nay, cả nước có 14 địa phương đang cho học sinh đi học trực tiếp, 30 địa phương học trực tiếp kết hợp trực tuyến, 19 địa phương còn đang học trực tuyến hoặc qua truyền hình.

"Theo kiến nghị của các địa phương, đến ngày 7/2, dự kiến có 49 tỉnh, thành phố triển khai học trực tiếp, 14 tỉnh dự kiến cho trẻ trở lại trường vào ngày 12/2. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ GD&ĐT là đưa trẻ trở lại trường trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, bảo đảm quyền lợi của các cháu" - Thứ trưởng Ngô Thị Minh nói.

Bộ Y tế nói gì về việc đưa trẻ trở lại trường học sau Tết? - 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nêu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: Đình Nam).

Với tình hình hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, Việt Nam đã có những điều kiện, căn cứ để đưa trẻ trở lại trường học an toàn như: Tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trong nhóm cao nhất thế giới; tỷ lệ ca bệnh nặng, số ca tử vong thấp; tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi cao (dự kiến hoàn thành tiêm mũi 2 sau Tết) và tăng cường tiếp cận vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi.

"Quan điểm của Bộ Y tế cơ bản ủng hộ kế hoạch đưa trẻ trở lại trường sau Tết" - ông Sơn nhấn mạnh và lưu ý trong dịp Tết cần hết sức cảnh giác, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, nhất là đối với biến chủng Omicron.

Đón hơn 8.000 khách quốc tế

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đoàn Văn Việt báo cáo việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại một số địa phương thời gian qua đã đem lại những hiệu ứng, kết quả tích cực.

Theo đó, từ cuối tháng 11/2021 cho đến hết ngày 23/1/2022, chúng ta đón được 8.500 khách, chủ yếu đến từ Nga, Hàn Quốc, Singapore, một số ít ở Anh, Mỹ.... Trong số, du khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam chỉ phát hiện 27 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó một trường hợp phải điều trị.

"Bộ VHTTDL kiến nghị tiếp tục mở lại các hoạt động du lịch theo lộ trình, làm từng bước chắc chắn, tích cực, khẩn trương. Cơ bản, Bộ VHTTDL giữ lộ trình mở lại các hoạt động du lịch như bình thường vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng nếu làm tốt chúng ta có thể mở sớm hơn" - Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho hay.

Đồng tình mở lại các hoạt động du lịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh Bộ Y tế đã ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp "hộ chiếu vaccine"; tuy nhiên, cần có sự tham gia của các bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ VHTTDL.

"Du khách quốc tế ngoài hộ chiếu vaccine cần được xét nghiệm tại điểm đến lưu trú đầu tiên nên dừng lại một thời gian, di chuyển theo lộ trình có sẵn" - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao đổi.

Sớm có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cũng ủng hộ việc đưa trẻ trở lại trường, mở lại hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn dịch bệnh.

"Quyết tâm đã rõ nhưng cần sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp đồng bộ về tiêu chí, lộ trình, cách thức triển khai của các bộ, ngành, địa phương, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội" - bà Hoa nêu ý kiến.

Đại diện các bộ, ngành cũng đề nghị, Bộ Y tế cần sớm ban hành hướng dẫn mới về xác định cấp độ dịch để các địa phương căn cứ triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp khi đưa trẻ trở lại trường hay mở lại hoạt động du lịch.

Bộ Y tế nói gì về việc đưa trẻ trở lại trường học sau Tết? - 2
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, việc đưa trẻ trở lại trường trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, bảo đảm quyền lợi của các cháu (Ảnh: Đình Nam).

Việc đưa học sinh sớm trở lại trường không ràng buộc với điều kiện tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập các phương án xử lý khi có ca nhiễm Covid-19 trong trường học, lớp học.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cần hướng dẫn ngành giáo dục các địa phương xây dựng lộ trình chi tiết về thi cử, học bù, củng cố kiến thức.

Còn việc mở lại hoạt động du lịch, đón khách quốc tế phải đồng bộ cả đường bộ, đường biển, đường hàng không với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao…

Bộ Y tế căn cứ vào diễn biến dịch bệnh để hướng dẫn việc xét nghiệm khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam đã tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19. Du khách quốc tế được di chuyển đến các điểm du lịch trong cấp độ dịch cho phép, tuân thủ đầy đủ việc khai báo thông tin tại cơ sở lưu trú, khách sạn.

Về lộ trình mở lại toàn bộ hoạt động du lịch, Bộ VHTTDL cần tích cực mở rộng hoạt động thí điểm đón khách quốc tế thời gian qua, nếu điều kiện chín muồi có thể đẩy sớm hơn.

Theo Dân trí

Kết luận của Thủ tướng về việc xem xét mở cửa trường học trở lạiKết luận của Thủ tướng về việc xem xét mở cửa trường học trở lại
Hà Nội: Mở lại trường học phải thận trọng, không nóng vộiHà Nội: Mở lại trường học phải thận trọng, không nóng vội
TS Trần Đắc Phu: Hà Nội có thể mở cho trẻ đi học trở lạiTS Trần Đắc Phu: Hà Nội có thể mở cho trẻ đi học trở lại
"Mở cửa" trường học tại Hà Nội: Làm thế nào để không bùng dịch?

DMCA.com Protection Status