Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo

08:35 | 22/09/2016

1,188 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 20 và 21/9, tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Biển, đảo và phòng chống tội phạm, ma túy Việt Nam năm 2016.

Dự hội nghị có Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện Bộ Công an; các đại biểu là lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các cấp thuộc 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tính từ Thừa Thiên Huế trở ra cùng đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn.

Hội nghị đã nghe tham luận các báo cáo của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải Quân; Vụ Tuyên truyền-Thông tin và Tư liệu, Ủy Ban Biên giới Quốc gia; Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội... giới thiệu một số chuyên đề về biển, đảo như: tình bình Biển Đông thời gian qua và những vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay; thực trạng tranh chấp trên Biển Đông; tiềm năng của biển, đảo Việt Nam, những vấn đề đặt ra với việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong giai đoạn hiện nay.

boi duong kien thuc bien dao phong chong toi pham ma tuy nam 2016
Đồng chí Phan Giang Long, Phó Trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo chuyên đề tình hình “Thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam”.

Đặc biệt, tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Phan Giang Long đã trình bày tham luận “Thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam” với các nội dung: Khái quát chung về Biển Đông; Tình hình thăm dò, khai thác dầu khí trên Biển Đông và những thuận lợi, khó khăn khi triển khai Thăm dò, Khai thác dầu khí trên Biển Đông.

Trong hơn 40 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã triển khai bình thường các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó có khu vực Hoàng Sa và các vùng phụ cận.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã, đang và sẽ hợp tác với nhiều công ty dầu khí quốc tế để thăm dò khai thác dầu khí trên toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Hiện nay, PVN đang thực hiện 67 hợp đồng dầu khí đang có hiệu lực, phủ hầu hết diện tích vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Trong đó có 47 hợp đồng đang ở giai đoạn thăm dò, 20 hợp đồng đang ở giai đoạn phát triển, khai thác và 1 thỏa thuận thăm dò chung Việt Nam – Trung Quốc.

Về công tác khảo sát địa chấn từ năm 1974 đến nay với tổng số thu nổ địa chấn 2D: 600.000 Km tuyến, địa chấn 3D đạt 70.000 Km2 được triển khai rộng khắp trên toàn thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Hoàn thành khoan thăm dò /thẩm lượng khoảng 400 giếng toàn thềm lục địa Việt Nam. Hiện tại đang khai thác tại 16 mỏ dầu và 7 mỏ khí; sản lượng khai thác năm 2015 đạt 16,7 triệu tấn dầu cùng 10,6 tỉ m3 khí.

Công tác thu hút đầu tư của nước ngoài vào tìm kiếm thăm dò đã được triển khai mạnh mẽ, nhiều hợp đồng dầu khí ở các lô nước sâu, xa bờ đã được ký và triển khai hoạt động điều tra cơ bản, tự đầu tư tìm kiếm thăm dò và nghiên cứu chung với các công ty dầu khí nước ngoài được quan tâm và tiếp tục tích cực triển khai để chuẩn bị các nguồn cơ sở dữ liệu, thu hút đầu tư từ các công ty dầu khí nước ngoài gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản và các công ty dầu khí quốc tế khác vào đầu tư thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Tham gia cùng Bộ Ngoại giao về đàm phán phân định gianh giới trên biển như: đàm phán phân định gianh giới trên biển giữa Việt Nam – Thái Lan; phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam – Trung Quốc; phân định thềm lục địa giữa Việt Nam – Indonesia; hợp tác thăm dò dầu khí, khai thác chung khu vực chồng lấn Việt Nam – Malaysia; thăm dò dầu khí chung tại Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc; hợp tác khảo sát chung tại Vịnh Bắc Bộ; lập báo cáo chung Việt Nam – Malaysia trình lên Liên Hiệp quốc về gianh giới ngoài thềm lục địa.

boi duong kien thuc bien dao phong chong toi pham ma tuy nam 2016
Toàn cảnh hội nghị

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phản đối các hoạt động dầu khí sai trái của phía Trung Quốc thông qua họp báo quốc tế, gửi thư phản đối, đấu tranh và tuyên truyền trên thực địa để Trung Quốc thấy rõ lẽ phải, không vi phạm vùng biển Việt Nam. Điển hình, một số vụ vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam do Trung Quốc gây ra như: Cắt cáp tàu Explorer năm 2008, cắt cáp tàu Bình Minh 02 năm 2011, hạ đặt giàn khoan HD 981 năm 2014, uy hiếp các tàu khảo sát, giàn khoan của ta tại Dự án PVN12 ngày 22/3/2014, khảo sát tại địa hình đáy biển lô 144,145 của Murphy (Mỹ) ngày 29/7/2015…

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành xây dựng cộc mốc trên biển, xây dựng các nhà giàn trên các bãi cạn: Từ năm 1989 đến năm 1998, PVN đã tổ chức, thiết kế chế tạo và lắp đặt 18 công trình nhà giàn DK theo phương pháp móng cọc thép; từ 1991 đến nay, đã tiến hành gia cố, nâng cao điều kiện sinh hoạt của bộ đội; các nhà giàn đã được lắp đặt tại các bãi cạn Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tân, Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, Cà Mau là các cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Những thông tin, kiến thức về Biển, đảo trình bày tại Hội nghị này sẽ góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến các cấp, các hội viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao tình cảm, trách nhiệm với biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới.

boi duong kien thuc bien dao phong chong toi pham ma tuy nam 2016
Báo cáo viên Bộ Công an trình bày nội dung phòng chống các loại tội phạm

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên đến từ Bộ Công an, báo cáo nội dung về đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy và những vấn đề về ma túy hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. Thông qua lớp tập huấn lần này sẽ góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp, qua đó nâng cao tình cảm, trách nhiệm của hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhận thức đầy đủ về tình hình các loại tội phạm hiện nay, nâng cao cảnh giác trong phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status