BSR tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

17:40 | 11/11/2019

2,136 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.
bsr tong ket phong trao thi dua cuu chien binh guong mauBSR đạt 8 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11
bsr tong ket phong trao thi dua cuu chien binh guong mau"Bóng hồng" ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất
bsr tong ket phong trao thi dua cuu chien binh guong mau9 tháng, doanh thu BSR đạt hơn 73 nghìn tỷ đồng
bsr tong ket phong trao thi dua cuu chien binh guong mauKhai mạc Hội thi tay nghề BSR 2019

Đến dự buổi tổng kết, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Trần Việt Dũng – Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn). Về phía BSR, có ông Khương Lê Thành – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội CCB BSR; bà Khuất Thị Lê - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; ông Nguyễn Huy Du – Bí thư Đoàn thanh niên BSR.

Báo cáo tổng kết phong trào, ông Khương Lê Thành – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội CCB BSR cho biết: “Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” do Trung ương Hội phát động đã thật sự trở thành đòn bẩy, động viên các cán bộ, hội viên của Hội CCB BSR hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, hội viên đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Cán bộ, hội viên đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước trong cơ quan, đơn vị”.

bsr tong ket phong trao thi dua cuu chien binh guong mau
Ông Khương Lê Thành - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội CCB BSR báo cáo tại buổi tổng kết.

Toàn hội đã chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, hoạt động tình nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, qua đó để hội viên cảm nhận về nghĩa tình đồng đội, nêu cao ý thức trách nhiệm bản thân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và Hội CCB Tập đoàn trong thời gian qua, Hội CCB BSR đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn triển khai các chương trình an sinh, xã hội, quan hệ cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó có việc phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho một số CCB nghèo, trao quà cho người nghèo trong dịp tết Nguyên đán hàng năm, thăm lại chiến trường xưa, tri ân các gia đình thương binh nặng, liệt sỹ nhân dịp 27/7 hàng năm.

Ngoài ra, hội còn tổ chức thăm, tặng quà các gia đình cựu chiến binh và thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm tặng quà cho các gia đình các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Rada 351, Hải Quân vùng III tại Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng và đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; tham gia đóng góp kinh phí cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính; tổ chức vận động hội viên tham gia đóng góp từ 2 đến 4 ngày lương để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, thực hiện chương trình “xóa đói giảm nghèo” xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đóng góp ủng hộ giúp đồng bào bị thiên tai, lũ lụt trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và trên cả nước...

bsr tong ket phong trao thi dua cuu chien binh guong mau
Thành viên Hội CCB BSR đóng góp ý kiến tại buổi tổng kết.

Theo báo cáo tại buổi tổng kết, trong những năm vừa qua, Hội CCB BSR đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam và BCH Hội CCB Tập đoàn tặng nhiều bằng khen và giấy khen tập thể và cá nhân. Tập thể Hội CCB BSR nhận 1 Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 3 bằng khen Trung ương Hội; 5 giấy khen của Hội CCB Tập đoàn. Về phía các cá nhân của Hội CCB BSR nhận được 2 bằng khen của Trung ương Hội; 16 giấy khen của Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB BSR đã thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, 5 năm liền đạt danh hiệu tập thể hội “trong sạch vững mạnh”, tập thể hội đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Số lượng cán bộ hội viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng chế ngày càng tăng, nhiều đề tài nghiên cứu đạt giải của ngành Dầu khí, tỉnh Quảng Ngãi. Hội CCB BSR là hội cơ sở trong sạch vững mạnh loại xuất sắc; hội viên gương mẫu đạt 100%.

bsr tong ket phong trao thi dua cuu chien binh guong mau
Các cá nhân của Hội CCB BSR được khen tặng trong phong trào thi đua CCB gương mẫu.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB BSR đề ra mục tiêu phấn đấu: 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp phát động.

Đánh giá hoạt động của Hội CCB BSR, ông Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn nhấn mạnh: “Hội CCB BSR đã góp phần vào sự thành công, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn, luôn là tấm gương cho đội ngũ nhân viên trong mọi hoạt động phong trào, công việc, gia đình, xã hội… Tôi tin tưởng rằng Hội CCB sẽ sát cánh cùng Công ty BSR để cùng nhau đạt được những thành công của đợt Bảo dưỡng tổng thể lần 4 trong thời gian tới cũng như hoàn thành tiến độ của Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất”.

Nhân dịp này, ông Trần Việt Dũng đã khen tặng 4 tập thể (Hội CCB BSR, Chi Hội CCB Ban ATMT, Chi Hội CCB Ban BDSC, Chi Hội CCB Ban QLCL) và 4 cá nhân (ông Hoàng Văn Lĩnh – Chi hội trưởng Ban QLCB, ông Phan Thanh Sinh – hội viên Chi hội Ban BDSC, ông Nguyễn Ngọc Văn – Chi hội trưởng Ban VHSX và ông Nguyễn Anh Tuấn – hội viên Chi hội CCB Ban VHSX) đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019.

Trang Nhung

DMCA.com Protection Status