Cánh chim đầu đàn của ngành xây dựng công trình biển

Lãnh đạo XNXL - Vietsovpetro (ông Đỗ Văn Phúc - thứ tư từ trái sang) vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất.
Với gần 30 năm hình thành và phát triển, đến nay XNXL đã có những thành tựu rất đáng tự hào: thực hiện chế tạo 340 nghìn tấn kết cấu kim loại, 470 nghìn tấn lắp ráp kết cấu kim loại, chống ăn mòn trên 2,4 triệu m2, chế tạo lắp đặt đường ống đạt 630km, khảo sát 450 công trình… Có thể nói, XNXL xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành Xây dựng công trình biển Việt Nam.
Với những nhiệm vụ như xây dựng, cải tạo và hiện đại hóa các công trình khai thác dầu khí biển; duy tu, sửa chữa và chống ăn mòn, khảo sát và theo dõi các công trình dầu khí biển… XNXL luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ của Liên doanh Vietsovpetro giao cho như: thi công 13 giàn cố định MSP, 20 giàn đầu giếng, 2 giàn trung tâm, 2 giàn bơm ép vỉa, 2 giàn nhà ở, 4 tàu dầu FSO, 2 giàn nén khí. Ngoài ra, Xí nghiệp còn tham gia xây dựng 17 công trình biển khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao cho và thực hiện đấu thầu quốc tế xây dựng các công trình dầu khí biển cho các công ty dầu khí trong và ngoài nước.
Ông Đỗ Văn Phúc, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Để làm chủ về công nghệ, tăng khối lượng sản xuất trong nước, giảm hàng nhập khẩu, Xí nghiệp đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, công nghệ cho CBCNV, tăng năng lực thi công công trình dầu khí biển với cơ sở vật chất hiện tại là bãi chế tạo trên bờ có khu vực thi công rộng 210.000m2 với 23.000m2 nhà xưởng, 800m bờ cảng chế tạo, 3 đường trượt để hạ thủy chân đế và khối thượng tầng lên đến 15.000 tấn và nhiều thiết bị hiện đại; đầu tư các thiết bị thi công trên biển như hệ thống búa hơi và búa thủy lực để đóng cọc có công suất (xung lực đập) đến 750 KNm (75 tấn); 2 thiết bị khảo sát dưới biển ROV làm việc ở độ sâu 500m…
Xí nghiệp cũng đã áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO, chứng chỉ quản lý chất lượng phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025, chứng chỉ chế tạo bình áp lực theo tiêu chuẩn ASME stamp USR, chứng chỉ chế tạo ống theo tiêu chuẩn API Specification Q1 và Specification 2B, AWS…
Tuy nhiên, ông Phúc cho rằng, Xí nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển, do trình độ quản lý và trình độ khoa học kỹ thuật của ngành Xây dựng công trình biển của nước ta hiện đang ở mức trung bình của khu vực và thế giới, đòi hỏi phải có bước đột phá về cải tiến công nghệ, thiết bị, cơ sở hạ tầng cũng như phải đào tạo nguồn nhân lực, quản lý có đủ chuyên môn và năng lực để tiếp thu những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh vực dầu khí.
Năm 1996, XNXL Vietsovpetro đã liên doanh với nhà thầu Halliburton – Mỹ thắng thầu quốc tế Dự án EPC giàn khai thác N1 của Công ty Dầu khí Việt – Nhật (JVPC), RUBY A của Công ty Petronas Carigali. Đây là dự án đầu tiên của Việt Nam thắng thầu quốc tế trong lĩnh vực dầu khí. Sau khi thực hiện thành công Dự án N1 và RUBY-A XNXL – Vietsovpetro đã tiếp thu được công nghệ xây dựng dầu khí từ nhà thầu Liên doanh Halliburton, JVPC, Petronas và ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động để tự tin tham gia thực hiện các gói thầu xây dựng cho các công ty dầu khí trong và ngoài nước như: Unocal – Thái Lan, CNOOC – Indonesia, PVGas – Vietnam, Trường Sơn JOC, Hoàn Vũ JOC, Cửu Long JOC, Premier Oil, VRJ, Hoàng Long JOC… với tổng cộng 23 giàn khai thác dầu khí, 400km đường ống, 2 tàu dầu và khảo sát nhiều công trình, tuyến ống bằng thiết bị khảo sát ROV.
Đặc biệt, trong năm 2010-2011, XNXL – Vietsopetro là công ty đầu tiên của Việt Nam thực hiện thành công gói thầu EPCI công trình giàn khai thác nước sâu trên 110m, đó là giàn Đại Hùng 01 cho Công ty Dầu khí Đại Hùng POC với trọng lượng lên đến 8.000 tấn và giàn Mộc Tinh của khách hàng Biển Đông POC với tổng trọng lượng là 14.000 tấn.
Xí nghiệp đã thi công tất cả các công trình trên an toàn, đúng tiến độ và chất lượng được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao. Hơn nữa việc đưa các công trình khai thác đúng thời hạn đã góp phần đáng kể vào kế hoạch khai thác dầu, khí của Nhà nước.
Ngoài ra, XNXL – Vietsoveptro còn làm nhiệm vụ rất quan trọng là kể từ năm 1989 cho tới nay đã thi công các dự án dầu khí với tên gọi là Trạm Dịch vụ Kinh tế – Khoa học kỹ thuật với số lượng 17 giàn, được xây dựng trên các đồi san hô trên quần đảo Trường Sa và mũi Cà Mau có cấu tạo địa chất phức tạp, thời gian thi công gấp rút, điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Ông Phúc khẳng định: Việc thực hiện thành công các công trình nhà giàn đã góp phần bảo vệ vùng biển của Tổ quốc; khẳng định chủ quyền Quốc gia của Việt Nam trên biển; xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học, thủy văn và khí tượng trên biển; xây dựng các trung tâm ứng cứu sự cố và tìm kiếm cứu nạn trên biển; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khai thác tài nguyên biển.
Gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ do Vietsovpetro giao thì XNXL đã và đang mở rộng dịch vụ ra thị trường bên ngoài, đáp ứng đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn của khách hàng, từng bước khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.
Thành quả đáng ngưỡng mộ đó không phải của riêng ai mà là sự tổng hòa của nhiều nhân tố, trong đó có vai trò của người dẫn đầu, sự chỉ đạo quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo Vietsovpetro và quan trọng nhất là sự nỗ lực của tập thể CBCNV của Xí nghiệp, những người không quản ngại ngày đêm, hoàn thành hết công trình này đến công trình khác, góp phần nâng cao vị thế của Vietsovpetro nói riêng, ngành Dầu khí Việt Nam nói chung trong lĩnh vực xây dựng công trình biển.
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, XNXL đã vinh dự được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân: Huân chương Độc lập hạng Ba (2010), Huân chương Lao động hạng Nhất (2005), Huân chương Lao động hạng Nhì (1997), Huân chương Lao động hạng Ba (1988), 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 1996, 2002, 2008, 2009); các cá nhân được trao tặng: 1 Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; 8 Huân chương Lao động hạng Ba và 3 Bằng khen Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành Xây dựng công trình biển Việt Nam, Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí – Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro ngày càng khẳng định vị thế vững chắc của mình trong nước và trên thế giới.
Thiên Thanh
-
PVSM phấn đấu 60 ngày đêm hoàn thành bàn giao Giàn khoan Tam Đảo 02
-
Hợp tác dầu khí Việt - Nga: Mô hình hiệu quả, đối tác chiến lược
-
Công đoàn Vietsovpetro hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2025
-
Gắn biển công trình thi đua Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam