Hướng tới Đại hội đại biểu Hội CCB Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

CCB Lê Thanh Chẩn: 30 năm giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tận hiến cho ngành công nghiệp – năng lượng quốc gia

09:05 | 12/12/2025

56 lượt xem
|
(PetroTimes) - Hơn 30 năm gắn bó trọn vẹn với ngành công nghiệp khí Việt Nam, đặc biệt là Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) – công trình khí đầu tiên trên bờ của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Cựu chiến binh (CCB) Lê Thanh Chẩn là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng quyết tâm không ngừng nghỉ. Những phẩm chất được rèn luyện từ thời quân ngũ đã trở thành kim chỉ nam giúp ông hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành công nghiệp khí của đất nước.

Từ người lính mặt trận 979 đến người tiên phong ngành khí

CCB Lê Thanh Chẩn: 30 năm giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tận hiến cho ngành công nghiệp – năng lượng quốc gia
CCB Lê Thanh Chẩn

Trước khi trở thành một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành công nghiệp khí Việt Nam, ông Lê Thanh Chẩn từng là người lính Cụ Hồ kiên cường. Ông tham gia quân ngũ tại Mặt trận 979, Quân khu 9, Trung đoàn 26 Thiết giáp, làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Chính môi trường quân đội đã hun đúc nên một con người kỷ luật, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Trải qua thời gian quân ngũ, tôi cảm thấy mình được rèn luyện chững chạc hơn, làm việc cẩn trọng và luôn có quyết tâm cao độ. Với tinh thần của người lính, tôi sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, không ngại ngùng, nề hà bất cứ việc gì được phân công”, ông Lê Thanh Chẩn chia sẻ.

Năm 1995, ông Lê Thanh Chẩn bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghiệp khí khi trở thành vận hành viên Trạm khí Dinh cố sau khi Nhà thầu Hyundai hoàn thành công việc xây dựng lắp đặt Trạm phân phối khí và rải đường ống dẫn khí từ ngoài khơi vào bờ để đưa dòng khí quý giá về đất liền phục vụ cho phát điện, đời sống.

Ông cũng là người trực tiếp tham gia vận hành Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố), công trình khí trên bờ đầu tiên của PV GAS và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Nhà máy với hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại, độ phức tạp về khoa học – kỹ thuật thuộc loại cao nhất cả nước lúc bấy giờ; tạo ra các sản phẩm mới từ khí lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam, đem lại giá trị kinh tế cao, làm tiền đề cho sự phát triển thị trường khí ở khu vực Đông Nam bộ nói riêng, tại Việt Nam nói chung. Chính những cán bộ, kỹ sư, công nhân như ông Chẩn, với tâm huyết và tinh thần dấn thân, đã nỗ lực nhanh chóng nắm bắt, làm chủ công nghệ, tạo dựng nên một công trình hiệu quả, tiêu biểu cho ngành khí nói riêng và ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia nói chung đến tận ngày nay.

 Ông Lê Thanh Chẩn đã dành trọn vẹn 30 năm gắn bó với ngành khí, Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố.
Ông Lê Thanh Chẩn đã dành trọn vẹn 30 năm gắn bó với ngành khí, Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố.

Hiện nay, ông Chẩn công tác tại Tổ Hỗ trợ sản xuất Nhà máy, làm công tác bảo dưỡng sửa chữa, công việc chịu áp lực lớn về chất lượng, tiến độ và đòi hỏi chuyên môn sâu, kỹ năng thành thạo, độ chính xác cao, cùng tính an toàn là ưu tiên tuyệt đối. Theo ông Chẩn, cốt lõi là sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao trong môi trường công nghiệp khí. Ông tâm niệm: "Phải luôn cẩn trọng, tránh không được sai sót vì yêu cầu an toàn cao." Để đáp ứng các tiêu chí an toàn, chất lượng, tiến độ, mọi công việc đều được thực hiện khoa học, tỉ mỉ, chính xác và không bỏ cuộc trước những khó khăn.

Đến nay, ông Lê Thanh Chẩn đã dành trọn vẹn 30 năm gắn bó với ngành khí, Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố. Trong suốt 30 năm ấy, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, trí tuệ, sáng tạo, sự cẩn trọng và tinh thần đoàn kết của ông đã góp phần giữ gìn và phát triển nhà máy.

Ông tâm sự: “Nhà máy là cả cuộc đời, tạo ra công ăn việc làm, nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi rất vui mừng và tự hào khi được tham gia ngành công nghiệp khí từ những ngày đầu, chứng kiến sự thay đổi lớn mạnh về quy mô, tầm vóc của ngành.”

Giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lao động, sản xuất

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã theo ông vào mọi ngóc ngách công việc với tinh thần gương mẫu và trách nhiệm, là người lính, người đảng viên, ông luôn ý thức phải gương mẫu trong sinh hoạt tập thể và hoàn thành hết trách nhiệm đối với mọi công việc được phân giao.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc được giao, CCB Lê Thanh Chẩn còn là một chiến sĩ trên mặt trận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ông là đồng tác giả của nhiều giải pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và gia tăng độ tin cậy của thiết bị. Có thể kể đến như: Giải pháp phục hồi chất lượng dầu hot oil tại GPP; Sử dụng khay thu gom dầu hot oil trong quá trình BDSC các heat exchanger; Sơn chỉ thị màu để tăng tính nhận biết cho các van đường ống công nghệ có đường đi phức tạp, nhiều tie-in; Giải pháp làm nguội nhanh hot oil trong hệ thống dầu truyền nhiệt tại GPP;…

CCB Lê Thanh Chẩn: 30 năm giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tận hiến cho ngành công nghiệp – năng lượng quốc gia
Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã theo CCB Lê Thanh Chẩn vào mọi ngóc ngách công việc với tinh thần gương mẫu và trách nhiệm

Công việc bảo dưỡng đòi hỏi kinh nghiệm và am hiểu thiết bị. Dù đã có thâm niên, ông vẫn không ngừng bồi dưỡng, tìm hiểu thiết bị, các công nghệ mới, đồng thời tận tình hướng dẫn, kèm cặp những nhân sự mới, giúp họ nhanh chóng làm chủ công việc. Đây là biểu hiện của tinh thần đồng đội, trách nhiệm với thế hệ sau được rèn luyện từ quân đội.

Ông Chẩn cũng nhắn nhủ đến thế hệ trẻ: "Với nhiều điều kiện thuận lợi, được đào tạo bài bản, tiếp thu công nghệ hiện đại, các bạn trẻ cần sáng tạo, tiên phong để đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới."

Trong suốt 30 năm miệt mài cống hiến, CCB Lê Thanh Chẩn không chỉ là một người thợ lành nghề, tận tâm mà còn là một đảng viên, người lính gương mẫu, nghĩa tình, luôn tham gia nhiệt tình các phong trào cựu chiến binh, đoàn thể đơn vị. Tấm gương của ông đã và đang tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ người lao động nhà máy, khẳng định giá trị bền vững của phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đến nay, ông Lê Thanh Chẩn đã dành trọn vẹn 30 năm gắn bó với ngành khí, Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố. Trong suốt 30 năm ấy, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, trí tuệ, sáng tạo, sự cẩn trọng và tinh thần đoàn kết của ông đã góp phần giữ gìn và phát triển nhà máy.
Người cựu binh bền bỉ với những sáng kiến ở Nhà máy Đạm Cà Mau Người cựu binh bền bỉ với những sáng kiến ở Nhà máy Đạm Cà Mau
Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Petrovietnam nhiệm kỳ 2025-2030 Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Petrovietnam nhiệm kỳ 2025-2030
Hội CCB Petrovietnam phát huy trí tuệ, sáng tạo trong lao động sản xuất Hội CCB Petrovietnam phát huy trí tuệ, sáng tạo trong lao động sản xuất

M.Phương

DMCA.com Protection Status