Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2: Hoạt động của Đảng luôn gần gũi, sát sao

09:03 | 15/05/2025

126 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Theo chân đoàn công tác của Đảng ủy Petrovietnam, được trở lại làm việc cùng Chi bộ Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí (QLDA ĐLDK) Thái Bình 2, rất nhiều cảm xúc lại bừng lên.

Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 là một dự án “đặc biệt”, vì rất nhiều lý do khách quan nên đã bị đình trệ, có những thời điểm tưởng chừng như không thể cứu vãn. Ấy thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm, dự án xây dựng NMNĐ Thái Bình 2 đã “chuyển mình”, băng băng về đích.

Một điều đáng vui mừng là Nhà máy hoàn thành đúng vào thời điểm cả nước thiếu điện vào mùa khô năm 2023 nên ngay lập tức được đưa vào phát điện, góp phần giải tỏa “cơn khát” điện của khu vực miền Bắc nước ta. Ấy vậy nhưng cho đến nay, vẫn có nhiều người chưa thể hiểu hết ý nghĩa vì sao khi NMNĐ Thái Bình 2 khánh thành đã được ví như “dự án hồi sinh từ khát vọng vượt lên chính mình”.

Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2: Hoạt động của Đảng luôn gần gũi, sát sao
Đồng chí Trần Quang Dũng và lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn cùng cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam, một trong những người hiếm hoi chứng kiến dự án từ ngày đầu tiên, đã không khỏi cảm khái tại Đại hội Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2 lần thứ IV: “Dự án đã trải qua 3 kỳ Đại hội - 15 năm. Tôi may mắn được chứng kiến từ Lễ khởi công, những giai đoạn thăng trầm, biết bao hy sinh, mất mát của Petrovietnam, cho đến ngày khánh thành Nhà máy. Bởi vậy, nói Thái Bình 2 là dự án đặc biệt, là “dự án hồi sinh từ khát vọng vượt lên chính mình” là sự khẳng định ý thức chính trị rất cao của cán bộ, đảng viên tại dự án, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Petrovietnam gồm Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước”.

Quả thật như vậy, Thái Bình 2 đã từng là sự “nhức nhối” của không chỉ Petrovietnam, đó còn là dự án được đem ra “mổ xẻ” trong ngành Công Thương hay các cuộc họp chuyên đề của Chính phủ. Câu chuyện vướng mắc cơ chế, tháo gỡ các rào cản trong quá trình triển khai các dự án nguồn điện nói riêng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nói chung không phải là chuyện mới. Nhưng để giải quyết những tồn tại này phải có những lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm và sự vào cuộc quyết liệt của hàng trăm, hàng ngàn cán bộ, đảng viên đủ bản lĩnh, đủ quyết tâm. Có như vậy thì không khó khăn nào không thể giải quyết. Đặc biệt, khi người đứng đầu tổ chức Đảng, doanh nghiệp giữ vững được cái tâm trong sáng, tinh thần “chiến đấu” để vượt lên khó khăn, thách thức thì chắc chắn sẽ tập trung được mọi nguồn lực để tạo thành sức mạnh đại đoàn kết và chiến thắng tất cả đúng như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2: Hoạt động của Đảng luôn gần gũi, sát sao
Người lao động tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 là điển hình cho sự đoàn kết chung lòng vượt khó.

Tại Đại hội Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2 lần thứ IV, đồng chí Trần Quang Dũng cũng chỉ ra các bài học kinh nghiệm từ thực tế dự án. Trước hết là phải tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thứ hai là mỗi cán bộ đảng viên cần quán triệt được ý nghĩa trong câu “dự án hồi sinh từ khát vọng vượt lên chính mình”. Đó chính là thực hiện mong ước của Bác Hồ đối với ngành Dầu khí là luôn nỗ lực vươn lên để nghiên cứu, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thức tế, đồng thời tổ chức thực hiện, quản trị các nhiệm vụ được giao phó. Tiếp đến, dự án NMNĐ Thái Bình 2 là nơi cụm khái niệm mới “Một đội ngũ - Một mục tiêu” của Petrovietnam ra đời và đã lan tỏa ra toàn Tập đoàn. Trong đó, một đội ngũ thống nhất về tư tưởng, chung một ý chí, cùng xây dựng những mục tiêu mới, như một đoàn quân trùng điệp luôn sẵn sàng ra trận, đã đánh là phải thắng.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự Đại hội Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2 lần thứ IV thực sự ấn tượng khi đồng chí Trần Quang Dũng nhắc lại “câu chuyện con gà” tại Thái Bình 2. Nhiều người vẫn biết cán bộ, đảng viên tại dự án lâu nay có tiếng là những người làm công tác dân vận khéo. Hơn chục năm qua, Thái Bình 2 dù luôn phải đối mặt với khó khăn, thách thức nhưng luôn liên tục tổ chức các chương trình an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực tại địa bàn. Từ các “Đêm hội trăng rằm”, hoạt động thăm hỏi các gia đình người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, đến tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy...

Chi bộ Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2: Hoạt động của Đảng luôn gần gũi, sát sao
CBCNV, đoàn viên, thanh niên NMNĐ Thái Bình 2 tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mỗi dịp kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm.

Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, "cán bộ, đảng viên của dự án luôn bám sát thực địa, công trường nên luôn sáng tạo ra nhiều cách làm mới, mô hình dân vận khéo, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ công tác của các đồng chí. Tôi được biết, câu chuyện cán bộ đảng viên của dự án đã tìm đến nhà người dân xung quanh Nhà máy, bỏ tiền túi ra để mua gà dân nuôi, rồi nhờ chính gia đình họ làm thịt gà để cùng ăn. Lần sau đó, các đồng chí lại mời hàng xóm của người dân đó đến chung vui. Niềm vui, sự tin tưởng giữa cán bộ đảng viên của dự án và nhân dân quanh vùng cứ thế được nhân rộng ra khắp các thôn, xã quanh nhà máy. Một việc cực kỳ đơn giản như vậy nhưng đã góp phần tranh thủ sự ủng hộ của người dân địa phương, tạo thuận lợi rất lớn để triển khai các mặt công tác tại dự án cũng như phòng chống những âm mưu phá hoại của các phần tử xấu".

Có thể thấy rằng, các hoạt động của Đảng tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 đều rất gần, giản dị và thiết thực. Có lẽ chính vì vậy mà công tác Đảng đã trở thành một sự liên kết vững vàng, tạo nên sức mạnh đoàn kết từ trong ra ngoài, vực dậy và hồi sinh NMNĐ Thái Bình 2 như ngày nay.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chính thức khánh thành vào ngày 27/4/2023, được bàn giao cho Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) điều hành sản xuất từ tháng 7/2023. Cho đến nay Nhà máy đã vượt mốc 10 tỉ kWh điện thương phẩm và đang hướng tới mốc sản xuất 15 tỉ kWh an toàn, hiệu quả.

Bùi Công

DMCA.com Protection Status