Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

20:14 | 22/04/2022

9,396 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 21/4/2022, tại thành phố Thái Bình, Chi hội Dầu khí Thái Bình đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Nguyễn Huy Quý - Tổng thư ký Hội DKVN chúc mừng Đại hội Chi hội Dầu khí Thái Bình
Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình chúc mừng Đại hội Chi hội Dầu khí Thái Bình

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình. Về phía Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) có ông Trần Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Quốc Thập - Phó Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Huy Quý - Tổng thư ký Hội; cùng đại diện Văn phòng Hội DKVN; đại diện lãnh đạo các đơn vị dầu khí tại Thái Bình, Nam Định và Hải Phòng.

Về phía Chi hội Dầu khí Thái Bình có ông Nguyễn Xuân Nhự - Chủ tịch Chi hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là hội viên tập thể thuộc Chi hội tại Thái Bình, Nam Định; cùng toàn thể hội viên Chi hội Dầu khí Thái Bình.

Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã đánh giá hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương phướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, báo cáo công tác Chi hội nhiệm kỳ 2017-2022, ông Nguyễn Xuân Nhự - Chủ tịch Chi hội Dầu khí Thái Bình cho biết, Chi hội hiện có 72 hội viên cá nhân tham gia sinh hoạt và 9 hội viên tập thể. Mặc dù có nhiều khó khăn và những ảnh hưởng dịch Covid-19, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt toàn chi hội để tìm hiểu về lịch sử, cập nhật thông tin về hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên; tích cực tham gia sinh hoạt, tư vấn hoặc triển khai các công việc khác theo yêu cầu của Hội DKVN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình.

Chi hội Dầu Khí Thái Bình đã tham gia khảo sát, chủ động tư vấn, phản biện các đề án thăm dò, quy hoạch khai thác than đồng bằng sông Hồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì; tìm hiểu và báo cáo về việc khai thác mỏ khí Thái Bình gửi Hội DKVN để báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm có giải pháp cung cấp đủ khí cho việc duy trì và phát triển sản xuất, sử dụng khí cho khu công nghiệp khí Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) nói riêng và miền Bắc nói chung; đóng góp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng các cấp do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức; tham gia hội thảo Đề án xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình chủ trì thực hiện; tham gia đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình, Phú Thọ…

Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Nguyễn Xuân Nhự - Chủ tịch Chi hội Dầu khí Thái Bình trình bày báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Dầu Khí Thái Bình đã chủ động đề xuất, tư vấn, tham gia sinh hoạt về nguồn của CĐ DKVN và Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với người lao động dầu khí, góp phần xây dựng Văn hóa Dầu khí; đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực cho việc xây dựng Khu lưu niệm Công trình khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam; thực hiện tư vấn xây dựng phòng truyền thống Dầu khí đồng bằng sông Hồng; tăng cường việc trao đổi, chia sẻ với các hội viên tập thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức giao lưu và trao đổi kinh nghiệm công tác với Chi hội Dầu khí Hà Nội, Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi, Chi hội Dầu khí Cà Mau, giao lưu với cựu sinh viên dầu khí BaKu và nhiều nhóm cá nhân, tập thể về thăm lại cội nguồn của ngành Dầu khí; tích cực tham gia viết bài dự thi những kỷ niệm Dầu khí nhân kỉ niệm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam…

Về phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi hội Dầu khí Thái Bình sẽ đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội; tiếp tục hoàn thiện phương án và đề xuất xây dựng Khu Lưu niệm Thăm dò dầu khí Đồng bằng Sông Hồng; thường trực Chi hội sẽ tới làm việc với các hội viên tập thể để tìm hiểu và đề xuất, tư vấn, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, kiến nghị Hội DKVN và Petrovietnam về việc thành lập Khu Lưu niệm Thăm dò dầu khí đồng bằng sông Hồng, đây là việc làm thiết thực nhất, cụ thể nhất và rất có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đối với người lao động dầu khí góp phần xây dựng Văn hóa Dầu khí. Trước mắt, Chi hội tiếp tục cùng Công ty CP dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC) dần hoàn thiện Phòng truyền thống Dầu khí đồng bằng sông Hồng; Chi hội sẽ thường xuyên tổ chức sinh hoạt toàn Chi hội để tìm hiểu về lịch sử, cập nhật thông tin về hoạt động của Petrovietnam và các đơn vị thành viên; tích cực tham gia công tác tuyên truyền về lịch sử thăm dò dầu khí tại đồng bằng sông Hồng, quá trình phát hiện và khai thác mỏ khí Tiền Hải, về thăm dò khai thác Dầu khí tại Việt Nam; tích cực tham gia sinh hoạt, tư vấn hoặc triển khai các công việc khác theo yêu cầu của Hội DKVN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình.

Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Nguyễn Quốc Thập – Phó Chủ tịch Hội DKVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Hội DKVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Thập - Phó Chủ tịch Hội DKVN nhất trí với các báo cáo và phương hướng hoạt động của Chi hội Dầu khí Thái Bình trong nhiệm kỳ mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động hiệu quả của Chi hội trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập khẳng định: Thái Bình là cái nôi của ngành Dầu khí, Chi hội Dầu khí Thái Bình là nơi hội tụ của các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi hội trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Quốc Thập đã đề nghị Chi hội cần phát triển các hội viên tập thể và hội viên cá nhân với việc tận dụng thế mạnh của địa bàn hoạt động với các doanh nghiệp dầu khí tại khu vực đồng bằng sông Hồng; cần có nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi hơn nữa với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành, qua đó phát huy tốt công tác phản biện, tư vấn cho hoạt động của ngành; khai thác tốt hơn nữa mọi tiềm năng của các Chi hội thành viên trong việc tham gia hoạt động tư vấn, phản biện…, Chi hội tiếp tục hiện thực hóa các hoạt động tạo sự gắn kết, sức mạnh, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025, xây dựng Chi hội phát triển ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Hội DKVN trên chặng đường phát triển mới.

Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Chi hội Dầu khí Thái Bình trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, đây là một trong những hội thành viên hoạt động hiệu quả và tích cực trong hệ thống Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh với nhiều hoạt động phong phú, tích cực và hiệu quả như: Chi hội đã tham gia khảo sát, chủ động tư vấn, phản biện các đề án thăm dò, khai thác than đồng bằng Sông Hồng, phát triển hội viên, tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đặc biệt là sự tích cực vận động xây dựng Khu Lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng - một công trình khi hoàn thiện sẽ có ý nghĩa quan trọng về văn hóa và truyền thống ngành Dầu khí.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ ngành Dầu khí, ông Nguyễn Ngọc Dư - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình cũng mong rằng Chi hội cần chú trọng đẩy mạnh công tác tập hợp, phát triển hội viên, đặc biệt là các hội viên tập thể tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng; cung cấp danh sách các chuyên gia về ngành Dầu khí để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tập hợp vào ngân hàng chuyên gia, tham gia tư vấn các đề án, dự án, chương trình, quy hoạch quan trọng của tỉnh về lĩnh vực dầu khí và những lĩnh vực liên quan; cần tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh nhằm lựa chọn những giải pháp, sáng kiến có giá trị tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học – Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Nguyễn Ngọc Dư và ông Nguyễn Quốc Thập trao Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Chi hội Dầu khí Thái Bình và ông Nguyễn Xuân Nhự vì có nhiều thành tích trong hoạt động Hội giai đoạn 2015-2020.
Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ông Nguyễn Ngọc Dư và ông Nguyễn Quốc Thập trao Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình cho 4 hội viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trọng công tác Hội giai đoạn 2016 -2021.

Ông Nguyễn Ngọc Dư cũng đề nghị Ban Chấp hành Chi hội mới tiếp tục tuyên truyền, tham mưu, vận động và chuẩn bị các hệ điều kiện để xây dựng thành công Khu Lưu niệm Dầu khí đồng bằng sông Hồng. Công trình này không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống đoàn kết - đổi mới - sáng tạo của ngành Dầu khí, còn là điểm đến văn hóa để nhân dân trong tỉnh và cả nước có thể tham quan, tìm hiểu về văn hóa Dầu khí Việt Nam.

“Với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và sáng tạo, đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Chi hội Dầu khí Thái Bình sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tập hợp được nhiều hội viên trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển ngành dầu khí Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, ông Nguyễn Ngọc Dư nhấn mạnh.

Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi hội Dầu khí Thái Bình ra mắt Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. 13 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2025. BCH Chi hội Dầu khí Thái Bình khoá III đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Trần Đình Thành - Giám đốc Công ty CP dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC) giữ chức vụ Chủ tịch Chi hội Dầu khí Thái Bình khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2025; ông Nguyễn Xuân Nhự và ông Lã Mạnh Hưng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Chi hội.

Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lễ trao Bằng khen của Hội DKVN cho Chi hội Dầu khí Thái Bình và Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Hội viên tập thể thuộc Chi hội Dầu khí Thái Bình) vì đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Hội DKVN.
Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lễ trao Giấy khen của Hội DKVN cho 5 hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Hội DKVN
Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ông Trần Đình Thành - Chủ tịch Chi hội Dầu khí Thái Bình khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2025 phát biểu tại Đại hội

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với quyết tâm cao: Ban chấp hành Chi hội Dầu khí Thái Bình khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2025, tiếp tục phát huy truyền thống những “Người đi tìm lửa” đoàn kết, nhiệt tình, hoạt động tâm huyết để xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển ngành Dầu khí, phát triển đất nước ngày càng vững bước đi lên.

Cùng ngày, Chi hội Dầu khí Thái Bình cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Chi hội.

Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đại diện Chi hội Dầu khí Thái Bình tặng hoa, tri ân hội viên trên 80 tuổi
Chi hội Dầu khí Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Các đại biểu cùng Ban Chấp hành Chi hội Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2022 – 2025

Nguyễn Hoan

Để kinh tế Thái Bình phát triển mạnh trong 10 năm tới, không thể thiếu ngành Dầu khí Để kinh tế Thái Bình phát triển mạnh trong 10 năm tới, không thể thiếu ngành Dầu khí
Chi hội Dầu khí Thái Bình tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch 2019 Chi hội Dầu khí Thái Bình tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch 2019
Chi hội Dầu khí Hà Nội thăm một số công trình dầu khí tại Thái Bình Chi hội Dầu khí Hà Nội thăm một số công trình dầu khí tại Thái Bình

DMCA.com Protection Status