Chủ tịch Hội DKVN tuyên dương cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội năm 2022

17:48 | 27/04/2023

8,038 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 26/4, tại trụ sở Trung ương Hội, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam đã tuyên duơng, trao tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội DKVN năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BNV ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt điều lệ hoạt động Hội Dầu khí Việt Nam, đồng thời, căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội số 34 BB-HDKVN ngày 20/3/2023 về việc khen thưởng hoạt động của Hội DKVN năm 2022, Hội DKVN đã ra quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Hội cho các cá nhân đã có đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội DKVN năm 2022.

Chủ tịch Hội DKVN tuyên dương cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội năm 2022
Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập cho biết, sau gần 1 năm nhiệm kỳ IV hoạt động, Hội DKVN đã kiện toàn bộ máy, hoàn thiện các quy trình, quy chế, đồng thời đạt được những thành tựu và có những bước tiến nhất định, để có được những thành công đó, có sự đóng góp rất lớn của các hội viên, đặc biệt là các thành viên trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

Đánh giá cao và chúc mừng các cá nhân được khen thưởng năm 2022, Chủ tịch Hội kỳ vọng các hội viên, các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, duy trì thành tích trong công tác hoạt động Hội những năm tiếp theo.

Chủ tịch Hội DKVN tuyên dương cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội năm 2022
Lãnh đạo Hội DKVN trao bằng khen tuyên dương cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội năm 2022

Tiến sĩ Phan Ngọc Trung - Trưởng ban Tư vấn và Phản biện chia sẻ: "Thay mặt các đồng chí được nhận bằng khen, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thường trực Hội đã đánh giá, ghi nhận những đóng góp của chúng tôi trong công tác hoạt động Hội. Bằng khen của Chủ tịch Hội DKVN có ý nghĩa rất lớn, là nguồn động lực, khích lệ chúng tôi cố gắng giữ vững thành tích và tích cực đóng góp cho hoạt động Hội trong thời gian tới".

Được biết, năm 2022 Chủ tịch Hội DKVN quyết định trao tặng Bằng khen cho 31 cá nhân đã có đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội. Trong thời gian tới, Thường trực Hội sẽ đến trực tiếp các hội dầu khí trực thuộc trao tặng bằng khen.

Một số hình ảnh tại lễ khen thưởng:

Chủ tịch Hội DKVN tuyên dương cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội năm 2022
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội trao bằng khen cho Tiến sĩ Phan Ngọc Trung - Trưởng ban Tư vấn và Phản biện
Chủ tịch Hội DKVN tuyên dương cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội năm 2022
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập trao bằng khen cho Tiến sĩ Nguyễn Trọng Tín - Phó ban Tư vấn và Phản biện
Chủ tịch Hội DKVN tuyên dương cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội năm 2022
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập trao bằng khen cho ông Lê Văn Khoa - Phó ban Tổ chức và phát triển hội viên
Chủ tịch Hội DKVN tuyên dương cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội năm 2022
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập trao bằng khen cho ông Lê Duy Phúc - Phó Chánh văn phòng Hội
VUSTA ban hành quyết định công nhận bộ máy tổ chức và lãnh đạo Hội DKVN khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thập – Chủ tịch Hội DKVN nhận vinh danh Trí thức, Nhà khoa học tiêu biểu năm 2022 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập làm việc với Chi hội Dầu khí TP HCM

Minh Đức

DMCA.com Protection Status