Công đoàn Cơ quan Tập đoàn thăm hỏi, động viên CBNV có gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũ

11:56 | 29/10/2020

4,857 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng 29/10, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gặp mặt, thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình các cán bộ, nhân viên Cơ quan Tập đoàn và Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch chịu ảnh hưởng của bão lũ vừa qua.

Đợt lũ đầu tháng 10-2020 vừa qua đã khiến các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại cả về người và của, cuộc sống của nhiều người dân gặp khó khăn. Trong đó có các gia đình miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa lũ có các gia đình của cán bộ, nhân viên Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

cong-doan-co-quan-tap-doan-tham-hoi-dong-vien-cbnv-co-gia-dinh-chiu-anh-huong-cua-bao-lu
Đồng chí Đặng Văn Huệ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn thăm hỏi, động viên các cán bộ, nhân viên có gia đình gặp thiệt hại

Kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ các cán bộ có gia đình chịu ảnh hưởng của bão lụt, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã quyết định hỗ trợ 5 gia đình gặp thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện các Tổ Công đoàn, Công đoàn Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch cùng các đồng chí cán bộ, nhân viên Cơ quan Tập đoàn, Ban Quản lý Dự án có gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Thay mặt Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Đặng Văn Huệ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến các cán bộ, nhân viên có gia đình gặp thiệt hại. Chia sẻ với những mất mát, khó khăn của các gia đình, đồng chí Đặng Văn Huệ cho biết, Công đoàn Cơ quan sẽ tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa, hỗ trợ các gia đình khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

cong-doan-co-quan-tap-doan-tham-hoi-dong-vien-cbnv-co-gia-dinh-chiu-anh-huong-cua-bao-lu-1
Công đoàn Cơ quan Tập đoàn trao hỗ trợ cho các CBNV có gia đình chịu ảnh hưởng của bão lũ

Đại diện gia đình các cán bộ, nhân viên gặp ảnh hưởng do lũ lụt vừa qua bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, động viên hỗ trợ kịp thời của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn giúp gia đình phần nào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, sự quan tâm, động viên kịp thời thể hiện văn hóa Dầu khí sẽ tạo niềm tin, chỗ dựa cho cán bộ, nhân viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn yên tâm công tác.

Đồng chí Đặng Văn Huệ cũng cho biết: ngoài ra, để chung tay cùng cả nước hỗ trợ miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng giám đốc Tập đoàn quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã trích 100 triệu đồng trong kinh phí hoạt động để hỗ trợ cho các trường học, giáo viên tại các vùng chịu ảnh hưởng do lũ lụt vừa qua. Trong thời gian tới, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn sẽ tổ chức đoàn công tác đi tới các tỉnh miền Trung gặp thiệt hại để trao quà của cán bộ, nhân viên Cơ quan Tập đoàn tới tận tay đồng bào vùng lũ.

Hơn 1.400 lượt xe cứu trợ đồng bào miền Trung được PVOIL hỗ trợ xăng dầuHơn 1.400 lượt xe cứu trợ đồng bào miền Trung được PVOIL hỗ trợ xăng dầu
PVOIL hỗ trợ xăng dầu xe cứu trợ đồng bào lũ lụt miền TrungPVOIL hỗ trợ xăng dầu xe cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung
Petrovietnam tiếp tục hướng về miền Trung yêu thươngPetrovietnam tiếp tục hướng về miền Trung yêu thương
Petrovietnam ủng hộ hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền TrungPetrovietnam ủng hộ hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung
Petrovietnam hướng về miền Trung yêu thươngPetrovietnam hướng về miền Trung yêu thương
CĐ DKVN phối hợp trao 530 triệu đồng hỗ trợ CĐV gặp khó khăn do Covid-19CĐ DKVN phối hợp trao 530 triệu đồng hỗ trợ CĐV gặp khó khăn do Covid-19

H.A

DMCA.com Protection Status