Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn: Đầu tư cho trường là đầu tư cho tương lai

08:25 | 31/05/2012

204 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Tại Quảng Ngãi có một ngôi trường trung học phổ thông (THPT) chuyên rất nổi tiếng mang tên Lê Khiết đã được Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đỡ đầu nhiều nội dung học tập và đặc biệt là hỗ trợ xây dựng một phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất trong hệ thống giáo dục phổ thông, tạo điều kiện cho thầy trò nhà trường dạy tốt, học tốt.

Đầu tư giáo dục dài hạn

Tìm gặp thầy Hiệu trưởng Trần Đình Vợi, thấy ngôi trường thật khang trang, nằm gọn trong môi trường sư phạm chỉn chu và tương đối rộng rãi. Thầy Vợi cho biết, lãnh đạo BSR đã tư vấn cho Ban Giám hiệu nhiều về quy hoạch không gian, khoảng giữa nhà hiệu bộ với nhà thể chất, phòng thí nghiệm và khu giảng dạy. Tất cả sẽ phải tính toán lại sau khi diện tích của trường được mở rộng và một số hạng mục cơ sở hạ tầng đầu tiên BSR đầu tư được hoàn tất.

Trường THPT chuyên Lê Khiết được thành lập ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, mang tên một chí sĩ yêu nước bị thực dân Pháp sát hại vào đầu thế kỷ XX. Do hoàn cảnh, trường phải thay đổi tới 4 địa điểm trong chiến tranh và chỉ tồn tại vẻn vẹn trong 10 năm (1945-1955). Tháng 9/1990, trường được tái lập lại trên chính nền cũ ở thị xã nay là thành phố Quảng Ngãi. Hiện trường có quy mô 42 phòng học, 3 phòng thí nghiệm thực hành bộ môn, 3 phòng vi tính, 8 phòng dành cho các tổ chuyên môn, có phòng học ngoại ngữ, khu giáo dục thể chất, thư viện đạt chuẩn quốc gia, hội trường 600 chỗ, khu nhà hiệu bộ, phòng truyền thống.

Tuy nhiên, khi nhu cầu đào tạo nhân lực cao ngày càng cấp thiết, nguồn ngân sách công ít ỏi đã trở thành lực cản, không chỉ với Trường Lê Khiết mà cả với ngành giáo dục những địa phương có sức vóc khiêm tốn như Quảng Ngãi. “Lâu nay, chúng ta cứ hô hào học phải đi đôi với hành. Nhưng quả thật, với điều kiện hiện tại của địa phương, dù rất khao khát thì học sinh tỉnh lẻ cũng khó có điều kiện tiếp xúc với phương tiện trực quan hiện đại”, thầy Vợi cho biết. Theo thầy hiệu trưởng, đây là một chương trình mở, tức là BSR không cấp cho Trường Lê Khiết bất cứ gói đầu tư cụ thể nào (1-2 tỉ đồng/năm – PV), mà công ty sẽ tài trợ từng hạng mục phục vụ công tác dạy và học.

Về phía BSR, sau khi quyết định bảo trợ, Đảng ủy và lãnh đạo công ty chỉ cần họp một buổi là quyết xong phương án. Giải thích cho dễ hiểu thì công ty chọn giải pháp tài trợ theo hiệu quả công việc, theo đúng tiêu chí doanh nghiệp. Việc đầu tư cho giáo dục dài hơi rõ ràng là cách rất mới trong tư duy an sinh xã hội. Chánh Văn phòng Đặng Hồng Sơn tiết lộ, trong số các chương trình, dự án hai bên đã thống nhất, trước mắt trong năm nay BSR sẽ tài trợ để nâng cấp Phòng Thí nghiệm Hóa – Lý đạt tiêu chuẩn quốc gia. Từ hệ thống hóa nghiệm, dung môi, các loại hóa chất khó bảo quản… đến người quản lý phòng thí nghiệm đều được cung cấp, với hệ thống tàng trữ hóa chất hiện đại bậc nhất hiện nay đã được tính tới. Kỳ vọng của BSR và Ban Giám hiệu là từ giờ đến năm 2015 sẽ phấn đấu đưa Trường chuyên Lê Khiết lọt vào top 5 khu vực miền Trung, Tây Nguyên và tầm nhìn đến 2020 đưa Trường chuyên Lê Khiết trở thành một trong số những trường tốt nhất cả nước, hướng đến chất lượng khu vực Đông Nam Á.

Thầy Hiệu trưởng Trần Đình Vợi tâm sự, khi biết các anh bên ngành Dầu khí gật đầu đồng ý bảo trợ, ông mừng rớt nước mắt. Cứ chiểu theo tốc độ đầu tư từ nguồn NSNN nước hiện tại thì chưa biết đến bao giờ Trường Lê Khiết mới thực hiện được những ước mơ của mình. Hiện Ban Giám hiệu xác định sẽ tập trung vào 3 mục tiêu gồm: tăng cường nguồn lực để động viên học sinh, tăng cường cơ sở vật chất và tăng cường bổ trợ kiến thức, chuyên môn cho đội ngũ thầy cô. Bản thân thầy Vợi cũng bật mí, lợi thế về các bộ môn tự nhiên là cơ sở lớn để những học sinh xuất sắc nhất quay trở lại phục vụ Dầu khí, vốn là một ngành kinh tế – kỹ thuật. Được biết, năm ngoái, Trường THPT Lê Khiết có tới 3 thủ khoa đại học khối A.

Mới trong tư duy và hành động

Chánh Văn phòng BSR Đặng Hồng Sơn cho biết, việc nâng cao chuyên môn người thầy, qua đó cải thiện tình hình học tập cho học sinh cũng là hướng đi mới mà BSR tính đến. Trong đội ngũ giáo viên của Trường THPT chuyên Lê Khiết, có 16 người đạt trình độ thạc sĩ; 52 thầy, cô giáo đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. “Các thầy cô cũng phải nỗ lực hơn để lọt vào mắt xanh Chương trình đưa họ đi đào tạo tại những cơ sở lớn trong và ngoài nước. Cụ thể, các chương trình dạy tốt, học tốt sẽ được làm thường xuyên và nâng cấp hơn về phần thưởng. Nếu đoạt giải thưởng Olympic, giải quốc gia, giải tỉnh, giải khu vực sẽ đều có phần thưởng, cụ thể bằng tiền và tặng phẩm” – Chánh Văn phòng BSR khẳng định.

Gặp nhà thơ Thanh Thảo, người chắp nối cho sự hỗ trợ này, chúng tôi thấy rõ sự phấn chấn nơi ông. “Bạn thử nhìn sang các trường THPT chuyên ở miền Trung xem có nơi nào được như Lê Khiết không? Bởi thế, Ban Giám hiệu nhà trường cũng như tập thể học sinh phải có một quyết tâm rất lớn, quyết tâm đó sẽ tạo ra động lực làm thay đổi từ nhận thức đến hành động, trực tiếp tác động đến kết quả dạy và học của nhà trường và tất nhiên, khi kết quả dạy và học chuyển biến theo hướng tích cực thì nguồn tài trợ của chương trình cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực…”.

Trong buổi nói chuyện ngắn ngủi với chúng tôi, nhà thơ Thanh Thảo luôn khẳng định đây là một Chương trình dài hơi, thường xuyên, liên tục, theo nhu cầu từng năm và phải hướng mọi mục đích đến hiệu quả thực tế. Theo nhà thơ, sẽ có những yêu cầu “chưa tới” so với thực tế và chắc chắn cũng sẽ có những yêu cầu chưa thật sự cấp thiết, chính đáng. Nhưng về cơ bản, những điều khoản hai bên đã thống nhất như thỏa thuận triển khai chương trình tài trợ cho dạy tốt và học tốt; Phối hợp trong đào tạo ngoại khóa tiếng Anh chuyên ngành dầu khí, công nghệ thông tin, chuyên hóa; tư vấn, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh; Hình thành cầu nối giữa Trường Lê Khiết và Trường đại học Dầu khí; các đơn vị thành viên và các phòng, bộ phận trực thuộc của BSR nhận đỡ đầu hoặc kết nghĩa với các khoa, các khóa của trường chuyên Lê Khiết… đều rất sát thực và chứng tỏ một tầm nhìn chiến lược.

Trong buổi ký kết biên bản ghi nhớ với trường, lãnh đạo ngành Dầu khí cũng nhất trí quan điểm: cho dù học sinh Lê Khiết không thể quay lại phục vụ cho ngành thì các cháu cũng là nhân tài của đất nước. Theo quan điểm của BSR, các bộ phận của công ty như phòng thí nghiệm đảm nhiệm chuyên môn, kinh tế – kế hoạch xem về hợp đồng, giá cả, rồi xem xét nhà cung cấp và văn phòng BSR sẽ bao quát tất cả các hạng mục trường THPT chuyên Lê Khiết đề xuất được bảo trợ. Dự kiến phòng lab học ngoại ngữ và nhà thể chất sẽ là những hạng mục công trình tiếp theo trên con đường hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cho nhà trường. Đây là một trong những tín hiệu rất tốt trong việc hỗ trợ của một tập đoàn kinh tế lớn với các cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cao trong tương lai – một hướng đi rất mới, cả trong tư duy lẫn hành động.

Hữu Tùng

Năng lượng Mới số 124, ra thứ Ba ngày 29/5/2012

DMCA.com Protection Status