Cụm dự án Khí - Điện Nhơn Trạch được gắn biển công trình thanh niên tiêu biểu

16:47 | 28/01/2013

441 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Sáng 28/1, Cụm dự án Khí – Điện Nhơn Trạch được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn biển công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2007-2012.

Tham dự lễ gắn biển công trình thanh niên có Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quốc Thịnh; Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Uông Ngọc Hải cùng lãnh đạo các đơn vị và Đoàn thanh niên Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2...

Sau lễ gắn biển, các đại biểu đã tham quan Cụm dự án Khí – Điện Nhơn Trạch để hiểu thêm phần nào những khó khăn với khối lượng công việc khổng lồ nhưng Đoàn thanh niên vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo và thanh niên bên biển "công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2007-2012"

Với sự nỗ lực hết sức của CBCNV nói chung và Đoàn thanh niên nói riêng, Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 là công trình duy nhất của ngành Dầu khí vinh dự được gắn biển “Kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào ngày 23/8/2009 nhân dịp khánh thành nhà máy. Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 là công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Nhằm khai thác tối ưu các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai xây dựng cụm Dự án Khí – Điện Nhơn Trạch. Trong đó bao gồm Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2. Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần đảm bảo ổn định trong việc cung cấp điện năng để phát triển đất nước.

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 được xây dựng cuối tháng 3/2007. Sau 14 tháng thi công, tổ máy đầu tiên - GT11 đã hòa vào lưới điện Quốc gia, đến cuối tháng 6/2008 thì vận hành thương mại.

Công trình thanh niên tiêu biểu thể hiện sự lao động hăng say của CBCNV Cụm Khí - Điện Nhơn Trạch

Ngày 25/7/2008, tổ máy số 2 có tên GT12 tiếp tục hòa vào lưới điện Quốc gia, 1 tháng sau thì vậy hành thương mại. Đến cuối tháng 4/2009, tổ máy cuối cùng ST18 hoàn thành việc hòa lưới điện Quốc gia.

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 được xây đựng cuối tháng 6/2009. Sau những ngày tháng lao động miệt mài, 22/2/2011, nhà máy đã vận hành thương mại tổ máy số 1 – GT11, vượt tiến độ 7 ngày so với dự kiến.

Tiếp nối những thành công đó, ngày 7/3/2011, nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 vận hành thương mại tổ máy số 2 – CT12, vượt tiến độ 24 ngày. Đến giữa tháng 8/2011, đội ngũ CBCNV tiếp tục vượt tiến độ 7 ngày khi vận hành thương mại Turbine hơi và máy phát. Và khi tiến hành phát điện chu trình hỗn hợp, vận hành thương mại toàn bộ và đã vượt tiến độ 45 ngày. Ngày 12/11/2011, khánh thành nhà máy và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đoàn đại biểu tham quan các phòng ban của Cụm Khí - Điện Nhơn Trạch

Tham quan bên trong nhà máy

Đại biểu và thanh niên tham quan mô hình tổng thể Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Tết cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status