Đại hội Chi bộ cơ quan Hội DKVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020

15:20 | 05/10/2017

1,520 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 5/10, tại Hà Nội, Chi bộ Cơ quan Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020.  

Tới dự đại hội có Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Trần Ngọc Ánh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Huy Quý, Tổng Thư ký Hội DKVN.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Là chi bộ cơ sở trong một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, Chi bộ cơ quan Hội DKVN đã kịp thời phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội, tạo được bước phát triển mới, đóng góp quan trọng để công tác Hội đạt được nhiều kết quả tốt.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iii nhiem ky 2017 2020
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Chi bộ Hội DKVN trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020.

Trước những khó khăn và thách thức của ngành Dầu khí hơn hai năm qua, trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện có kết quả tốt nhiệm vụ chính trị của Hội DKVN; thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho mọi hoạt động tư vấn, phản biện cho các hoạt động sự nghiệp và chuyên môn; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Hội DKVN đã có nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực như: Tham gia Hội đồng xét tuyển của Tập đoàn và của Bộ Công Thương, phản biện, đánh giá và xét chọn các công trình khoa học công nghệ; tư vấn hỗ trợ Vietsovpetro (VSP) xét chọn các báo cáo, tổ chức thành công hội thảo khoa học và xây dựng phòng trưng bày các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ, các công trình sáng kiến - sáng chế nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập VSP và kỷ niệm 30 năm khai thác tấn dầu đầu tiên; tham gia cùng Ban Khai thác của PVN khảo sát và kiểm tra định kỳ hiện trạng khai thác dầu khí và quản lý mỏ ở các JOC và POC; tham gia hội thảo quốc tế do Vusta tổ chức về hoạt động "Hiệp hội các kỹ sư ASEAN"; phản biện báo cáo "Quy hoạch phát triển ngành DKVN 2016-2025, tầm nhìn 2035" theo đặt hàng của Tổng cục Năng lượng- Bộ Công Thương...

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, hoạt động của Hội DKVN hướng trọng tâm vào những nhiệm vụ sẽ được thông qua tại Đại hội Hội DKVN lần thứ III, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2017. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, Chi bộ với trách nhiệm lãnh đạo và giao nhiệm vụ cho đảng viên, sẽ thường xuyên chỉ đạo, tư vấn cho lãnh đạo Hội tổ chức thực hiện các công tác trọng tâm như: xây dựng và phát triển Hội mạnh về tổ chức và huy động được tối đa các nguồn lực từ các hội viên, đặc biệt là các hội viên tập thể; tuyên truyền rộng rãi về hoạt động của Hội, đặc biệt tích cực phát triển hội viên mới; tổ chức các buổi tọa đàm cùng các chuyên gia cố vấn kinh tế cao cấp, quản lý vĩ mô nhằm tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tạo đà phát triển trước mắt cho các đơn vị PVN;

Tiếp tục công tác tư vấn phản biện theo yêu cầu của Tập đoàn, của Bộ Công Thương, nghiên cứu mở rộng hoạt động đến các đơn vị thành viên và Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; triển khai các nội dung về công tác tư vấn, phản biện và đào tạo, hỗ trợ khoa học công nghệ theo các biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký với các tổ chức, đơn vị, đối tác; tổ chức các tọa đàm chuyên môn nhằm tìm các giải pháp KHCN, kinh tế mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đầu tư trong ngành Dầu khí...

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iii nhiem ky 2017 2020
Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đánh giá cao vai trò của Hội DKVN với ngành, với đất nước trong thời gian qua, xứng đáng là tổ chức đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học...

Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải mong muốn Hội DKVN phối hợp chặt chẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa với Đảng ủy Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn để tổ chức gặp gỡ, thảo luận, chia sẻ với các đơn vị trong ngành nhằm làm tốt công tác tư tưởng, xốc lại tinh thần, nhiệt huyết của đội ngũ người lao động dầu khí; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chỗ dựa tinh thần và trí tuệ của người lao động, của các hoạt động lao động sáng tạo kỹ thuật trong toàn ngành.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iii nhiem ky 2017 2020

Đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại đại hội

Cũng tại đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng đã trân trọng ghi nhận những đóng góp tâm huyết từ các thế hệ nguyên lãnh đạo ngành Dầu khí, đồng thời tin tưởng rằng với vai trò hạt nhân, nòng cốt, Chi bộ sẽ cùng với Hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, là điểm tựa gắn kết các nhà khoa học và đội ngũ trí thức để đóng góp nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho đường lối chiến lược phát triển ngành Dầu khí trong vai trò tư vấn phản biện cho các công trình dự án dầu khí trọng điểm; mở rộng hợp tác trong hệ thống ngành năng lượng trong và ngoài nước; đặc biệt trong công tác giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng thế hệ trẻ, tôn vinh tri thức, sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ Dầu khí.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iii nhiem ky 2017 2020
Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải chúc mừng Chi ủy Chi bộ Hội DKVN nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, thông qua báo cáo tổng kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác Chi bộ trong nhiệm kỳ II và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ III (2017-2020). Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng giữ cương vị Bí thư và đồng chí Nguyễn Văn Minh giữ cương vị Phó Bí thư Chi bộ.

dai hoi chi bo co quan hoi dkvn lan thu iii nhiem ky 2017 2020
Các đồng chí đảng viên chi bộ chụp hình lưu niệm với các đại biểu khách mời về dự đại hội

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status