Đảng bộ BIENDONG POC tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW

14:22 | 14/07/2020

7,709 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
dang bo biendong poc to chuc hoi nghi hoc tap chi thi 05 cttw5 giải pháp của BIENDONG POC được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn năm 2019
dang bo biendong poc to chuc hoi nghi hoc tap chi thi 05 cttwBIENDONG POC tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước Lần thứ I
dang bo biendong poc to chuc hoi nghi hoc tap chi thi 05 cttwBIENDONG POC nhận bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
dang bo biendong poc to chuc hoi nghi hoc tap chi thi 05 cttwĐảng bộ BIENDONG POC nhiệm kỳ 2020-2025: Phát triển bền vững với quyết tâm “Tam Đồng”
dang bo biendong poc to chuc hoi nghi hoc tap chi thi 05 cttw
Đồng chí Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BIENDONG POC phát biểu tại Hội nghị.

Đối với Đảng bộ BIENDONG POC, bên cạnh hoạt động trọng tâm về SXKD, công tác xây dựng Đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mà mỗi đảng viên cần học tập và trau dồi thường xuyên, nhằm đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin vững chắc giữa quần chúng với Đảng, tăng cường đoàn kết và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị có sự tham dự của Tiến sỹ, giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng - Khoa xây dựng Đảng, học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, cùng sự tham gia của các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt các phòng chức năng và quần chúng ưu tú trong Đảng bộ Công ty. Các đồng chí làm việc tại Vũng Tàu, công tác tại giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh cũng như đang nghỉ ca tại một số tỉnh thành được tham dự trực tuyến qua hệ thống Office 365.

dang bo biendong poc to chuc hoi nghi hoc tap chi thi 05 cttw
Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.

Hội nghị học tập Chỉ thị 05 - CT/TW, chuyên đề năm 2020 bao gồm 2 nội dung chính: "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"; và "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới".

Với kinh nghiệm thực tế, thâm niên công tác cùng vốn sống phong phú, Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng đã mang đến cho Hội nghị không khí học tập đầy hào hứng, thiết thực qua những ví dụ, câu chuyện lịch sử, tầm nhìn cũng như tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đoàn kết dân tộc đối với sự thành công của cách mạng Việt Nam.

Tại BIENDONG POC, tinh thần đoàn kết được thể hiện xuyên suốt và thống nhất từ Ban Lãnh đạo đến toàn thể CBNV. Việc vận dụng tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người lao động. Với quyết tâm “đồng lòng vượt khó - đồng thuận tầm nhìn - đồng hành đích đến”, Đảng bộ BIENDONG POC đã lãnh đạo đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được PVN và Gazprom giao phó, tạo được niềm tin từ phía đối tác Nga, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong đơn vị liên doanh có yếu tố nước ngoài.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, “tác động kép” của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ BIENDONG POC đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra trong nửa đầu năm 2020: Đảm bảo khai thác an toàn, liên tục, hiệu quả, không có sự cố gây mất thời gian lao động cũng như ảnh hưởng đến môi trường; sản lượng khí khai thác đạt 105% kế hoạch, sản lượng condensate đạt 147% kế hoạch; tính đến 30/6/2020, tổng doanh thu lũy kế của BIENDONG POC đạt 3,507 tỷ đô la Mỹ, trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành là 3,498 tỷ đô la Mỹ.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BIENDONG POC đánh giá cao tính trách nhiệm và nghiêm túc của từng cá nhân đảng viên trong công tác đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần “Đoàn kết một lòng, Biển Đông ngời sáng”, đồng chí kêu gọi toàn thể Đảng bộ BIENDONG POC nói chung và mỗi đảng viên nói riêng càng phải đi đầu trong việc trau dồi và rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tăng cường sức mạnh đoàn kết giữa cá nhân và tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao phó; khẳng định vai trò của tổ chức Đảng đối với sự phát triển của BIENDONG POC, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0./.

P.V

DMCA.com Protection Status