Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tập huấn nghiệp vụ cấp ủy

09:41 | 21/09/2013

548 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 20/9, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn Nghiệp vụ cấp ủy năm 2013 khu vực phía Nam tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị tập huấn có Vụ trưởng Vụ Dân vận Nhà nước Võ Đình Liên; Nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ Ban tổ chức Trung ương Phan Hữu Tích; Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Thị Tiếp; Phó bí thư trường trực Đảng ủy Tập đoàn Phạm Xuân Cảnh; Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng.

Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí lãnh đạo Ban, văn phòng Đảng ủy Tập đoàn cùng 274 học viên của lớp tập huấn, gồm các đồng chí cấp ủy viên các cấp: Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở, chi ủy các chi bộ, bí thư, phó bí thư, các đồng chí cán bộ chuyên trách và cán bộ tham mưu công tác Đảng...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cấp ủy

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 và kế hoạch về tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Hội nghị diễn ra với mục đích tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng trong đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; từ đó đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh, đảm bảo sự đồng nhất và đoàn kết trên dưới một lòng.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Tập đoàn đối với đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng. Đồng thời thể hiện Đảng ủy Tập đoàn luôn bám sát, nắm bắt mọi hoạt động của đảng bộ cơ sở.

Qua đó, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng sâu rộng trong đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn, để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các biểu hiện sai phạm và kịp thời xử lý để đảm bảo đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã tập trung cao độ để lắng nghe, trao đổi một cách nghiêm túc về công tác Đảng. Từ đó học hỏi những cái hay, cái tốt để vận dụng vào thức tế và loại bỏ những điều chưa tốt, chưa hay.

Các đồng chí tham dự hội nghị đã trao đổi xung quanh các chuyên đề: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ ở cơ sở; nhiệm vụ của cấp ủy và bí thư cấp ủy; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp; công tác đảng viên, đảng vụ; công tác văn phòng cấp ủy...

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status