Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam

06:29 | 19/04/2022

12,002 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 18/4, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đoàn Cơ quan Tập đoàn) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội

Đến dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Mậu – Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam; đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Petrovietnam; đồng chí Phạm Quang Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Trần Quang Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí; đồng chí Phan Anh Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn; các đồng chí lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) có đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Tập đoàn; cùng các đồng chí Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn: Phan Sỹ Linh, Đỗ Anh Tuấn.

Về phía Cơ quan Tập đoàn có đồng chí Đặng Văn Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn; các đồng chí Bí thư Đoàn cơ quan qua các thời kỳ, đại diện các Đoàn Thanh niên phường Thành Công, Láng Hạ; cùng toàn thể đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Đoàn Cơ quan Tập đoàn.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tập đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức trên tinh thần: “Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả trong mọi hoạt động vì sự phát triển bên vững của Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, chỉ ra ưu khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để xây dựng và quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Toàn cảnh Đại hội

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Cơ quan Tập đoàn được triển khai khá toàn diện, đã luôn được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn và chương trình công tác của Đoàn Tập đoàn, thông qua việc cụ thể hóa các hoạt động, đổi mới công tác thông tin kịp thời chuyển tải tới các cơ sở Đoàn các chủ trương, hoạt động tạo không khí thi đua, tăng tính gắn kết, chia sẻ, truyền cảm hứng và khơi gợi lòng tự hào về truyền thống trong cán bộ, ĐVTN.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động, đa dạng về hình thức tổ chức thực hiện, luôn gắn với triển khai các hoạt động, phong trào của Đoàn với từng thời điểm, phù hợp với ĐVTN và hoạt động của chung của Cơ quan Tập đoàn.

Đặc biệt, những năm qua, mặc dù chịu tác động mạnh từ dịch bệnh Covid-19, ĐVTN Cơ quan Tập đoàn đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn đã tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giữ vững bản lĩnh tuổi trẻ Dầu khí ra sức thi đua, sáng tạo, thực hiện tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Các phong trào đoàn được Đoàn Cơ quan Tập đoàn triển khai mạnh mẽ, sôi nổi, mang nhiều ý nghĩa thiết thực với phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo - Hiệu quả” như: chủ động xây dựng và tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ với Văn hóa Petrovietnam” do Đoàn Tập đoàn tổ chức; các cuộc thi video clip tuyên truyền về “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”, “Ngày hội toàn dân đi bầu cử theo 5K”, cuộc thi online về “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương”; tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp, triển khai thực hiện chương trình 5S theo “Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam”, phối hợp tổ chức cuộc thi “Không gian làm việc - Nét đẹp văn hóa Petrovietnam” thực hiện phong trào 5S tại Cơ quan Tập đoàn, cuộc thi viết status Tự hào 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam”… đã thu hút nhiều ĐVTN tham gia.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Đồng chí Võ Nam Hải - Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 trình bày báo cáo tại Đại hội

Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các Chi đoàn đăng ký thực hiện công trình phần việc thanh niên; tích cực, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh tế, chính trị xã hội của ngành và tại đơn vị. ĐVTN đã nhiệt tình, tâm huyết tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, thi đua đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên với các hoạt động thiết thực, phong phú. Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã thực hiện được 54 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện với 4 công trình được công nhận cấp Đoàn Khối DNTW, 27 công trình cấp Đoàn Tập đoàn, 31 công trình cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, Đoàn Cơ quan Tập đoàn và các chi đoàn trực thuộc đã thường xuyên chủ động tổ chức/phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức và tham gia các chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần ĐVTN, cán bộ công nhân viên, người lao động như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử căn cứ địa cách mạng; tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề “Nhiệt huyết người dầu khí”; tổ chức gặp mặt, tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ là CBCNV đang công tác tại Cơ quan Tập đoàn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức khen thưởng học sinh là con em CBCNV, người lao động trong toàn Cơ quan đạt học sinh giỏi…

Đoàn Cơ quan Tập đoàn tích cực chủ động trong công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng về công tác thanh niên, bám sát với nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh.Tích cực tham gia, hưởng ứng và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng trong công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng các chương trình hành động... Trong giai đoạn 2017-2022, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn quan tâm đẩy mạnh, giới thiệu kết nạp được 47 đồng chí đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội

"Trong nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả trong mọi hoạt động vì sự phát triển bên vững của Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”. Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Cơ quan Tập đoàn được nhận định sẽ có nhiều khó khăn và thách thức. Bởi vậy, đòi hỏi sự năng động sáng tạo, nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, ĐVTN; phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị, SXKD của Cơ quan Tập đoàn", đồng chí Võ Nam Hải nhấn mạnh.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Quang Dũng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. ĐVTN không chỉ giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc mà còn tích cực tham gia các phong trào Đoàn góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Petrovietnam

Đồng chí Phạm Quang Dũng khẳng định, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cơ quan Tập đoàn sẽ luôn luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn trong nhiệm kỳ mới, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thể hiện qua việc đi đầu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chinh trị về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời đi đầu trong việc tổ chức thực hiện Đề án tái tạo, xây dựng văn hóa Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn, phấn đấu để thanh niên Cơ quan Tập đoàn luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, sống, học tập, công tác mang bản chất văn hóa Petrovietnam

Tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm thu hút, động viên ĐVTN tích cực, chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ có khó khăn như: đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản trị doanh nghiệp, ứng dụng tổ chức bộ quy chế quản trị mới ban hành và đang tiếp tục được hoàn thiện tại Cơ quan Tập đoàn; ứng dụng thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của Cơ quan Tập đoàn cũng như toàn Tập đoàn.

Cần tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác của các đoàn thể chính trị - xã hội Cơ quan Tập đoàn: Trước hết là việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và tổ chức hoạt động về nguồn thiết thực, hiệu quả, các hoạt động văn hóa, thể thao... nhằm thể hiện sự sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự gắn bó đồng chí, đồng nghiệp và làm phong phú đời sống tinh thần của thanh niên Cơ quan nói riêng và cán bộ công nhân viên Cơ quan Tập đoàn nói chung; Tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng tổ chức Đoàn Cơ quan Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời qua việc tổ chức các phong trào, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên ưu tú để giới thiệu với các cán bộ, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn xem xét kết nạp.

Với tinh thần quyết tâm của ĐVTN nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tin tưởng, bằng nghị lực, tài năng, sức mạnh và sự sáng tạo của mình, ĐVTN sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với tầm vóc Cơ quan Tập đoàn nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác đoàn cơ quan Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí mong rằng, để thực hiện thắng lợi các được mục tiêu nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra, Đoàn cơ quan Tập đoàn cần tập trung làm tốt hơn nữa việc phát huy tinh thần, trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác Đoàn.

Cùng với đó, Đoàn Cơ quan Tập đoàn cần cụ thể hóa các mục tiêu phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị, nhất là các mô hình, công trình thanh niên giải quyết những khâu khó, việc mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm, kịp thời động viên, tác động, định hướng tư tưởng tích cực cho đoàn viên, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào.

Đồng thời, luôn đổi mới phương thức hoạt động, đề cao trách nhiệm từng cá nhân, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm trong các phòng trào với khí thế, vui vẻ, không ngại bộc lộ bản thân.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Tập đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Tại đại hội, đồng chí Đinh Đức Mạnh được Đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp giữ chức Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCH Đoàn Cơ quan Tập đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 6 đồng chí: Đinh Đức Mạnh, Lê Quỳnh Trang, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Hồng Sơn, Đinh Thị Khánh Trang, Phạm Đức Anh, Phạm Anh Tuấn.

BCH Đoàn Cơ quan Tập đoàn khoá VII đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Lê Quỳnh Trang giữ chức Phó Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn.

Đại hội cũng bầu ra 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam

Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Tập đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn trao giấy khen của Đoàn Tập đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 -2022
Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn trao giấy khen của Đoàn Tập đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 -2022

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam

Đồng chí Phạm Quang Dũng và đồng chí Vũ Thị Thu Hương tặng hoa, tri ân các đồng chí Ủy viên BCH khóa cũ không tham gia khóa mới

Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Đại hội Đoàn Cơ quan Tập đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thành công tốt đẹp
Đoàn Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 đem sức trẻ cống hiến cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam
Bí Thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đinh Đức Mạnh phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đoàn Cơ quan Tập đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong khí thế sôi nổi, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đem đến những màu sắc mới, đưa hoạt động Đoàn ngày càng đi vào thực chất, đem sức trẻ, trí tuệ, khát vọng, nhiệt huyết cống hiến cho sự phát triển bền vững của của Petrovietnam.

Nguyễn Hoan - Minh Châu

DMCA.com Protection Status