Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"

07:00 | 18/12/2021

2,856 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 17/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trần Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn cùng các đồng chí Phó Bí thư Đoàn Cơ quan. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan, Ban chấp hành và toàn thể đoàn viên thanh niên các chi đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Nam Hải đã báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Đoàn Cơ quan Tập đoàn trong năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam”. Ngay trong Tháng Thanh niên đầu năm, tuổi trẻ Dầu khí đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn thông qua buổi đối thoại trực tuyến giữa đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn với đoàn viên thanh niên Dầu khí trên cả nước.

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"
Đoàn Thanh niên cơ quan Tập đoàn mang trung thu ấm áp tới con em CBNV cơ quan
Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"

Sự "tiếp lửa" từ đồng chí Lê Mạnh Hùng có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực, khí thế, khát vọng rất lớn cho tuổi trẻ Dầu khí trong giai đoạn Tập đoàn đang tập trung triển khai mạnh mẽ "Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam", đồng thời thực hiện phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương -Sáng tạo - Hiệu quả" trong năm 2021. Điều đó còn góp phần cho thế hệ trẻ dầu khí - những người sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng từ những thế hệ đi trước ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng, phát triển Petrotvietnam.

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"
Các đại biểu tham dự Hội nghị qua MSTeam

Trên tinh thần đó, trong năm qua, Đoàn cơ quan Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật trong các mặt công tác về tuyên truyền giáo dục, xung kích sáng tạo, xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xây dựng tham gia xây dựng Đảng.

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"
Đoàn viên Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tham gia hỗ trợ tiêm chủng vắc xin cho CBCNV Tập đoàn
Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"

Cũng trong năm, trước những tác động do dịch bệnh Covid-19, song dưới sự quan tâm, động viên và chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn, ĐVTN Cơ quan Tập đoàn đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn. Đặc biệt tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm "Không để hoạt động đứng yên", giữ vững bản lĩnh tuổi trẻ Dầu khí ra sức thi đua, sáng tạo, thực hiện tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Mỗi ĐVTN đã trở thành cánh tay nối dài trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, tham gia đẩy lùi những tin giả, tin xấu trên mạng xã hội.

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"
Đoàn cơ quan Tập đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo Công văn số 100-CV/ĐU, ngày 19/8/2021 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tới toàn thể đoàn viên thanh niên.

Năm 2021 cũng là năm các phong trào đoàn được Đoàn cơ quan Tập đoàn triển khai mạnh mẽ, sôi nổi, mang nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021).

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức ngày hội hiến máu

Đáng chú ý là các cuộc thi “Tuổi trẻ với Văn hóa Petrovietnam” do Đoàn Tập đoàn tổ chức; các cuộc thi video clip tuyên truyền về “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”, “Ngày hội toàn dân đi bầu cử theo 5K”, cuộc thi online về “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương”, cuộc thi online “Ánh sáng soi đường” khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; cuộc thi không gian làm việc- nét đẹp văn hóa Petrovietnam, cuộc thi viết status Tự hào 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam”...

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải cuộc thi “Không gian làm việc- nét đẹp văn hóa Petrovietnam”

Đặc biệt là việc triển khai thực hiện chương trình 5S theo “Đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam” không ngừng được đẩy mạnh, có nhiều cách làm sáng tạo, hình thức sinh hoạt ngày một phong phú.

Trong hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, Đoàn cơ quan Tập đoàn đã tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện:“Nhiệt huyết của người dầu khí”, tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng do Tập đoàn triển khai, ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống Covid – 19, giúp đỡ các huyện nghèo vùng sâu, vùng xa, sửa chữa Trường tiểu học Lộc Thủy (tỉnh Quảng Bình) do mưa lũ lịch sử năm 2020 để lại, thăm hỏi, tri ân cán bộ, người lao động nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Đoàn cơ quan Tập đoàn:
Đoàn Thanh niên cơ quan Tập đoàn thăm hỏi, tri ân đồng chí Nguyễn Hiệp - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Tại Hội nghị, các cán bộ, ĐVTN của các chi đoàn cơ sở đã tập trung thảo luận, góp ý, đưa ra những đề xuất nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cơ quan Tập đoàn trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Nam Hải ghi nhận, giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các chi đoàn. Nhìn lại kết quả hoạt động năm qua, đồng chí Võ Nam Hải cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế qua đó mong muốn các chi đoàn nhanh chóng khắc phục, phát huy những thế mạnh đã triển khai hiệu quả trong năm qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức hướng tới Đại hội Đoàn các cấp”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Võ Nam Hải đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, các Ban/văn phòng Tập đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia các hoạt động của Đoàn, học tập các các chuyên đề, Nghị Quyết của Đảng và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"
Đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn trao quà hỗ trợ các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch

Thay mặt Ban thường vụ Đoàn Tập đoàn, đồng chí Đỗ Anh Tuấn gửi lời chúc mừng những thành tựu, kết quả hoạt động nổi bật của Đoàn Cơ quan Tập đoàn trong năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn đánh giá cao vai trò chỉ đạo của BCH Đoàn Cơ quan đã có nhiều sáng kiến hay, tạo 1 nét riêng, tích cực tham gia vào phòng chống dịch.

Các chi đoàn có sự liên kết chặt chẽ, tập trung triển khai các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, mang lại hiệu quả thiết thực bằng những việc làm cụ thể và sáng tạo. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn mong muốn Đoàn cơ quan tiếp tục phát huy thế mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Bản lĩnh, trí tuệ, ra sức thi đua sáng tạo tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"
Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác đoàn, phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn trong năm qua, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung Tập đoàn trong năm 2021.

Đồng chí Phạm Quang Dũng đề nghị, Đoàn Cơ quan Tập đoàn bám sát vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương -Sáng tạo - Hiệu quả" và đề án Tái tạo Văn hoá Petrovietnam. Đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, tiên phong trong nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội khác của Cơ quan Tập đoàn trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đề ra. Bên cạnh đó, cụ thể hóa các văn bản, nghị quyết được giao, tham mưu cho lãnh đạo nâng cao chất lượng các văn bản để trình lãnh đạo Tập đoàn.

Đoàn cơ quan Tập đoàn: "Bản lĩnh, trí tuệ, ra sức thi đua sáng tạo tiếp nối truyền thống, phát huy văn hóa Petrovietnam"

Trong năm 2022, đồng chí Phạm Quang Dũng đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. " Phải xác định tâm thế cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp là công tác trọng tâm của năm 2022”. Trên tinh thần này, đồng chí đề nghị Đoàn cơ quan Tập đoàn bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn Tập đoàn để bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá các nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Đồng thời, rà soát, củng cố lại lực lượng ĐVTN, xem xét giới thiệu ĐVTM ưu tú kết nạp vào Đảng, tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng đội ngũ cán bộ để tổ chức thành công Đại hội.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Võ Nam Hải cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Cơ quan và Đoàn Tập đoàn. Sau thời gian làm việc khẩn trương, trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý từ các Chi đoàn, ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, đồng chí Võ Nam Hải xin tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, qua đó cùng nhau phát huy trí tuệ tập thể, tập trung xây dựng cụ thể hóa các chương trình hành động, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ năm 2022.

Minh Châu

DMCA.com Protection Status