Đoàn Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

05:48 | 17/07/2020

1,643 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 16/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Đặng Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Định, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn trực thuộc.

doan co quan tap doan to chuc hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Võ Nam Hải - Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn cho hay: Năm 2020, với chủ đề “Tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn, cùng với sự hỗ trợ phối hợp của Công đoàn và Hội CCB Cơ quan Tập đoàn. Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, tổ chức nhiều phong trào cho đoàn viên, thanh niên Cơ quan Tập đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đoàn Cơ quan Tập đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn, các sự kiện lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Cơ quan Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò của thanh niên xung kích trong mọi hoạt động, không chỉ dừng lại ở phạm vi Cơ quan Tập đoàn mà còn triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại các chi đoàn trực thuộc. Lực lượng cán bộ, ĐVTN cơ quan còn giữ vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành, triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng ĐVTN luôn ổn định, đoàn kết, chấp hành tốt các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao; công tác tuyên truyền giáo dục luôn được Đoàn Cơ quan Tập đoàn chú trọng như tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền tại các chi đoàn; duy trì sinh hoạt thường lệ và thông tin kịp thời tới các ĐVTN nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng; động viên, khích lệ ĐVTN xung kích sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất kinh doanh.

Tổ chức tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã triển khai các văn bản chỉ đạọ của Đoàn Tập đoàn về tổ chức các đợt hoạt động sinh hoạt chính trị, các diễn đàn như tham gia đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền tác động kép về phòng chống dịch Covid-19 và giải pháp ứng phó giá dầu sụt giảm; phổ biến sâu rộng phong trào “Sáng tạo trẻ”, đẩy mạnh triển khai phong trào “Thanh niên xung kích, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả của doanh nghiệp” với ý tưởng, giải pháp hay, làm chủ khoa học công nghệ, quản lý sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý… nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lao động, học tập, động viên, phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong Cơ quan Tập đoàn.

doan co quan tap doan to chuc hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam
Đồng chí Võ Nam Hải - Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn trình bày báo cáo tại hội nghị

Về công tác giáo dục truyền thống, các Chi đoàn trực thuộc trong toàn Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh niên nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã ký thỏa thuận hợp tác với các tổ chức chính trị xã hội tại Cơ quan Tập đoàn, chủ động phối hợp với Công đoàn, Hội CCB tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm quan các khu di tích lịch sử, tuyên truyền Infographic về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, ĐVTN nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ mới.

Trong công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là một điểm mạnh, là nét văn hóa đặc trưng của người Dầu khí trong đó có tuổi trẻ Cơ quan Tập đoàn. 6 tháng đầu năm, Đoàn Công ty mẹ Tập đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, chung tay xây dựng đô thị văn minh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới”…; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với thực hiện an sinh xã hội tại các huyện nghèo; hỗ trợ giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, cùng Đoàn Tập đoàn ra quân chiến dịch tình nguyện Hè tại tỉnh Lào Cai do Đoàn Khối DNTW tổ chức.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN tổ chức các phong trào, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp cũng như các chương trình đồng hành với thanh niên trong việc phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

Đoàn Cơ quan Tập đoàn tích cực chủ động trong công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng về công tác thanh niên bám sát với nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các chi đoàn quan tâm đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các cán bộ, ĐVTN của các chi đoàn Cơ quan Tập đoàn đã thảo luận, góp ý, đưa ra những đề xuất nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cơ quan Tập đoàn trong thời gian tới; đặc biệt đưa ra ý tưởng, giải pháp về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu, viết và chụp ảnh về ngành Dầu khí” chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2020).

doan co quan tap doan to chuc hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam
Đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã biểu dương, ghi nhận kết quả công tác của Đoàn Cơ quan Tập đoàn trong 6 tháng qua. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đoàn Cơ quan Tập đoàn cần thông tin, phổ biến, cụ thể hóa hơn nữa các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, những chương trình hoạt động cần bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ; cần đổi mới hoạt động công tác tuyên truyền, thay đổi cách triển khai hoạt động; các chi đoàn trực thuộc cần phải có sự cố gắng trong việc rà soát, củng cố, nắm tình hình tổ chức và sinh hoạt chi đoàn định kỳ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng Văn hóa Petrovietnam.

doan co quan tap doan to chuc hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam
Đồng chí Đặng Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đánh giá cao các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 6 tháng qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí lưu ý, Đoàn Cơ quan Tập đoàn cần chủ động, đẩy mạnh hơn nữa trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động cho thanh niên, mỗi đoàn viên phải kiên định tư tưởng. Về công tác giáo dục đoàn viên, trước tiên mỗi ĐVTN cần phải gương mẫu thực hiện chức năng nhiệm vụ của đoàn viên là cán bộ công nhân viên Tập đoàn; cần năng động, sẵn sàng đưa ra ý kiến, đề xuất tham mưu cho lãnh đạo đơn vị; tích cực tham gia sáng kiến, ý tưởng để đem lại hiệu quả cao; cần phải làm tốt công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh việc tuyên truyền triển khai cuộc thi “Tìm hiểu, viết và chụp ảnh về ngành Dầu khí”, mỗi cán bộ đoàn thanh niên phải có ít nhất 1 tác phẩm dự thi… Các chi đoàn phát huy hơn nữa các thế mạnh của tuổi trẻ, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để công tác tốt, hoạt động trong các phong trào thanh niên tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Tập đoàn.

doan co quan tap doan to chuc hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam

Tại hội nghị, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhệm kỳ 2020-2025.

doan co quan tap doan to chuc hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam

Đoàn thanh niên PVN tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020
doan co quan tap doan to chuc hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị Cơ quan Tập đoàn
doan co quan tap doan to chuc hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam

Tuổi trẻ Dầu khí xung kích, sáng tạo đồng hành cùng Tập đoàn vượt thách thức

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status