Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

23:10 | 26/03/2022

9,398 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2022); Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 26/03, tại xã Đông Cơ, Tiền Hải (Thái Bình), Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đoàn Cơ quan Tập đoàn) tổ chức Ngày đoàn viên với chương trình giáo dục truyền thống và tọa đàm hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và công sở 5S, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Về dự tọa đàm có đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Trần Quang Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; Các đồng chí Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn: Phan Sỹ Linh, Đỗ Anh Tuấn.

Cùng dự tọa đàm còn có các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan Tập đoàn, đại diện Hội Cựu chiến binh và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi đoàn, đoàn viên thanh niên đơn vị thành viên Tập đoàn.

Đoàn Thanh niên cơ quan Tập đoàn: Tổ chức Toạ đàm hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và công sở 5S
Đồng chí Võ Nam Hải - Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đến Đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn.
Đoàn Thanh niên cơ quan Tập đoàn: Tổ chức Toạ đàm hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và công sở 5S
Tặng hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn cho các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Võ Nam Hải - Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn đã trình bày khái quát về các nội dung Hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và Chương trình công sở 5S tại cơ quan, đơn vị. Theo đó, trong sáng cùng ngày, tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Tập đoàn đã chính thức phát động Chương trình trồng 03 triệu cây xanh trên các công trình, địa phương có hoạt động Dầu khí thể hiện ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, góp phần cùng cả nước đạt được cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.

Từ Lễ phát động này, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn, mỗi cán bộ nhân viên, người lao động, trong đó Tuổi trẻ Dầu khí là lực lượng xung kích sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng và bảo vệ môi trường, không gian làm việc xanh, sạch, đẹp; qua đó tô đậm hình ảnh người lao động Dầu khí thân thiện, trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Petrovietnam.

Thời gian qua, hoạt động 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵng sàng) tại đơn vị được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực hưởng ứng, thực hiện tại nơi sản xuất cũng như văn phòng cơ quan, tổng công ty, các công trình, dự án. Mục tiêu 5S triệt tiêu sự lãng phí về thời gian, tạo không gian làm việc cởi mở thân thiện. 5S đã thực sự tác động đến thói quen của các cán bộ nhân viên, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tinh thần tập thể; thúc đẩy sự hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng có trách nhiệm với công việc chung...

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Lê Đăng Thức chia sẻ tại tọa đàm

Theo đồng chí Lê Đăng Thức - Bí thư Chi đoàn Kỹ thuật (Ban Khai thác Dầu khí), thời gian qua chương trình 5S đã đi vào thực tế, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Quá trình 5S được triển khai trên mọi công trình giàn khoan, gắn chặt với các nội quy khiến người lao động cảm thấy hứng khởi, gắn bó với tất cả công việc hàng ngày.

Mục tiêu cuối cùng là hiệu quả sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Quy trình đúng các bước đảm bảo an toàn vận hành, sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện công việc. “Bình thường làm việc khoảng 2 giờ, nhưng nhờ 5S có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Trong quá trình làm việc kết hợp sáng kiến để rút ngắn thời gian làm việc và nâng cao hiệu quả”, đồng chí Lê Đăng Thức chia sẻ.

Cũng theo đồng chí Lê Đăng Thức, quy định 3 người 1 sáng kiến. Đoàn Thanh niên Khối Kỹ thuật luôn tích cực tham gia, đi đầu trong sáng kiến, đồng thời áp dụng việc chuyển đổi số trong lập trình, công việc vận hành.

Đoàn Thanh niên cơ quan Tập đoàn: Tổ chức Toạ đàm hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và công sở 5S
Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn chia sẻ tại tọa đàm

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn nhấn mạnh việc trồng cây có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh môi trường đang ngày càng ô nhiễm, tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt. Việc trồng cây xanh không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, còn giúp cho đất nước có một không gian xanh. Bởi vậy, mỗi chúng ta cùng góp sức chung tay trồng cây, bảo vệ rừng, góp phần cải thiện không khí, chống biến đổi khí hậu, mang lại một môi trường xanh - sạch - đẹp cho quê hương, đất nước.

Đối với việc thực hiện 5S, đồng chí Đỗ Anh Tuấn mong muốn, mỗi ĐVTN trong Tập đoàn thực hiện thật tốt 5S để phong trào tiếp tục được lan tỏa, mang lại nhiều hiệu quả trong thời gian tới.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Ngọc Kiên - Bí thư Đoàn Thanh niên BQL Dự án NĐTB2

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kiên - Bí thư Đoàn Thanh niên BQL Dự án NĐTB2 hi vọng với sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Chi đoàn BQL Dự án nhận được sự quan tâm để phủ xanh NMNĐ Thái Bình 2 trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, chương trình 5S tại BQL Dự án cũng được thực hiện hiệu quả, chuyên nghiệp.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Lê Minh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên PVChem chia sẻ tại tọa đàm
Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên PVNDB chia sẻ tại tọa đàm
Đoàn Thanh niên cơ quan Tập đoàn: Tổ chức Toạ đàm hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và công sở 5S
Đồng chí Ngô Thế Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên PVPower chia sẻ tại tọa đàm

Đồng chí Ngô Thế Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên PVPower chia sẻ, PVPower đã triển khai chương trình trồng cây xanh từ khi triển khai các dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và Cà Mau, hiện nay hệ thống cây xanh đã được bao phủ trên các công trình, đặc biệt tại NMNĐ Nhơn Trạch 2, cây xanh được bao phủ không thua kém các "resort", các mặt tôn nhà máy được vẽ tranh trang trí 3D. Gần đây nhất là tại Thủy điện Hủa Na cũng được ví như "resort" giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ. Nhân chương trình hưởng ứng phong trào trồng cây, Bí thư Đoàn PVPower kiến nghị, với những thành quả đạt được, cần phải xây dựng tốt hơn nữa các phong trào cho ĐVTN đơn vị, nâng cao ý thức trồng và chăm sóc cây xanh cả nơi làm việc và nơi ở, phát triển phong trào, tạo sự hưởng ứng tích cực từ "tâm" của mỗi ĐVTN.

Đoàn Thanh niên cơ quan Tập đoàn: Tổ chức Toạ đàm hưởng ứng trồng 3 triệu cây xanh và công sở 5S
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng đã hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, tích cực tham gia phong trào sáng kiến, sáng tạo trong ĐVTN, đồng thời triển khai nghiêm túc chương trình trồng 3 triệu cây xanh và thực hiện 5S trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát động phong trào trồng 3 triệu cây xanh trong sáng 26/03/2022 đã chính thức đưa chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn đi vào cuộc sống. Tổng hợp các ý kiến tâm huyết của cán bộ đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng bày tỏ sự đồng tình và cho rằng các ý kiến cần sớm chuyển hóa vào trong các hoạt động đoàn, trong sinh hoạt của thanh niên Dầu khí, trong môi trường, lĩnh vực, điều kiện khác nhau. Hơn nữa, dưới góc độ người quản lý, những ý kiến của các ĐVTN đều có thể tiếp thu để tạo điều kiện tốt nhất, phát huy lợi thế năng lực, tâm huyết của các bạn ĐVTN phục vụ cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

"Các ĐVTN đã cụ thể hóa các nội dung phong trào bám sát vào thực tiễn hoạt động của từng đơn vị, trong đó, bước đầu đã triển khai tích cực công tác Chuyển đổi số, đưa chương trình 5S đi vào thực tế, phát huy hiệu quả rất rõ rệt. Mở rộng hơn, đã góp phần nâng cao nhận thức, mối quan hệ ứng xử với nhau, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu, đồng thời góp phần tô đậm văn hóa và xây dựng thương hiệu Petrovietnam", đồng chí Trần Quang Dũng khẳng định.

Đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn với 28 thủ lĩnh đoàn viên cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ, đóng góp để có các công trình thanh niên thiết thực, góp phần hoàn thành việc đẩy nhanh việc thực hiện trồng 3 triệu cây xanh trong 3 năm tới, cùng nhau thi đua, tạo dựng một mảng "không gian xanh" ngay chính nơi làm việc, trên mọi công trường, xí nghiệp, dự án, giàn khoan, tại các địa phương, địa bàn nơi có hoạt động Dầu khí.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức cho ĐVTN tham quan Khu Lưu niệm công trình khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam - Giếng khoan số 61 tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Minh Châu

DMCA.com Protection Status