Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh để bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

18:42 | 06/04/2021

5,212 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều 6/4, UB Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh để bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh là nhân sự duy nhất được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước (ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Trần Sỹ Thanh hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư đảng ủy cơ quan văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An, là thạc sỹ kinh tế. Trước khi công tác tại Văn phòng Quốc hội, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ông Thanh được phân công làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 8/2020 đến nay.

Việc bỏ phiếu kín bầu chức vụ Tổng Kiểm toán sẽ diễn ra trong sáng ngày mai 7/4, kết quả được công bố ngay sau đó.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tờ trình số 264 ngày 6/4 của UB Thường vụ Quốc hội về nhân sự giới thiệu bầu Chủ nhiệm một số UB của Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội.

UB Thường vụ nêu căn cứ để trình Quốc hội xem xét việc bầu các nhân sự này là theo công văn số 218 ngày 10/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11.

Giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh để bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
4 trong số 5 Ủy viên mới vừa được bầu của UB Thường vụ Quốc hội tiếp tục được giới thiệu để bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm các UB của Quốc hội (ảnh: Quốc Chính).

Theo đó, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, bầu 4 nhân sự vừa trúng cử Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội vào các chức vụ cụ thể.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm UB này.

Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm UB này.

Theo Dân trí

DMCA.com Protection Status