Hội nghị sơ kết các hoạt động xã hội trong Tập đoàn:

Hình ảnh người lao động Dầu khí luôn thân thiện, tự tin và tự hào

22:22 | 17/04/2021

15,147 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 17/4/2021, tại TP.Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động xã hội trong Tập đoàn.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Về phía Petrovietnam có đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, chủ trì Hội nghị; cùng các đồng chí Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị, đại diện Công đoàn, Đoàn cơ sở PVFCCo, BSR, PVCFC, PV GAS Cà Mau, PV Power Cà Mau,... Ngoài ra, Hội nghị có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị thuộc Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam
Hội nghị sơ kết các hoạt động xã hội trong Tập đoàn

Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2021); Tập đoàn đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hình thức hoạt động xã hội trong toàn Tập đoàn. Đây là các hoạt động xã hội rộng rãi giúp tăng cường, củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo ấn tượng thân thiện, cởi mở của Tập đoàn, người lao động Tập đoàn với công chúng xã hội.

Báo cáo sơ kết các hoạt động xã hội trong Tập đoàn Quý I/2021 cho thấy, việc triển khai các hoạt động xã hội trong Tập đoàn từ những năm qua đã được quan tâm thực hiện một cách chủ động ở nhiều đơn vị như PV GAS, PTSC, Vietsovpetro, BSR, PVFCCo, PVCFC, VPI... và trở thành nét văn hóa của người Dầu khí. Năm 2021, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ về việc triển khai các hoạt động xã hội trong giai đoạn mới cũng như sự chủ động, ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội của Tập đoàn; những chủ trương, chỉ đạo từ Tập đoàn được thống nhất triển khai từ cấp cao nhất đến từng đơn vị.

Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn trình bày báo cáo sơ kết

Ngay sau khi có văn bản triển khai của Tổng Giám đốc Petrovietnam, trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã kêu gọi, phát động triển khai chương trình hiến máu tình nguyện, chương trình trồng cây; đồng chí Tổng Giám đốc Petrovietnam đi đầu đối thoại với thanh niên đã truyền được cảm hứng, lan tỏa tinh thần, ý thức tích cực trong toàn thể CBNV, NLĐ trong Tập đoàn. Việc triển khai đồng bộ các hoạt động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, gắn với triển khai, thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam đã giúp cho các hoạt động xã hội của Tập đoàn thu hút đông đảo người lao động và nhân dân quan tâm.

Báo cáo cũng nêu ra những bài học kinh nghiệm và một số định hướng triển khai trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày những tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động xã hội tại đơn vị.

Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam
Đồng chí Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc PVCFC phát biểu tham luận tại Hội nghị
Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam
Đồng chí Khuất Thị Lê, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam
Đồng chí Tống Xuân Phong, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo trình bày tham luận

Qua 7 ý kiến tham luận tại Hội nghị của các đại biểu đã một lần nữa khẳng định, làm rõ cũng như có những góp ý những nội dung như: Nhận định hoạt động xã hội góp phần mang lại hiệu quả bền vững cho doanh nghiệp; về giải pháp thu hút nhiều người lao động tham gia các hoạt động xã hội; hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm xã hội, thể hiện sự biết ơn, chia sẻ của doanh nghiệp; kinh nghiệm về các hoạt động hiến máu nhân đạo; sự cần thiết gắn hoạt động đoàn thể với quá trình tái tạo văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam; giải pháp tăng cường gắn kết với địa phương…

Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch HĐQT PVCFC vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ - Phần thưởng cao quý nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Trần Quang Dũng trao bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam
Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương trao bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng đã thay mặt lãnh đạo Tập đoàn biểu dương kết quả hoạt động xã hội đã có được trong thời gian vừa qua ở các đơn vị. Đồng chí Trần Quang Dũng nhận định, các thông tin, ý kiến đưa ra tại hội nghị đã khái quát chung rằng, các hoạt động xã hội cùng với hoạt động an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trong nội bộ của các doanh nghiệp là những hoạt động rất cần thiết phục vụ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thời gian tới, cần tập trung cao, quyết tâm làm để cùng với công tác tăng cường quản trị, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số thì các hoạt động văn hóa xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội sẽ được chăm lo cho người lao động trong nội bộ và lan tỏa ra cộng đồng. Để từ đó, các kết quả sẽ quay lại hỗ trợ, phục vụ nhiệm vụ SXKD và đạt hiệu quả mong muốn của doanh nghiệp.

Sơ kết các hoạt động xã hội trong Petrovietnam: Tự hào hình ảnh người lao động Dầu khí Việt Nam
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Trần Quang Dũng lưu ý, một số hoạt động cụ thể mà thời gian qua Tập đoàn, các tổ chức, đơn vị đã triển khai hiệu quả, cần tiếp tục tập trung triển khai tiếp theo với phương thức và cách làm cụ thể. Như hoạt động hiến máu nhân đạo, hưởng ứng hoạt động trồng 1 tỷ cây xanh, phát động cuộc thi viết giữ gìn màu xanh của biển, cuộc thi sáng kiến về cộng đồng, đối thoại thanh niên; tham quan hướng nghiệp...

Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, cùng với các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội, hoạt động xã hội đang được quan tâm tổ chức ở Tập đoàn, thông qua đó, làm cho môi trường làm việc trong toàn Tập đoàn lành mạnh, sinh động, sạch đẹp hơn; làm bật hình ảnh người lao động dầu khí luôn thân thiện, tốt đẹp với toàn xã hội; giúp người lao động Dầu khí luôn tự tin, tự hào.

Nhóm PV

Petrovietnam hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh Petrovietnam hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh
Tuổi trẻ Vietsovpetro tổ chức chương trình về nguồn kết hợp an sinh xã hội và trồng cây xanh Tháng Thanh niên 2021 Tuổi trẻ Vietsovpetro tổ chức chương trình về nguồn kết hợp an sinh xã hội và trồng cây xanh Tháng Thanh niên 2021
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng kêu gọi toàn thể người lao động Dầu khí tham gia hiến máu Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng kêu gọi toàn thể người lao động Dầu khí tham gia hiến máu
Petrovietnam phát động hiến máu nhân đạo trong toàn Tập đoàn Petrovietnam phát động hiến máu nhân đạo trong toàn Tập đoàn

DMCA.com Protection Status