Hội CCB Tập đoàn ký kết quy chế phối hợp với Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương

15:35 | 28/08/2015

1,148 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng 28/8, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII và ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Hội CCB Ban Kinh tế Trung ương (Hội CCB Ban KTTƯ)

Dự lễ ký kết, về phía Ban KTTƯ có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban KTTƯ; đồng chí Lê Xuân Thành, Chủ tịch Hội CCB Ban KTTƯ.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Phan Đình Đức, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

da-i-die-n-ho-i-ccb-ta-p-doa-n-va-ccb-ban-kinh-te-tw-ky-ke-t-quy-che-pho-i-ho-p-hoa-t-do-ng
Đại diện Hội CCB Tập đoàn và CCB Ban Kinh tế TW ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Quy chế phối hợp giữa hai bên gồm 08 nội dung cơ bản, trong đó nội dung trọng tâm là tăng cường hợp tác, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy Đảng, chính quyền, cầu nối hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng; tăng cường phối hợp xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh, đẩy mạnh việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bồi dưỡng về phẩm chất và năng lực cho hội viên; đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế xã hội để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban KTTƯ và Tập đoàn…

da-i-die-n-ho-i-ccb-ta-p-doa-n-va-ccb-ban-kinh-te-tw-ky-ke-t-quy-che-pho-i-ho-p-hoa-t-do-ng-3
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Kinh tế TƯ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao các nội dung phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức hội. Đồng chí khẳng định, lễ ký kết mang ý nghĩa rất quan trọng đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh và 40 năm thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan một cách toàn diện, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm cũng như quyền hạn của mỗi cơ quan.

Thay mặt Ban lãnh đạo và Hội CCB Tập đoàn, đồng chí Phan Đình Đức khẳng định, sau lễ ký kết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng, tổ chức hội cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, định kỳ cùng Ban Kinh tế Trung ương theo dõi kiểm tra, đôn đốc để việc thực hiện Quy chế đạt hiệu quả cao.

Nằm trong khuôn khổ lễ ký kết, Hội CCB Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ XII. Hội nghị lần này đã tập trung thảo luận những nội dung quan trọng được thông qua Nghị quyết BCH lần thứ XI ngày 17/04/2015, bao gồm: Chú trọng việc đào tạo nguồn cán bộ để đào tạo bồi dưỡng năng lực chuyên môn để lãnh đạo Hội các cấp, nhất trí phân bổ hỗ trợ kinh phí cho các Hội, cơ quan đơn vị để hỗ trợ làm nhà Nghĩa tình đồng đội, các công trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, sữa chữa nghĩa trang, đền thờ liệt sỹ…

da-i-die-n-ho-i-ccb-ta-p-doa-n-va-ccb-ban-kinh-te-tw-ky-ke-t-quy-che-pho-i-ho-p-hoa-t-do-ng-2
Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Phan Đình Đức phát biểu tại buổi lễ

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2015, Hội CCB Tập đoàn cùng các cơ sở trực thuộc Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị cơ quan đơn vị, các hoạt động tập trung vào các ngày kỷ niệm, các ngày truyền thống và lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, nguồn quỹ Nghĩa tình đồng đội tiếp tục phát huy được hiệu quả trong công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa trên khắp cả nước. Từ đầu năm đến nay, kinh phí hỗ trợ đạt gần 10 tỷ đồng trên tổng số 17 tỷ đồng cả năm đã duyệt.

Về phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm, Hội CCB Tập đoàn và các cơ sở hội tiếp tục bám sát các nội dung trọng tâm về công tác chính trị, tư tưởng, vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 02/9 và 40 năm thành lập Tập đoàn, đồng thời tổng kết công tác Hội CCB các cấp trong Tập đoàn về thực hiện phong trào CCB gương mẫu, phong trào thi đua và 04 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

tri an nguoi co cong voi cach mang tinh phu tho Tri ân người có công với cách mạng tỉnh Phú Thọ
tiep noi hoat dong tri an nguoi co cong voi cach mang Tiếp nối hoạt động tri ân người có công với cách mạng
hoi cuu chien binh ta p doa n da u khi go p pha n gia m nghe o ta i yen ba i Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí góp phần giảm nghèo tại Yên Bái

Nguyễn Kiên

Năng lượng Mới

DMCA.com Protection Status