Hội CCB BSR gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất kinh doanh

17:43 | 27/05/2020

2,141 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 22/5 vừa qua, tại phòng họp 212 Building A1 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Hội Cựu chiến binh Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Hội CCB BSR) đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Vai trò của Cựu chiến binh trong công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 4”.    
hoi ccb bsr guong mau di dau trong lao dong san xuat kinh doanhHội CCB Tập đoàn thi đua triển khai các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu
hoi ccb bsr guong mau di dau trong lao dong san xuat kinh doanhHội CCB PV Drilling đồng hành cùng đơn vị vượt thách thức
hoi ccb bsr guong mau di dau trong lao dong san xuat kinh doanhHội CCB Vietsovpetro chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19
hoi ccb bsr guong mau di dau trong lao dong san xuat kinh doanhHội CCB Tập đoàn đồng hành cùng Tập đoàn vượt thách thức

Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện công tác tháng 5/2020 của Hội CCB BSR nhằm thiết thực hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động vệ sinh an toàn lao động và đặc biệt chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ; đồng thời hướng tới thi đua phấn đấu bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần thứ 4 đảm bảo an toàn, chất lượng, về đích trước thời hạn.

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Quang Toán – Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Đặng Cao Sơn, Hàm Phó Ban Công nghệ - An toàn Môi trường PVN; đồng chí Khuất Thị Lê – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty BSR, Chủ tịch Công đoàn BSR; đồng chí Hà Đổng – Thành viên HĐQT Công ty BSR; đồng chí Bùi Ngọc Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty BSR; đồng chí Mai Tuấn Đạt – Giám đốc Nhà máy; đồng chí Nguyễn Huy Du, Bí thư Đoàn Thanh niên BSR cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban An Toàn môi trường, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Ban Vận hành sản xuât và hơn 40 cán bộ, hội viên CCB BSR .

hoi ccb bsr guong mau di dau trong lao dong san xuat kinh doanh
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại một số nội dung về “Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Người với trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên CCB trong công việc hàng ngày.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ cũng như những tham luận của các Chi hội về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: “CCB BSR luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xung kích, gương mẫu đi đầu chấp hành nghiêm mọi chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; những nội quy, quy định của cơ quan đơn vị, hoàn thành mọi nhiệm vụ trên những cương vị công tác khác nhau, góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2009 đến nay, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở BSR luôn là điểm sáng của ngành Dầu khí. Trong đó, một phần có sự tham gia của các đồng chí CCB với vai trò là chủ đề tài hoặc là thành viên, đã minh chứng cho khả năng sáng tạo, năng động trong lĩnh vực nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật sản xuất tiêu biểu như: Giải pháp “Phân tích Natri (Na) hàm lượng thấp trong nước lò hơi nhằm kiểm soát quá trình đóng cặn trong các ống quá nhiệt của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” của CCB Nguyễn Phú Dung, tiết kiệm cho công ty khoảng 44.000 USD; đề tài “Tối ưu hóa việc sản xuất Kerosene/Jet A1 thương phẩm từ NMLD dung Quất” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Hữu, Đỗ Đức Nhuận, Đỗ Văn Thức, Nguyễn Mạnh Thịnh và Bùi Đức Việt đạt giải Ba “Hội thi sáng tạo ngành Dầu khí Việt Nam 2010 lần I, năm 2005-2010”…

Các CCB tham gia thực hiện các đề tài như: đề tài “Thống kê lượng khí thải nhà kính từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất bao gồm phân xưởng PP”, xây dựng khung cơ sở dữ liệu kiểm kê phát thải để kiểm kê khí thải nhà kính hàng năm cho Nhà máy lọc dầu và để kiểm soát, giảm thiểu lượng khí thải nhà kính; đề tài “Xác định phương pháp hợp lý trong việc thanh lý để thu hồi kim loại quý trong Chất xúc tác R-234 đã qua sử dụng theo công nghệ bản quyền của Nhà sản xuất UOP”, góp phần thu hồi cho BSR hơn 9 tỷ đồng (BSR-SK-150037)”, làm lợi cho công ty mỗi năm hơn 9 tỷ đồng; đề tài “Tối ưu hóa công tác kiểm tra và làm sạch bể cầu bằng giải pháp xuồng cao su (BSR-SK-16014)”, tiết kiệm được 55.881 USD… Với kiến thức, trình độ và kinh nghiệm, các đồng chí chính là tấm gương tiêu biểu trong công việc, hết mình vì mục tiêu vận hành an toàn nhà máy.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Mai Tuấn Đạt, Giám đốc Nhà máy nhấn mạnh: Chúng tôi rất tin tưởng, yên tâm khi giao nhiệm vụ cho anh em là CCB; các đồng chí đã chứng tỏ được vai trò, trách nhiệm, ý thức và có nhiều đóng góp của mình cho công ty; các đồng chí thực sự là những kỹ sư xuất sắc, khó đến mấy cũng tìm được ra giải pháp để thực hiện, với nhiều sáng kiến, tìm tòi, kiểm tra rất kỹ càng các thiết bị, đặc biệt là những mấu nối, thiết bị bị “ăn mòn”, thiết bị được phát hiện hư hỏng có sự bảo dưỡng, thay thế kịp thời, từ đó giúp cho công tác xử lý sự cố được bảo đảm, không xảy ra mất an toàn nhà máy.

Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các CCB, nhiều đồng chí tiêu biểu cho sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Có thể nói, ngoài tố chất về nghiệp vụ, các đồng chí còn tích lũy được tính kỷ luật, là hạt nhân để xây dựng, bảo dưỡng nhà máy, đặc biệt là trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 sắp tới.

Đồng chí Hà Đổng, ủy viên HĐQT chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự hội nghị với CCB, lúc đầu tôi cũng chưa thể hình dung các đồng chí CCB sẽ làm những gì, song tham dự chương trình, tôi thấy buổi tọa đàm này rất ý nghĩa, đã đi thẳng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công ty, đó là vận hành sản xuất an toàn, góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh của BSR.

Đồng chí Khuất Thị Lê – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty BSR, Chủ tịch Công đoàn BSR đánh giá: Trong thời gian qua, Hội CCB BSR có nhiều hoạt động rất thiết thực có chiều sâu, được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo công ty BSR đánh giá rất cao. Đồng chí Khuất Thị Lê mong muốn, thời gian tới, đặc biệt là trong đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy sắp tới các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhân rộng các điển hình CCB gương mẫu, đi đầu trong đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy, góp phần cùng công ty hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng tổng thể nhà máy an toàn chất lượng.

Đồng chí Đặng Cao Sơn, Ban Công nghệ - An toàn Môi trường PVN cũng nhấn mạnh: các đồng chí không được phép chủ quan, dù trong bất cứ tình huống nào cũng cần bảo đảm tuyệt đối công tác an toàn nhà máy, đó mới là sự thành công trong bảo dưỡng tổng thể; ngoài việc phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm thì công tác an toàn đặt lên hàng đầu.

hoi ccb bsr guong mau di dau trong lao dong san xuat kinh doanh

Đồng chí Lê Quang Toán – Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Quang Toán, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Tập đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của các đồng chí CCB BSR đạt được trong thời gian qua; có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty và sự phối hợp rất hiệu quả của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội BSR; đặc biệt là sự cố gắng của toàn thể anh em CCB BSR, sự gắn bó hữu cơ giữa lãnh đạo Công ty với Hội CCB BSR được phát huy rất hiệu quả, có sự tác động lớn để góp phần vào thành công chung của BSR.

Trong thời gian tới đồng chí Lê Quang Toán cũng đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo BSR cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục đồng hành, quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để hội viên Hội CCB phát huy tốt nhất phẩm chất, truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là trong đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần 4 sắp tới.

Hội CCB BSR cần phát động phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những hội viên CCB có nhiều thành tích trong đợt bảo dưỡng tổng thể để lan tỏa hình ảnh CCB đến với cán bộ công nhân viên và người lao động; gương mẫu đi đầu trong chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; gương mẫu trong lao động sản xuất, trong thực hiện tái tạo văn hóa Dầu khí…đặc biệt phấn đấu có nhiều hội viên có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, những kỹ sư “Triệu đô” là cán bộ hội viên CCB.

Đồng thời, Hội CCB BSR cần tiếp tục đẩy mạnh công tác “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phấn đấu quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần thứ 4 từ ngày 12/08/2020 đến 02/10/2020.

hoi ccb bsr guong mau di dau trong lao dong san xuat kinh doanh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Tiếp thu ý kiến và kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR nhấn mạnh: Hội CCB là lực lượng xung kích đi đầu và từng đồng chí hội viên CCB phải thực sự là chiến sỹ trên mặt trận bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần thứ 4 này; Hội CCB BSR sẽ luôn đồng hành, tập trung mọi nguồn lực cho việc bảo dưỡng tổng thể nhà máy, trong đó công tác đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu, Hội sẽ phát động thi đua bảo dưỡng tổng thể nhà máy ngay từ bây giờ để cùng với tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động BSR hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo dưỡng nhà máy, bảo đảm “an toàn, chất lượng, tiến độ.” như kế hoạch đã đề ra.

L.T

DMCA.com Protection Status