Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng

18:57 | 07/01/2023

4,185 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 7/1, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã đến tham quan tại NMLD Dung Quất. Tại đây, Chủ tịch Hội CCB BSR đã chia sẻ với Hội CCB Tập đoàn về công tác sản xuất, cung cấp xăng dầu cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tấn Thành - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam; đồng chí Trịnh Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; cùng các đồng chí thuộc Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Hội CCB Tập đoàn chụp hình lưu niệm trong chuyến tham quan NMLD Dung Quất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Dũng hoan nghênh những nỗ lực của toàn thể người lao động tại NMLD Dung Quất trong năm 2022, vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, NMLD Dung Quất đã có những hoạt động nổi bật trong công tác cung cấp xăng dầu cho Bộ Quốc phòng, tăng cường hợp tác tích cực, hiệu quả với Bộ Quốc phòng.

“Chúc mừng BSR đã có những kết quả ấn tượng trong sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Kết quả của BSR đã đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn. Năm 2022 có thể nói là một năm của những kỷ lục về các kết quả sản xuất kinh doanh. Hôm nay, chúng tôi vinh dự được về thăm NMLD Dung Quất, để tham quan và có những đồng chí từng công tác tại nhà máy, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tại NMLD Dung Quất”, đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu.

Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu

Trong tháng 11/2022, BSR đã xuất bán thành công lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên cho Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng). 3 sản phẩm nhiên liệu xuất bán cho Cục Xăng dầu bao gồm nhiên liệu phản lực JetA-1K, nhiên liệu diesel DO-L62 và xăng A80 (RON83). Dự kiến trong năm 2023, BSR sẽ tiếp tục sản xuất, cung cấp 120.000 m3 cho 3 chủng loại sản phẩm Jet A-1K, dầu DO L-62 và xăng RON83 cho Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Khương Lê Thành - Chủ tịch Hội CCB BSR cho biết, trong năm 2022, các kết quả sản xuất kinh doanh của BSR ước đóng góp 17,8% doanh thu, 18,8% lợi nhuận sau thuế và 10,6% nộp ngân sách Nhà nước trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Bên cạnh đó, BSR vừa tổ chức lễ giao nhận lô xăng dầu đầu tiên cho Bộ Quốc phòng vào tháng 11 vừa qua. Đến nay, BSR đã sản xuất 3 sản phẩm nhiên liệu cho Bộ Quốc phòng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu của sản phẩm.

“BSR rất vinh dự khi được đón tiếp toàn thể Hội CCB Tập đoàn, Hội CCB các đơn vị đến tham quan NMLD Dung Quất. Đây sẽ là dịp để toàn thể Hội CCB Tập đoàn được giao lưu, học hỏi và chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất, vận hành. Trong những năm tới, BSR sẽ tiếp tục tích cực, nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động SXKD, nhất là trong công tác cung cấp nhiên liệu cho Bộ Quốc phòng để đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn, đất nước”, đồng chí Khương Lê Thành phát biểu.

Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Đồng chí Khương Lê Thành cảm ơn Hội CCB Tập đoàn đã đến tham quam tại NMLD Dung Quất.
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
BSR tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quang Dũng được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong buổi tham quan, các hội viên của Hội CCB Tập đoàn đã tham quan khu vận hành sản xuất, khu giới thiệu toàn cảnh, dâng hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma và được đồng chí Khương Lê Thành giới thiệu về sơ đồ NMLD Dung Quất.

Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Hội CCB Tập đoàn tham quan NMLD Dung Quất.
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Chủ tịch Hội CCB BSR giới thiệu với các CCB về sơ đồ NMLD Dung Quất.
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Các đồng chí Hội CCB Tập đoàn chụp hình lưu niệm.
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Hội CCB Tập đoàn dâng hương tại nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma.
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng

Sau khi tham quan tại NMLD Dung Quất, Hội CCB Tập đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Mẹ Thứ (Quảng Nam), đây là một trong những hoạt động gắn với công tác giáo dục truyền thống của Hội CCB Tập đoàn. Trước đó, Hội CCB Tập đoàn cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “An ninh biển đảo và an toàn phòng chống cháy nổ trên các công trình Dầu khí” tại Đà Nẵng.

Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Hội CCB Tập đoàn dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Mẹ Thứ.
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Hội CCB BSR tích cực hợp tác với Bộ Quốc phòng
Giao lưu gặp mặt chào mừng Đại hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027Giao lưu gặp mặt chào mừng Đại hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lịch sử vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ mớiTiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lịch sử vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ mới
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn: Tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động SXKD gắn liền với an ninh biển đảoHội Cựu chiến binh Tập đoàn: Tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động SXKD gắn liền với an ninh biển đảo
Hội CCB Tập đoàn: Giữ vững bản lĩnh chính trị, đóng góp tích cực vào thành công của Petrovietnam trong năm 2022Hội CCB Tập đoàn: Giữ vững bản lĩnh chính trị, đóng góp tích cực vào thành công của Petrovietnam trong năm 2022

Thành Linh

DMCA.com Protection Status