Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Tổ chức tập huấn công tác Hội CCB các cấp

11:19 | 02/12/2011

391 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 2/12, tại hội trường Khách sạn Petrosetco Quảng Ngãi, Hội cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn những nội dung quy trình tiến hành đại hội cấp cơ sở trực thuộc, tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, tiến tới Đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ V.

Đến tham dự hội nghị tập huấn, về phía Trung ương Hội CCB Việt Nam (TƯ Hội), có đồng chí Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch thường trực TƯ Hội; đồng chí Nguyễn Xuân Thập, Phó trưởng Ban Tổ chức - Chính sách, TƯ Hội; đồng chí Mai Văn Thanh, Ban Tổ chức – Chính sách TƯ Hội.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Văn Minh, hàm Phó tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Vũ Văn Nghiêm, Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐTV Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn; đồng chí Khuất Thị Lê, Phó bí thư thường trực đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn.. Cùng tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội CCB Tập đoàn, các đồng chí đại diện của 18 Hội CCB cơ sở trực thuộc Tập đoàn Dầu khí.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn DKQGVN

Thực hiện Chỉ thị số 02 CT/TW ngày 22/04/2011 của Ban bí thư về lãnh đạo đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCBVN lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017. Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nội dung, quy trình công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp trước, trong và sau Đại hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội CCB Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, cùng sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sau hơn một năm được thành lập, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã nhanh chóng phát triển, kiện toàn về tổ chức, xây dựng và ban hành các quy chế, các chương trình hành động của các cấp hội. Hội CCB các cấp trong Tập đoàn đã đoàn kết, tập hợp, động viên được các CCB, cựu quân nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát động các phong trào thi đua tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc phòng, tham gia giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Từ trái qua phải. Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng và đồng Nguyễn Văn Minh Chủ tịch Hội CCB PVN

Năm 2012 là năm tiến hành đại hội CCB cơ sở, Đại hội đại biểu Hội CCB Tập đoàn Dầu khí lần thứ II, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc hội CCB Việt Nam lần thứ V. Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng đánh giá đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội CCB nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng, trí tuệ của CCB góp phần xây dựng Tập đoàn phát triển vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hội viên Hội CCB tham dự hội nghị

Chiều cùng ngày, hội nghị tập huấn tổ chức buổi tọa đàm về Văn hóa Dầu khí và tiếp tục thảo luận về Quy trình công tác tổ chức và tiến hành các cấp trước, trong và sau Đại hội, tập trung chỉ đạo hướng dẫn một số nội dung khác có liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội, qua đó tổng kết năm của Hội CCB các cấp và thi đua khen thưởng.

Mạnh Kiên

DMCA.com Protection Status