Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương

05:59 | 13/07/2022

4,055 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 12/7, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương.

Tham dự tọa đàm, về phía Bộ Công Thương có đồng chí Trần Minh Tuân - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Việt Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh thanh tra, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Bộ, cùng đại diện Đảng ủy, Ban Chấp hành Hội CCB, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các Hội trực thuộc tại Hà Nội, đại diện Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn và các ban chuyên môn Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn đã trình bày khái quát về quá trình hoạt động của Hội CCB Tập đoàn từ khi thành lập đến nay. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các thế hệ CCB Tập đoàn tự hào và kiêu hãnh đã góp phần to lớn công sức, trí tuệ của mình xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển.

Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn phát biểu tại tọa đàm

Trong giai đoạn hiện nay, các CCB Tập đoàn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hi sinh thầm lặng và khó khăn gian khổ. Thông qua những việc làm hiệu quả thiết thực trong các phong trào CCB gương mẫu, sáng kiến sáng chế trong sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…, đã xây dựng cho cán bộ ngành dầu khí có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng các tổ chức trong cơ quan, đơn vị vững mạnh, đẩy mạnh các công tác phong trào phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, thống nhất cao, nói đi đôi với làm của cán bộ các cấp, có sức thuyết phục, luôn là tấm gương sáng để cán bộ, công nhân viên, thế hệ kế cận tin tưởng, yêu mến.

Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, đồng chí Lê Việt Long ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội CCB Tập đoàn trong suốt chặng đường vẻ vang của ngành Dầu khí. Đồng chí mong rằng thời gian tới, Hội CCB hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thường xuyên duy trì mối quan hệ tình cảm gắn bó, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền.

Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Đồng chí Lê Việt Long - Chủ tịch Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm các đại biểu cũng tập trung thảo luận về tình hình công tác hội, qua đó nhằm học hỏi kinh nghiệm, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Hội trong thời gian tới.

Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương những kết quả nổi bật của hai tổ chức Hội CCB kể từ khi thành lập đến nay. Các đồng chí CCB cơ quan Bộ Công Thương và CCB Tập đoàn đã luôn khẳng định được vai trò, trách nhiệm, những phẩm chất cao quý, không thể phủ nhận của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tin tưởng từ thực tiễn xây dựng và hoạt động đạt nhiều kết quả khích lệ, đóng góp to lớn cho doanh nghiệp, xã hội trong thời gian qua, cả hai tổ chức Hội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của từng chi hội cơ sở cho phù hợp với thực tế, để hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Cùng với đó, triển khai nhiều hoạt động để nâng cao công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa trong cơ quan Bộ và Tập đoàn.

Thay mặt cho hai tổ chức Hội, đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn và Bộ Công Thương đã rất quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ Hội CCB Tập đoàn trong suốt thời gian qua.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng từ Chủ tịch HĐTV, đồng chí Phạm Quang Dũng kỳ vọng trong thời gian tới hai tổ chức Hội sẽ có nhiều bước phát triển, sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ đề ra, trước mắt Hội CCB sẽ tập trung thực hiện thắng lợi Đại hội Đại biểu Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào tháng 8 sắp tới.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam tặng quà lưu niệm cho các đồng chí đại diện Bộ Công Thương
Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Đồng chí Lê Việt Long - Chủ tịch Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương trao quà lưu niệm cho Hội CCB Tập đoàn
Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn trao tặng bức tranh về ngành Dầu khí cho đồng chí Lê Việt Long - Chủ tịch Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Hội CCB Tập đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác cùng Hội CCB cơ quan Bộ Công Thương
Lãnh đạo Tập đoàn cùng các đại biểu tham dự tọa đàm

Minh Châu

DMCA.com Protection Status