Hội CCB Việt Nam và Petrovietnam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2032

21:45 | 14/03/2023

7,533 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 14/03, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2032.

Tham dự lễ ký kết, về phía Hội CCB Việt Nam có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Trung tướng Khuất Việt Dũng và lãnh đạo các ban, Văn phòng Hội.

Petrovietnam và Hội CCB Việt Nam ký kết chương trình phối hợp
Toàn cảnh buổi lễ

Về phía Petrovietnam, có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Tập đoàn, đại diện các ban/Văn phòng Tập đoàn, đại diện Hội CCB các đơn vị thành viên.

Petrovietnam và Hội CCB Việt Nam ký kết chương trình phối hợp
Thượng tướng Bế Xuân Trường- Chủ tịch Hội CCB Việt Nam

Qua 10 năm triển khai chương trình phối hợp, giai đoạn 2012-2022, hai bên đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Tập đoàn đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình theo đúng quy định của pháp luật và Chương trình phối hợp hoạt động; chủ động tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phân công trách nhiệm và giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác phối hợp hoạt động theo chương trình ký kết từng bước đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp giữa hai bên và các cấp Hội CCB trong toàn quốc. Tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp hoạt động được tăng cường; Tạo điều kiện động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và khối đại đoàn kết dân tộc; Góp phần giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;...

Trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, Hội CCB Việt Nam phối hợp với Tập đoàn vận động các đơn vị đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ, ủng hộ các gia đình chính sách từ "Nguồn kinh phí nghĩa tình đồng đội", trong đó tập trung xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa, thực hiện tri ân các gia đình chính sách đều đặn hằng năm.

Petrovietnam và Hội CCB Việt Nam ký kết chương trình phối hợp
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ

Hội CCB Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Hội CCB các tỉnh, thành phố trên cả nước rà soát, nắm bắt đối tượng hội viên khó khăn, hướng dẫn sử dụng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hội viên đúng quy định, thăm hỏi tặng quà, tri ân người có công bảo đảm chặt chẽ, chu đáo tại địa phương. Các nội dung chương trình phối hợp được quán triệt triển khai, tuyên truyền đẩy mạnh về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai bên, tạo niềm tin cho CCB và người lao động.

Để tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, hai bên xác định các nội dung chính phối hợp trong giai đoạn 2022 -2032. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cương xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh phối hợp, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn...

Hội CCB Việt Nam và Petrovietnam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2032
Petrovietnam và Hội CCB Việt Nam ký kết chương trình phối hợp
Đại diện hai bên ký văn kiện về chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2032

Thay mặt cho Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với đất nước và đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp trong 10 năm với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường mong cả hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình phối hợp đã đề ra, tập trung chú trọng phát triển kinh tế đất nước, an sinh xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới; phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống CCB Việt Nam “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” nỗ lực vượt qua khó khăn; chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vương cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội CCB Việt Nam và Tập đoàn trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ hợp tác giữa hai bên đang được triển khai tích cực tại nhiều mặt, mang lại lợi ích thiết thực. Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Vượng cam kết sẽ cùng Hội CCB Việt Nam phối hợp chỉ đạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chương trình đề ra và tin tưởng sẽ gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trong giai đoạn tới.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện lãnh đạo Petrovietnam, đại diện Hội CCB Việt Nam đã ký văn kiện về chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2032 và trao tặng kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho 12 đồng chí lãnh đạo và cán bộ Petrovietnam.

Petrovietnam và Hội CCB Việt Nam ký kết chương trình phối hợp
Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Petrovietnam
Petrovietnam và Hội CCB Việt Nam ký kết chương trình phối hợp
Đại diện lãnh đạo hai bên tại Lễ ký kết

Minh Châu

DMCA.com Protection Status