Hội Cựu chiến binh PVOIL tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

17:47 | 12/05/2022

5,728 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 11/5/2022, tại TP HCM, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến tham dự và chỉ đạo tại Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn.

Về phía Tổng công ty Dầu Việt Nam, có đồng chí Võ Khánh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng các Ban, Văn phòng Tổng công ty và 35 đồng chí đại diện cho các chi hội trực thuộc Hội CCB PVOIL.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Bình Long – Chủ tịch Hội CCB PVOIL trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động của Hội tuy có nhiều khó khăn khách quan song dưới sự chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Hội CCB Tập đoàn, của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc TCT cùng sự đoàn kết trong cán bộ hội viên, toàn thể hội viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Hội, các hoạt động của Hội đã đạt được những thành tích tích cực.

Đồng chí Võ Khánh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Võ Khánh Hưng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Khánh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PVOIL thay mặt Đảng ủy Tổng công ty ghi nhận những đóng góp mà Hội CCB đã mang lại. Đồng chí Võ Khánh Hưng bày tỏ quan điểm Ban lãnh đạo PVOIL luôn trân trọng và gìn giữ những văn hóa truyền thống của ngành dầu khí; phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, kỷ luật, tiên phong thông qua các hoạt động cụ thể. Hội CCB PVOIL đã phối hợp rất tốt với các tổ chức đoàn thể, Công đoàn, Đoàn Thanh niên PVOIL triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của toàn Tổng công ty.

Đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã chúc mừng những thành tựu mà Hội CCB PVOIL đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội CCB PVOIL đã xây dựng được đội ngũ trong sạch, vững mạnh; công tác tổ chức các hoạt động rất thiết thực, phù hợp. Đồng chí Phạm Quang Dũng đề nghị Hội CCB PVOIL tiếp tục đẩy mạnh tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho các Hội viên; bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn thông qua các chương trình cụ thể mà PVOIL đã xây dựng; tiếp tục công tác tuyên truyền hội viên tham gia các phong trào gắn với phong trào thi đua của Tập đoàn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Các tham luận được trình bày tại Đại hội là: “Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường giáo dục truyền thông cho thế hệ trẻ”; “Công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền”; “Góp ý dự thảo sửa đổi điều lệ của Hội CCB Việt Nam” đều là những trọng tâm trong sinh hoạt chính trị của Hội, đề ra cách làm, phương hướng hoạt động trong thời gian tới đối với Hội CCB PVOIL.

Đại hội Đại biểu Hội CCB PVOIL kết thúc thành công đã cổ vũ, động viên các hội viên Hội CCB bước vào nhiệm kỳ công tác mới cùng những nhiệm vụ mới với không ít khó khăn và thách thức. Đây sẽ là nhiệm kỳ mà mỗi hội viên phát huy hơn nữa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ": Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới - Nghĩa tình để hoàn thành xuất sắc các chương trình công tác đã đề ra.

Hội CCB Tập đoàn và Lãnh đạo PVOIL chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB PVOIL khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027
Hội CCB Tập đoàn và Lãnh đạo PVOIL chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB PVOIL khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 14 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau đó, BCH nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp Hội nghị lần I. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Bình Long giữ chức Chủ tịch Hội CCB PVOIL nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Trương Xuân Mỹ và đồng chí Trần Thiện Trúc giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB PVOIL.

P.V

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 PVOIL: Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 3,5% vốn điều lệĐại hội đồng cổ đông thường niên 2022 PVOIL: Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 3,5% vốn điều lệ
Tuổi trẻ PVOIL: Cần sáng tạo để biến khát vọng thành hiện thựcTuổi trẻ PVOIL: Cần sáng tạo để biến khát vọng thành hiện thực
PVOIL gặp mặt nhà đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022PVOIL gặp mặt nhà đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đoàn Thanh niên PVOIL Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027Đoàn Thanh niên PVOIL Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027

DMCA.com Protection Status