Kết quả Hội thao Cơ quan Tập đoàn lần thứ I: Môn bóng bàn

14:25 | 17/05/2019

1,870 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Từ ngày 7 -15/5, tại tầng 19, Tòa nhà Petrovietnam đã diễn ra các nội dung thi đấu môn bóng bàn Hội thao Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ I.    

Hội thao Cơ quan Tập đoàn lần thứ I năm 2019 diễn ra từ ngày 5 - 17/5 với sự tham dự của hơn 170 vận động viên tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu: bóng đá nam (7 người), cầu lông, bóng bàn, tennis, bơi lội, cờ vua và cờ tướng.

hoi thao co quan tap doan lan thu i ket qua chung cuoc mon bong ban
Các vận động viên bóng bàn tham gia Hội thao Cơ quan Tập đoàn lần thứ I

Hội thao Cơ quan Tập đoàn là hoạt động có ý nghĩa nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động Dầu khí; là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo điều kiện cho công nhân viên lao động Cơ quan Tập đoàn có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện khả năng của mình.

hoi thao co quan tap doan lan thu i ket qua chung cuoc mon bong ban
hoi thao co quan tap doan lan thu i ket qua chung cuoc mon bong ban
Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn

Tham dự môn bóng bàn, các vận động viên thi đấu nhiệt tình và quyết tâm cao, với thành phần tham gia thi đấu đa dạng. Có những vận động viên gần 60 tuổi tham gia tranh tài ở Hạng A và Hạng B. Với sự đa dạng về độ tuổi, giới tính, các trận đấu diễn ra không những quyết liệt mà còn hào hứng từ đầu đến cuối, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, một môi trường thể thao lành mạnh sau những giờ làm việc vất vả.

hoi thao co quan tap doan lan thu i ket qua chung cuoc mon bong ban

Kết quả chung cuộc môn bóng bàn:

Hạng A:

- Nhất: Phạm Đức Thắng (Ban Khai thác Dầu khí) - Bùi Huy Tân (Ban Khai thác Dầu khí).

- Nhì: Lê Hồng Thái (Ban Công nghệ và An toàn môi trường) - Vũ Tử Châu (Ban Công nghệ và An toàn môi trường).

- Ba: Đặng Văn Huệ (Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn) - Tạ Quang Huy (Ban Công nghệ và An toàn môi trường); và Phạm Xuân Ánh (Ban Tìm kiếm và Thăm dò Dầu khí) - Lê Đăng Thức (Ban Khai thác Dầu khí).

Hạng B:

- Nhất: Cao Chí Kiên (Ban Công nghệ và An toàn môi trường) - Nguyễn Quốc Anh (Ban Công nghệ và An toàn môi trường).

- Nhì: Nguyễn Quốc Hiệp (Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực) - Nguyễn Việt Cường (Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực).

- Ba: Trần Thanh Hải (Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực) - Trần Anh Tuấn (Ban Công nghệ và An toàn môi trường); và Trịnh Thu Hà (Ban Tài chính - Kế toán) - Nguyễn Văn Hoàn (Ban Khai thác Dầu khí).

hoi thao co quan tap doan lan thu i ket qua chung cuoc mon bong banHội thao Cơ quan Tập đoàn lần thứ I: Kết quả môn cờ vua và cờ tướng
hoi thao co quan tap doan lan thu i ket qua chung cuoc mon bong banKết quả Hội thao Cơ quan Tập đoàn lần thứ I: Môn thi bơi
hoi thao co quan tap doan lan thu i ket qua chung cuoc mon bong banKết quả môn cầu lông Hội thao Cơ quan Tập đoàn lần thứ I

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status