Kết thúc hành trình mang quà Tết Bính Thân cho bà con Tây Bắc

07:55 | 19/01/2016

1,065 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Từ ngày 12/1-17/1, đoàn công tác từ thiện báo Năng lượng Mới cùng đại diện một số đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã lên đường đi các tỉnh miền núi phía Bắc trao tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ và bà con đồng bào dân tộc.  

ket thuc hanh trinh mang qua tet binh than cho ba con tay bac

[Chùm ảnh] Nụ cười trẻ thơ miền Tây Bắc

Những khoảnh khắc, những nụ cười tươi sáng, hồn nhiên pha chút rụt rè của các em nhỏ vùng cao Tây Bắc được phóng viên ghi lại trong chuyến từ thiện của đoàn báo Năng lượng Mới tháng 1-2016 vừa qua, xin giới thiệu với bạn đọc

Đồng hành cùng báo có ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PVI, ông Phạm Khắc Dũng - Phó tổng giám đốc PVI, Chủ tịch Công đoàn PVI; bà Đỗ Thị Nhung - Phó trưởng ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Dầu khí Việt Nam; tham gia đoàn từ thiện còn có đại diện TCT Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), TCT CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), TCT CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO); TCT CP Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo)…

Năm 2015 được coi là một năm khó khăn của ngành Dầu khí khi giá dầu giảm sâu, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn. Thế nhưng, ban lãnh đạo và người lao động dầu khí vẫn luôn ý thực được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Hưởng ứng phát động của Báo Năng lượng Mới, các đơn vị thành viên đã cùng quyên góp được tổng số tiền, hàng có giá trị 900 triệu đồng.

ket thuc hanh trinh mang qua tet binh than cho ba con tay bac
Ông Nguyễn Anh Tuấn cùng các trẻ em Trường DTBT tiểu học Sín Thầu

Ngày đầu tiên (12/1), đoàn công tác từ thiện đã trao quà Tết cho các cán bộ chiến sĩ và bà con huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đơn vị đồng hành cùng báo Năng lượng Mới là TCT CP Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Đoàn đã  trao 117 suất quà cho trường THCS xã Tà Mít, một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác cũng đã trao 50 bộ máy in và bàn ghế, 1 máy photocopy và 2 máy tính cho các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu; trao 20 suất quà cho các chiến sĩ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tỉnh Lai Châu là một trong những tỉnh có tình hình tội phạm khá phức tạp với 2 cửa khẩu và biên giới giáp 3 huyện của Trung Quốc. Năm 2015 Công an tỉnh Lai Châu đã phá được 100% các vụ trọng án. Đây là thành tích xuất sắc của các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tỉnh Lai Châu còn được chọn là cụm trưởng cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc.

Ngày thứ hai của hành trình, đoàn tiếp tục lên đường tới huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tại đây, đoàn đã trao 25 suất quà cho các già làng trưởng bản và những người có công trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở huyện.

Vượt 200km đường đèo dốc khó đi, đoàn công tác tới huyện Mường Nhé, một trong những huyện xa nhất của tỉnh Điện Biên, nơi có cột mốc số 0 ở ngã 3 biên giới Việt - Trung - Lào. Đoàn công tác gặp gỡ và trao quà cho các cán bộ chiến sĩ đại đội cảnh sát cơ động huyện Mường Nhé; thăm hỏi, trao quà cho 138 học sinh và 44 giáo viên của trường Mầm non Mường Nhé

Đoàn công tác sau khi chinh phục cột mốc số 0 ngã 3 biên giới Việt – Trung – Lào đã trở lại Công an Huyện Mường Nhé để trao quà cho các cán bộ chiến sỹ tại dây.  Đồng chí Nguyễn Như Phong thay mặt đoàn công tác đã tặng quà và  cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an huyện Mường Nhé trong hành trình chinh phục thử thách cột mốc số 0. Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng đã trao 20 phần quà tới các bà con đại diện huyện Mường Nhé.

Sáng ngày 15/1, đoàn công tác đi từ huyện Mường Nhé qua huyện Nậm Pồ và rẽ vào xã Chà Cang, tại đây đoàn cũng đã gặp gỡ bà con và trao một số phần quà cho già làng, trưởng bản, những người có uy tín tại đây. Trong đó có một số gia đình do điều kiện ở xa không thể tới được, đoàn công tác đã nhờ Công an huyện Nậm Pồ chuyển những phần quà tới tận tay bà con.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã về tới tỉnh Điện Biên, tại trụ sở Công an tỉnh Điện Biên ông Lò Văn Khụt, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã nghe báo cáo của phòng công tác chính trị về hành trình của đoàn công tác trong 2 ngày 13,14/1.

Tại đây, đoàn công tác cũng đã tặng 1 máy ảnh; 1 máy laptop; cùng 30 phần quà cho những cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Được biết, tỉnh Điện Biên là tỉnh có tình hình tội phạm vô cùng phức tạp, với đường biên giới dài 400km giáp Lào và Trung Quốc. Diện tích toàn tỉnh là 5900 km2 với 500.000 dân, mà có tới 9000 con nghiện. Đoàn công tác cũng đã nhờ Công an tỉnh Điện Biên đem những phần quà tới cho bà con xã Pa-ít, một xã đặc biệt khó khăn, toàn xã chỉ có 39 nóc nhà nhưng có tới 52 người bị nhiễm HIV.  Sống gần như tách biệt với xã hội, hoàn toàn là tự sản tự tiêu.

Hành trình đã ghi lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng chính quyền, nhân dân hai tỉnh, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, văn hóa tốt đẹp của người dầu khí “chia sẻ và hướng về cộng đồng”.

 

 

Tú Cẩm

DMCA.com Protection Status