Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

09:11 | 09/06/2020

1,199 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 9/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn cùng 199 đại biểu đại diện cho 503 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo co quan tap doan dau khi viet nam lan thu iii nhiem ky 2020 2025
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
khai mac dai hoi dai bieu dang bo co quan tap doan dau khi viet nam lan thu iii nhiem ky 2020 2025
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ
khai mac dai hoi dai bieu dang bo co quan tap doan dau khi viet nam lan thu iii nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Cơ quan. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung hảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III. Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo co quan tap doan dau khi viet nam lan thu iii nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Đinh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu khai mạc Đại hội

Thay mặt đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội, đồng chí Đinh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Thành viên HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội thể hiện ý chí năng động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới. Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, quản lý điều hành để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Chính vì vậy, đồng chí Đinh Văn Sơn đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ dân chủ, đổi mới tư duy, tập trung, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Đại hội đã đề ra, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội, thực hiện đầy đủ các nội dung của Đại hội để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II (nay là Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn); đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phương châm hành động là: “Phát huy vai trò nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tận dụng mọi nguồn lực và thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, điều hành đóng góp thiết thực cho sự phát triển ổn định, bền vững Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

H.A

DMCA.com Protection Status