Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

16:00 | 18/01/2023

9,443 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 18/1, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng tham gia đoàn công tác, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đại diện các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, Đội Thanh niên xung phong 91 Bắc Thái, nơi tưởng niệm 60 liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh vào đêm noel 24/12/1972 (phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên) và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, Đội Thanh niên xung phong 91 Bắc Thái (phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tại lễ dâng hương
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng ghi cảm tưởng tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy

Đoàn đã đến tham quan Nhà truyền thống tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915 và được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về nơi trưng bày các tài liệu, hiện vật tái hiện lại cuộc sống khó khăn, chiến đấu gian khổ và hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Đoàn công tác tham quan không gian trưng bày tài liệu, hiện vật TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Đúng vào đêm Nô-en (Noel) năm 1972, tại khu vực ga Lưu Xá, trên địa bàn xã Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, bom đạn của Đế quốc Mỹ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, trong đó có 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Đoàn công tác tham quan chiếc xe đạp của Liệt sĩ Lưu Xuân Thanh, Tiểu đội trưởng Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái trong thời gian tham gia TNXP
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Tên tuổi 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái mãi đi vào lịch sử

Các chị, các anh đã anh dũng hy sinh nhưng hình ảnh và chiến công sẽ mãi trường tồn trong lòng mỗi người dân, nhất là người dân “Đất Thép”. Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 915. Tổ quốc đã ghi công các liệt sĩ thanh niên xung phong.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Di tích địa điểm hy sinh của các liệt sĩ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia, hằng năm đón tiếp hàng vạn lượt du khách thập phương hành hương, viếng lễ, tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, đồng chí Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo khái quát với Đoàn về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2022. Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng chúc mừng lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Xuân Quý Mão
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua; Đồng thời mong muốn Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực để phát triển nhanh và bền vững. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc Xuân mới an vui, đầm ấm tới các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tặng quà Tết cho người nghèo tại huyện Đồng Hỷ

Trong khuôn khổ chương trình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Tại đây, lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam trao tặng 500 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện; ân cần hỏi thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình đón năm mới vui vẻ, đầm ấm.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng trao quà Tết cho người nghèo

Đối với tỉnh Thái Nguyên nói riêng, trong những năm qua, Petrovietnam đã đặc biệt quan tâm và góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tính từ năm 2015 đến 2022, tổng giá trị thực hiện công tác ASXH đạt trên 56,1 tỷ đồng. Năm 2023, Tập đoàn đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ chương trình ASXH đối với tỉnh Thái Nguyên khoảng 10 tỷ đồng và đã triển khai hỗ trợ 600 triệu đồng Tết vì người nghèo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tặng quà Tết cho người nghèo tại huyện Đồng Hỷ

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo Đoàn công tác về những kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2022; đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an trong công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Đoàn công tác làm việc tại Công an tỉnh Thái Nguyên
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam trao quà và chúc mừng lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên nhân dịp Xuân Quý Mão
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Lãnh đạo Bộ Công an và Petrovietnam thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên

Minh Châu

DMCA.com Protection Status