Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, động viên và trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

17:54 | 15/09/2023

11,064 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng 15/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Phó Tổng Giám đốc Đỗ Chí Thanh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini vào đêm 12/9 tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Đặng Văn Huệ - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; ông Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, đại diện Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại ngôi chùa Phụng Lộc trên địa bàn phường Khương Đình, đoàn công tác đã cùng các tăng ni, phật tử, bà con nhân dân tham dự lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị thiệt mạng do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội phát động trên toàn thành phố kể từ ngày 15/9 (1/8 ÂL).

Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, động viên và trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Đoàn công tác dự lễ cầu siêu các nạn nhân tại chùa Phụng Lộc
Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, động viên và trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Tiếp đó, đoàn đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên chị Lê Thị Thời, sinh năm 1982, đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại thần kinh - Cột sống.

Dù còn chịu nhiều đau đớn, nhớ lại những phút giây cả 2 mẹ con phải giành giật sự sống vào đêm hôm đó chị Thời không khỏi bàng hoàng: “Lúc phát hiện ra tiếng người la hét, khói bốc lên, biết là cháy tôi đã bình tĩnh dập cầu dao, khóa bình gas và lập tức cầm dao chặt tấm lưới ở ban công.

Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, động viên và trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên chị Lê Thị Thời

Ngay sau đó cả 2 mẹ con liều mình nhảy xuống tầng thấp, toàn thân ê ẩm rồi lịm đi… Khi tỉnh lại mọi người cho biết mấy chục người hàng xóm thiệt mạng, con trai còn sống hiện nằm điều trị bên Bạch Mai tôi chỉ biết khóc dù hôm nay điều kiện chưa cho phép 2 mẹ con liên lạc với nhau”, chị Thời bùi ngùi kể.

Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, động viên và trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh thăm hỏi, động viên gia đình chị Thời

Theo ông Trần Thanh Tùng, Phòng Công tác xã hội bệnh viện, chị Thời cùng con trai sinh năm 2006 (hiện nằm cấp cứu bên Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) là những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ cháy định mệnh vào đêm 12/9. Tính đến hôm nay, bệnh viện đã làm thủ tục xuất viện cho 6 nạn nhân, riêng chị Thời là trường hợp nặng nhất do gãy chân, cột sống do nhảy từ tầng cao xuống tầng thấp để thoát hiểm cần tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đau lòng hơn, ông Tùng còn cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bác sĩ vừa trúng tuyển chuyên ngành Nội khoa của bệnh viện vào ngày 9/9. Đó là em Nguyễn Kim Oanh, quê Thái Bình, hoàn cảnh gia đình em Oanh rất khó khăn, bố mẹ làm nghề nông, Oanh là chị cả, dưới còn 2 em trai đang học lớp 12 và lớp 4.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát đau thương của các gia đình và mong muốn thân nhân của các nạn nhân tử vong sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt cho lãnh đạo bệnh viện và gia đình chị Lê Thị Thời, ông Trần Thanh Tùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng của tập thể cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dành cho các nạn nhân cũng như tập thể đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện. Đại diện bệnh viện cũng cam kết sẽ tập trung cao nhất trong công tác chuyên môn sớm giúp nạn nhân bình phục.

Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi, động viên và trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh trao kinh phí hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy

Sáng cùng ngày, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội (MTTQ Việt Nam TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Đỗ Chí Thanh đã đại diện cho Petrovietnam trao kinh phí hỗ trợ 930 triệu đồng cho các nạn nhân vụ cháy.

Hôm nay 15/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có thông báo về việc tiếp nhận sự ủng hộ tới các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Để tiếp nhận sự ủng hộ, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các nạn nhân bị thiệt hại được thuận tiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông báo số tài khoản ủng hộ tiếp nhận như sau:

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (Quỹ Cứu trợ)

Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049

Tại Kho Bạc Nhà nước Hà Nội.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Số tài khoản: 3761.0.9051158.91999

Tại: Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình, quận Thanh Xuân

Số tài khoản: 128000119657

Tại: Ngân Hàng Vietinbank

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Minh Châu

DMCA.com Protection Status