Lời cảm ơn của gia đình

12:26 | 24/01/2019

2,971 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chồng, Cha, Ông chúng tôi là ông Đỗ Văn Hậu, sinh năm 1954, nguyên Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, đã từ trần vào hồi 05h25’ ngày 13 tháng 01 năm 2019 (tức ngày 8 tháng Chạp năm Mậu Tuất), hưởng thọ 65 tuổi; An táng tại quê nhà ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, lực lượng vũ trang của Trung ương và các tỉnh, thành phố; Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các Ban, Văn phòng, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cùng tất cả các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; Ban Quản lý Đài hóa thân Hoàn Vũ Ninh Hải, thành phố Hải Phòng; các gia đình thông gia, họ hàng nội ngoại, bà con lối xóm, anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã gửi điện, hoa, đến viếng, thăm hỏi, chia buồn và giúp đỡ gia đình tổ chức Tang lễ và tiễn đưa Chồng, Cha, Ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin chân thành cảm tạ.

Thay mặt gia đình

Con trai trưởng

Đỗ Mạnh Hùng

DMCA.com Protection Status