Người lao động PVSM ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại Quảng Ngãi
Khoản kinh phí ủng hộ được huy động từ sự tự nguyện, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động PVSM. Đây là hành động thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương nơi đơn vị đứng chân và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đại diện PVSM cho biết, trong bối cảnh nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chịu thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ, việc chung tay hỗ trợ là tình cảm, trách nhiệm của tập thể người lao động Công ty đối với cộng đồng. Số tiền hỗ trợ nhằm đồng hành, sát cánh khắc phục những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt. Đồng thời, cũng là sự sẻ chia, động viên kịp thời, góp phần giúp các gia đình bị ảnh hưởng sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.
![]() |
| Đại diện PVSM, ông Nguyễn Hồng Chiến - Phó Tổng Giám đốc PVSM trao biển tượng trưng số tiền 200 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. |
Hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ lần này tiếp tục khẳng định truyền thống nghĩa tình, tinh thần đoàn kết và nhân văn của người lao động PVSM. Không chỉ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, Công ty còn luôn quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng, nhất là khi địa phương gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.
Tiếp nhận sự hỗ trợ của PVSM, bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã dành lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công ty PVSM và tập thể người lao động. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội, sự chung tay của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Theo bà Nguyễn Thị Ánh Lan, trong bối cảnh công tác khắc phục hậu quả mưa lũ còn nhiều khó khăn, sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương triển khai kịp thời các hoạt động hỗ trợ người dân, nhất là các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề.
Thịnh Linh



