Petrovietnam hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão Wutip

18:23 | 02/10/2013

972 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều 02/10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Wutip (cơn bão số 10) đổ vào miền Trung vừa qua. Tại buổi lễ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ủng hộ 8,5 tỉ đồng.

Vừa qua cơn bão số 10 – cơn bão lớn nhất trong mấy năm qua đã tàn phá và gây ra những tổn thất nặng nề cho các tỉnh thuộc khu vực miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Theo báo cáo nhanh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiện tại có hơn 1 triệu đồng bào đang bị ảnh hưởng trực tiếp do bão lũ gây ra như: 8 người thiệt mạng, 2 người mất tích, bị thương 199 người; 372 ngôi nhà sập đổ, 25.700 căn nhà bị sập, 194.137 ngôi nhà bị tốc mái… Thiệt hại ban đầu tính riêng tỉnh Quảng Bình khoảng 4.600 tỉ đồng.

Đồng chí Trịnh Dũng (phải), Phó Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn, đại diện Petrovietnam trao tiền ủng hộ cho Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Để kịp thời chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ nhân dân tại các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định lại cuộc sống và tái sản xuất, góp phần ổn định xã hội và đời sống của người dân, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trích 5,5 tỉ đồng từ số tiền đóng góp của cán bộ công nhân viên các đơn vị thuộc Tập đoàn để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão Wutip gây ra, cụ thể:

  1. Tỉnh Nghệ An:                      500 triệu đồng;
  2. Tỉnh Hà Tĩnh:                       1 tỉ đồng đồng;
  3. Tỉnh Thanh Hóa:                  500 triệu đồng;
  4. Tỉnh Quảng Bình:                 2 tỉ  đồng;
  5. Tỉnh Quảng Trị:                    1 tỉ đồng;
  6. Tỉnh Thừa Thiên - Huế:       500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) ủng hộ 1,5 tỉ đồng; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) ủng hộ 1,5 tỉ đồng. Các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang tiếp tục quyên góp và sẽ có những hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Đ.Chính

DMCA.com Protection Status