Petrovietnam tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

08:56 | 26/05/2021

19,880 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 25/5/2021 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội thảo “Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Hội thảo).

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Hoàng Quốc Vượng; cùng tham dự có Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng, các đồng chí Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiến lược) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần thiết đối với hoạt động của Petrovietnam. Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung nghiên cứu, cho ý kiến trao đổi đóng góp để hoàn thiện dự thảo chiến lược.

Petrovietnam tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Petrovietnam tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đại diện Ban Kinh tế Đầu tư, Ban Chiến lược Tập đoàn đã trình bày dự thảo chiến lược và nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự Hội thảo nhằm làm rõ một số nội dung trong dự thảo chiến lược như: căn cứ xây dựng, mục tiêu, giải pháp....

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng chia sẻ, chiến lược cần phải làm rõ đâu là sự khác biệt của Petrovietnam so với các Tập đoàn/Tổng công ty nhà nước khác khi chúng ta cùng định hướng trở thành một Tập đoàn năng lượng và điều gì tạo nên vị thế của Petrovietnam trong nền kinh tế đất nước và trên thế giới. Bên cạnh đó, Petrovietnam cần nghiên cứu, xem xét cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động, xem xét không triển khai những hoạt động không gắn với chuỗi giá trị của Petrovietnam. Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị trong thực hiện chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần có sự đánh giá, điều chỉnh sau từng giai đoạn 5 năm để hoạt động hiệu quả hơn nhưng vẫn phải bám sát và đồng bộ với chiến lược phát triển năng lượng của quốc gia.

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo chiến lược phát triển Petrovietnam, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh xu thế chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ đòi hỏi Petrovietnam cần phải xây dựng một chiến lược phù hợp trong giai đoạn mới. Chiến lược cần có sự kế thừa, phát huy những ưu điểm, thành quả của giai đoạn trước đã xây dựng, cùng với dự báo diễn biến tình hình kinh tế - chính trị, từ đó Petrovietnam triển khai kế hoạch phát triển, phân bổ nguồn lực hiệu quả nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, vì mục tiêu phát triển bền vững Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng mong muốn các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, các Ban/Văn phòng tiếp tục có những ý kiến đóng góp để Ban đầu mối tiếp thu và hoàn thiện dự thảo sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Petrovietnam dành 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19Petrovietnam dành 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt NamBộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Xây dựng chiến lược chuyển đổi số ở Petrovietnam: Những kết quả bước đầuXây dựng chiến lược chuyển đổi số ở Petrovietnam: Những kết quả bước đầu
Petrovietnam phát triển khoa học công nghệ: Biến những điều không thể thành có thểPetrovietnam phát triển khoa học công nghệ: Biến những điều không thể thành có thể
Tái tạo Văn hóa Petrovietnam là một phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu chiến lượcTái tạo Văn hóa Petrovietnam là một phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu chiến lược

PV

DMCA.com Protection Status