Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”

07:29 | 06/12/2021

4,792 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong hai ngày 4 và 5/12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) hợp tác cùng Trường Chính sách công và quản lý - Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Nhà lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại nhiều điểm cầu.
Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
Toàn cảnh khóa đào tạo "Nhà lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động"

Đến dự và giảng dạy khóa học tại trụ sở Petrovietnam có các giảng viên đến từ Đại học Fulbright Việt Nam: TS Vũ Thành Tự Anh - Giám đốc Trường Chính sách công và quản lý; TS Lê Việt Phú - Giảng viên Chính sách môi trường, Ths Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên Chính sách công.

Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
TS Vũ Thành Tự Anh trình bày các nội dung về kinh tế Việt Nam

Khóa học còn có sự tham gia trực tuyến của các giảng viên, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng như GS David Dapice, GS Edward Cunningham - Trường Harvard Kennedy (Hoa Kỳ) và GS Zeger van de Wal - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Học viên tham gia khóa học là Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng thảo luận nội dung về biến đổi khí hậu cùng GS Edward Cunningham

Các giảng viên, chuyên gia từ Đại học Fulbright Việt Nam, Trường Harvard Kennedy Đại học Quốc gia Singapore đã giới thiệu các chuyên đề được các nhà quản trị và điều hành doanh nghiệp dầu khí quan tâm hiện nay như xu hướng kinh tế thế giới (xoay trục ảnh hưởng chính trị, dịch bệnh toàn cầu, chuyển đổi số…) và những tác động đổi với nền kinh tế Việt Nam; lãnh đạo và quản trị biến động trong thế giới số; năng lượng toàn cầu - xu hướng chuyển dịch năng lượng và tác động đến hoạt động của ngành công nghiệp dầu khí - năng lượng tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo “Nhà lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động” được thực hiện theo lộ trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Petrovietnam. Khóa học hiện thực hóa chủ trương liên tục cập nhật và nâng cao năng lực quản trị, lãnh đạo dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn.

Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
TS Lê Việt Phú trình bày về các nội dung liên quan đến ngành năng lượng tại Việt Nam

Mục tiêu của khóa học nhằm tiếp cận góc nhìn khác về xu hướng kinh tế toàn cầu và chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua các phân tích chính sách kinh tế độc lập và cập nhật được thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu chính sách và tư vấn hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, khóa học góp phần nâng cao tầm nhìn chiến lược, khả năng phân tích chính sách và thích ứng đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao của Petrovietnam và các đơn vị thành viên phù hợp với những biến đổi nhanh và bất định của thế giới hiện đại.

Mặc dù khóa học được thực hiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến vào 2 ngày cuối tuần nhưng các học viên đã có nhiều trao đổi, thảo luận sôi nổi, tích cực liên quan đến các chủ đề trong khóa học, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị hiện tại và kế hoạch phát triển trong tương lai.

Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tổng kết khóa đào tạo

Tổng kết khóa đào tạo, thay mặt cho lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cảm ơn tập thể giảng viên đến từ các các trường Đại học Fulbright, Trường Harvard Kennedy và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) đã tận tình tham dự khóa đào tạo ngắn hạn, các nội dung được truyền đạt phản ánh khá đầy đủ bức tranh kinh tế, năng lượng, công nghiệp toàn cầu nói chung, các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng trong đó có Petrovietnam. “Trong 2 năm qua, Petrovietnam dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác quản trị biến động, chính vì vậy nội dung chương trình học “Nhà lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động” rất phù hợp với nhu cầu, thực tiễn của Petrovietnam trong hiện tại và tương lai", Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng đánh giá cao công tác tổ chức khóa học trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các học viên tham dự rất tích cực, đảm bảo về số lượng, chất lượng, các nội dung thảo luận diễn ra sôi nổi đã đáp ứng được kỳ vọng của đa số học viên đang công tác trong Tập đoàn. Với kết quả tích cực sau khóa học, Tổng giám đốc mong muốn thời gian tới Đại học Fulbright sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác cùng Tập đoàn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Nhân dịp này, Trường Đại học Fulbright đã trao chứng chỉ cho 39 học viên tham gia khóa đào tạo.

Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
Các giảng viên Trường Chính sách công và quản lý - Đại học Fulbright cùng các học viên của Petrovietnam chụp ảnh lưu niệm tại khóa đào tạo
Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
TS Vũ Thành Tự Anh - Giám đốc Trường Chính sách công và quản lý trao chứng chỉ của Trường Đại học Fulbright cho ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Petrovietnam
Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
TS Vũ Thành Tự Anh trao chứng chỉ cho ông Phan Anh Minh - Trưởng ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam
Petrovietnam tổ chức khóa đào tạo “Nhà Lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động”
TS Vũ Thành Tự Anh trao chứng chỉ cho ông Đặng Minh Phong - Trưởng Ban Tài chính - Kế toán Petrovietnam
Từ năm 2016 đến nay, Trường đại học Fulbright Việt Nam đã hợp tác với các Đại học uy tín trên thế giới như Trường Havard Kennedy, MIT, NUS để tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong và ngoài nước cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao của chính phủ, địa phương và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam.

Minh Châu

DMCA.com Protection Status