Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí”

21:22 | 06/02/2023

10,444 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 6/2 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” và gặp mặt tri ân các lãnh đạo, cán bộ thuộc các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Công Thương đã tạo điều kiện hỗ trợ Tập đoàn trong các mặt hoạt động.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; các Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách, cán bộ, chuyên viên các Ủy ban của Quốc hội; các cán bộ Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương.

Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí”
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã báo cáo tới các đại biểu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Petrovietnam. Trong năm qua, Petrovietnam đã đạt được những thành tích ấn tượng, thực hiện thành công các giải pháp ứng phó trước các biến động địa kinh tế - chính trị và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, thiết lập nhiều kỷ lục trong lịch sử 61 năm xây dựng và trưởng thành của Tập đoàn về tổng doanh thu, lợi nhuận và đóng góp vào thu ngân sách của Nhà nước.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh trong số những dấu ấn nổi bật của Petrovietnam thì có dấu ấn mang tính nền tảng, tạo động lực về thể chế, giúp Petrovietnam phát triển bền vững trong thời gian tới là việc xây dựng, hoàn thiện và góp phần thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi).

Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí”
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” cho đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành, các đại biểu Quốc hội, các chuyên viên thuộc các Ủy ban đã nỗ lực, trách nhiệm, đồng hành cùng Petrovietnam trong suốt thời gian qua, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi).

Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí”
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” cho đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng mong muốn các Ủy ban, Bộ, ngành cùng các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, đồng hành, giúp đỡ Petrovietnam trong quá trình đưa Luật Dầu khí vào thực tiễn cũng như tiếp tục hoàn thiện các hành lang pháp lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Petrovietnam tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho nền kinh tế của đất nước.

Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí”
Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” cho các cá nhân

Nhân dịp này, nhằm tri ân những đóng góp của các đại biểu Quốc hội, cán bộ, chuyên viên các Ủy ban, Bộ Công Thương, lãnh đạo Tập đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” cho 11 cá nhân.

Luật Dầu khí sửa đổi - tạo cơ chế, chính sách thu hút đầu tưLuật Dầu khí sửa đổi - tạo cơ chế, chính sách thu hút đầu tư
Luật Dầu khí 2022: Việc thực thi phải đảm bảo tính kịp thời, khẩn trươngLuật Dầu khí 2022: Việc thực thi phải đảm bảo tính kịp thời, khẩn trương
Cần thiết và cấp thiết ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022Cần thiết và cấp thiết ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022
Cơ hội nào cho các doanh nghiệp dầu khí trong năm 2023?Cơ hội nào cho các doanh nghiệp dầu khí trong năm 2023?
[PetroTimesMedia] 10 điểm mới trong Luật Dầu khí sửa đổi năm 2022[PetroTimesMedia] 10 điểm mới trong Luật Dầu khí sửa đổi năm 2022

H.A

DMCA.com Protection Status