Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

15:09 | 30/11/2021

7,025 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 30/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã trao tặng 01 xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE).

Dự lễ bàn giao, về phía Petrovietnam có ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn; ông Phan Ngọc Hiền - Phó Tổng giám đốc PV Power; cùng đại diện các Ban, Văn phòng Tập đoàn và PV Power

Về phía NIHE có GS.TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng; cùng đại diện lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cán bộ nhân viên các phòng, ban nghiên cứu tại trung tâm.

Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh thông tin kết quả xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Tập đoàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh vui mừng thông tin với Ban lãnh đạo Viện về những hoạt động thiết thực của Petrovietnam nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí (27/11/1961 - 27/11/2021).

Trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển, Petrovietnam ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp mũi nhọn của đất nước. Trước những khó khăn bởi đại dịch Covid-19 diễn ra trong hai năm 2020-2021, Tập đoàn đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi thách thức hoàn thành "mục tiêu kép" vừa hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD ở nhiều lĩnh vực, vừa ứng phó thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Petrovietnam còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội thông qua công tác an sinh xã hội. Để khắc phục những tổn thất nặng nề kể từ sau đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã rất tích cực tham gia ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất cho ngành Y tế và các địa phương

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền đã thực hiện cho công tác phòng, chống dịch đạt trên 800 tỷ đồng. Trong đó đóng góp vào Quỹ vắc-xin của Chính phủ trên 554 tỷ đồng, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bằng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế quan trọng như máy thở, xe cứu thương với tổng giá trị đạt trên 247 tỷ đồng.

Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
GS.TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của Petrovietnam

Thông qua việc hỗ trợ xe cứu thương, lãnh đạo Petrovietnam, PV Power mong muốn tập thể cán bộ nghiên cứu NIHE có thêm phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh được kịp thời, hiệu quả, lâu dài.

Thay mặt Ban lãnh đạo NIHE, GS.TS Đặng Đức Anh đã gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ thiết thực, quý báu của Petrovietnam và PV Power. Món quà nhiều ý nghĩa tại thời điểm này đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ của Viện thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, kiểm soát dịch bệnh.

GS.TS Đặng Đức Anh cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực y tế nói chung và công tác phòng chống dịch Covid-19 nói riêng, sớm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh.

Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Lãnh đạo Petrovietnam, PV Power và NIHE tại buổi lễ
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Phó Tổng giám đốc PV Power Phan Ngọc Hiền trao quà hỗ trợ cho NIHE
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh và Viện trưởng NIHE Đặng Đức Anh tại lễ bàn giao
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao
Petrovietnam trao tặng xe cứu thương cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh thăm kho bảo quản vắc-xin và chế phẩm sinh học

Minh Châu

DMCA.com Protection Status